Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Thứ sáu, 01/11/2019 13:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 31/10, đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ.

Sự kiện: tỉnh Phú Thọ

Cùng tham dự, có các đồng chí: Hà Thị Hồng Dương, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng Ban Công tác Hội; Hà Kim Chi, Phó Trưởng Ban Kiểm tra; Trần Thái Sơn, Phó Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với tỉnh về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI)

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với tỉnh về việc Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI)

Về phía lãnh đạo tỉnh Phú Thọ có đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; đồng chí Nguyễn Kim Chi, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cùng đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Phú Thọ.

Chương trình tập trung vào việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) “Về tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ, đồng chí Hồ Đại Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu, khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo tỉnh cho hoạt động báo chí nói chung và công tác Hội Nhà báo nói riêng. Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cũng như các cơ quan báo chí trong tỉnh đã không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, từng bước khẳng định vị thế, nâng tầm vai trò của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, góp phần tích cực và hiệu quả vào công cuộc đổi mới của tỉnh cũng như sự phát triển của báo chí tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đạt được trong nhiệm kỳ qua, trở thành một trong những Hội hoạt động hiệu quả trong cả nước. Hội Nhà báo tỉnh luôn tích cực tham gia Hội Báo toàn quốc, Giải báo chí quốc gia hàng năm và đoạt giải. Giải báo chí tỉnh Phú Thọ, Hội Báo xuân hàng năm đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong giới báo chí cả nước. Đặc biệt, các cơ quan báo chí tỉnh Phú Thọ có bước phát triển mạnh trong hoạt động. Báo Phú Thọ phát triển theo hướng báo chí đa phương tiện, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích chính trị của báo Đảng và vươn lên trở thành một trong những tờ báo Đảng địa phương hàng đầu trong cả nước…

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đoàn công tác đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cũng như đội ngũ những người làm báo tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định vai trò báo chí cách mạng trong thời đại kỷ nguyên số, mạng xã hội phát triển mạnh như hiện nay. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức của hội viên; Tích cực tuyên truyền, phát động Phong trào thi đua sôi nổi phấn đấu lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 37/CT-TW, xem xét tạo điều kiện bố trí nhân sự chuyên trách Văn phòng hội, báo cáo kịp thời và quản lý tốt các hoạt động của phóng viên, các cơ quan báo chí thường trú để kịp thời ngăn ngừa phát sinh tiêu cực. Về việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị phải được làm tốt, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ cần chủ động xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, đề án nhân sự, xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam xem xét, quyết định.

PV-PT

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội