Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam thăm và làm việc tại CHDCND Lào

Thứ năm, 20/08/2015 09:11 AM - 0 Trả lời

Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2015, nhận lời mời của Hội Nhà báo Lào, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 17 – 23/8/2015.

CLO – Thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại năm 2015, nhận lời mời của Hội Nhà báo Lào, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào từ ngày 17 – 23/8/2015.

Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm Hội Nhà báo Lào
Trưởng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà lưu niệm Hội Nhà báo Lào

Sáng ngày 18/8, tại buổi hội đàm với đồng chí Boualaphanh Thanphilom, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký và các đồng chí đại diện Ban Chấp hành Hội Nhà báo Lào, hai bên đã trao đổi về chương trình hợp tác thời gian qua, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, thúc đẩy hợp tác báo chí thông qua các cuộc hội thảo, hội đàm; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các nhà báo, cũng như tăng cường các chuyến trao đổi đoàn báo chí thăm và học tập lẫn nhau, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai nước.

Đồng chí Hồ Quang Lợi bày tỏ vui mừng và cảm ơn ban lãnh đạo Hội Nhà báo Lào đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng hậu và cởi mở. Đồng chí cũng chia sẻ chuyến thăm và làm việc tại Lào là chuyến thăm đầu tiên của Hội Nhà báo Việt Nam ra nước ngoài sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X – HNBVN, nhiệm kỳ 2015 – 2020, diễn ra từ ngày 7- 9/8/2015 vừa qua. Chuyến thăm và làm việc của Đoàn lần này có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định quan hệ anh em hữu nghị ngày càng bền chặt giữa báo giới và nhân dân hai nước.

Đồng chí Hồ Quang Lợi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch CHNCND Lào (Ảnh: Minh Phụng)
Đồng chí Hồ Quang Lợi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch CHNCND Lào (Ảnh: Minh Phụng)

Thay mặt Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Lợi gửi lời chào và lời chúc mừng tới đồng chí Savankhon Raznontry, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Lào khóa VIII, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào đã được Ban Chấp hành khóa IX – Hội Nhà báo Lào tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Lào khóa IX; đồng thời gửi lời mời đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào sang thăm Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập và Đại hội đồng lần thứ 18 Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ), sẽ được Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức tại Hà Nội trong tháng 11 tới.

Phó Tổng Biên tập báo Pasaxon giới thiệu với Đoàn ấn bản của Báo phát hành ngày 19/8 sẽ đăng tin về 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công
Phó Tổng Biên tập báo Pasaxon giới thiệu với Đoàn ấn bản của Báo phát hành ngày 19/8 sẽ đăng tin về 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công

Đồng chí Savankhon Raznontry cảm ơn và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn, đặc biệt trong không khí tưng bừng, chào đón các sự kiện quan trọng của Việt Nam: kỉ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Lào hiện nay có phần hỗ trợ không nhỏ của Việt Nam. Báo chí có vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng để nhân dân hai nước có sự hiểu biết đúng đắn và nâng cao nhận thức về tình hữu nghị truyền thông quý báu đó, góp phần củng cố và phát triển tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt – Lào. Đặc biệt, để chào mừng các sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2015 của Việt Nam, báo chí Lào sẽ tích cực đưa tin, tuyên truyền, góp phần vào thành công của những sự kiện quan trọng này.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở mới của Báo Pasaxon và Báo tiếng nước ngoài Lào (Ảnh: Minh Phụng)
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở mới của Báo Pasaxon và Báo tiếng nước ngoài Lào (Ảnh: Minh Phụng)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã đến trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm tại Đài Phát thanh Quốc gia Lào, Báo Pasaxon, Báo Vientiane  Times và Báo Le Renuateur. Ấn tượng về sự phát triển của báo chí Lào trong 5 năm gần đây, hai bên đều bày tỏ mong muốn sau chuyến thăm và làm việc này sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi đoàn báo chí trong sự phối hợp giữa các đơn vị truyền thông ở Trung ương và ở các địa phương của cả hai nước.

Trong những ngày tiếp theo, Đoàn sẽ tiếp tục thăm và làm việc với các cơ quan báo chí tại hai tỉnh Viêng-chăn và Luông-pha-băng.

Hội Nhà báo Lào (LJA) được thành lập vào năm 1968, đến nay có khoảng 1.200 hội viên. Hội Nhà báo Lào là một tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp của những người làm báo Lào, phục vụ cho lợi ích của các hội viên – nhà báo Lào.
  • Hòa Mi

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội