Đoàn kết xây dựng Nông thôn mới

Thứ năm, 21/07/2016 06:30 AM - 0 Trả lời

Trung Chính là một xã thuần nông, nằm ở trung tâm phía bắc huyện Nông Cống. Toàn xã có 8 thôn, với diện tích tự nhiên là 521 ha, dân số 4.611 khẩu. Xã có dòng Lãng Giang, có Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47C chạy qua địa bàn, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm trước đây, đời sống vật chất, tinh thần của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn.

(NB&CL) Trung Chính là một xã thuần nông, nằm ở trung tâm phía bắc huyện Nông Cống. Toàn xã có 8 thôn, với diện tích tự nhiên là 521 ha, dân số 4.611 khẩu. Xã có dòng Lãng Giang, có Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47C chạy qua địa bàn, có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm trước đây, đời sống vật chất, tinh thần của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, chính quyền và sự nỗ lực của nhân dân trong xã, đặc biệt, năm 2012  khi xã Trung Chính bắt tay xây dựng Nông thôn mới (NTM) theo Nghị quyết của Trung ương thì đời sống của bà con ngày càng được nâng cao, diện mạo của xã ngày càng khởi sắc.

Để thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Trung Chính đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công các thành viên chỉ đạo phụ trách các thôn thường xuyên tổ chức giao ban hàng tuần, hàng tháng để nắm bắt triển khai thực hiện, lắng nghe ý kiến của cán bộ, nhân dân, từ đó có các chủ trương và giải pháp cụ thể cho khối công việc của xã và của từng thôn. Kịp thời động viên và tháo gỡ khó khăn cho các thôn. Ban chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành một số Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM.

[caption id="attachment_110520" align="aligncenter" width="600"]ẢNH LỄ CÔNG BỐ XÃ TRUNG CHÍNH ĐẠT CHUẨN NTM Lễ công bố xã Trung Chính đạt chuẩn NTM.[/caption]

Bên cạnh đó, địa phương đã tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền cho cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung, mục đích và ý nghĩa của chương trình xây dưng NTM bằng nhiều hình thức phù hợp. Song song với công tác tuyên truyền, công tác tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho các thành viên Ban chỉ đạo và các cán bộ, đảng viên từ xã đến thôn cũng được địa phương đặc biệt quan tâm.

Trong lĩnh vực phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, để nâng cao thu nhập cho người dân, từ một xã thuần nông, Trung Chính đã phát triển đa ngành, đa nghề. Tỷ trọng cơ cấu nông nghiệp giảm dần, tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng  tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Năm 2011, cơ cấu nông nghiệp, thủy sản chiếm 33%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản chiếm 32%; dịch vụ, thương mại chiếm 35%. Thì đến năm 2015 cơ cấu này thay đổi là nông nghiệp, thủy sản 26%; tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 35%; thương mại, dịch vụ và thu khác chiếm 39%.

Xác định rõ phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó kinh tế nông nghiệp giữ vị trí quan trọng, cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo, làm tốt công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong sản xuất và xây dựng vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Hiệu quả cho thấy năng suất bình quân hàng năm đạt 13 tấn/ha, tổng sản lượng lương thực đạt trên 3.200 tấn. Nhiều mô hình chăn nuôi hưu, lợn rừng, dê, thỏ, ếch, chim trĩ được áp dụng, mang lại nguồn thu nhập cao cho nhân dân. Toàn xã có 489 hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ, có nhiều ngành nghề khác nhau như: nghề mộc, xây dựng, vận tải và thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 22,95 triệu/người/năm.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng lợi” 8/8 thôn đều  triển khai thực hiện tốt chương trình xây dựng NTM. Việc huy động sức dân được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, lấy sức dân để lo cho dân. Nhân dân trực tiếp giám sát các công trình xây dựng. Với sự nhận thức sâu sắc về quyền và nghĩa vụ nên nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng NTM.

Sau 4 năm xây dựng NTM, địa phương đã huy động được tổng các nguồn vốn đầu tư là: 115 tỷ đồng, Trong đó vốn Trung ương và tỉnh là 3,249 tỷ đồng, chiếm  2,8%; vốn ngân sách xã là 11,839 tỷ đồng, chiếm 10,2 %; vốn huy động nhân dân đóng góp với số tiền là 99,912 tỷ đồng, chiếm 87%. Trong đó, xây dựng nhà ở dân cư trên 80 tỷ đồng. Nhiều gia đình đã hiến đất cho tập thể để mở đường giao thông, nhiều gia đình con em xa quê đã hỗ trợ giúp đỡ các thôn xây dựng NTM, xây dựng qũy khuyến học với số tiền hàng tỷ đồng, có gia đình ủng hộ hàng trăm triệu đồng. Việc đóng góp xây dựng các công trình đường làng ngõ xóm…được nhân dân bàn bạc thống nhất, tạo nên sức mạnh đoàn kết phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Việc đẩy mạnh và quan tâm phát  triển kinh tế - xã hội ở Trung Chính là việc làm tích cực phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, các yếu tố này được cụ thể hoá để nâng cao chất lượng cuộc sống. Đảng uỷ, chính quyền luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các ban ngành, đoàn thể đóng vai trò là cầu nối để vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hoá mới. Chính vì vậy, đến nay, tất cả các thôn xóm việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang được bà con hưởng ứng nhiệt tình.

Có thể nói, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Trung Chính đã thay đổi toàn diện, nhận thức của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt. đời sống vật chất tinh thần được nâng cao, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Đặc biệt, tháng 12 năm 2015 xã Trung Chính được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM. Đây thực sự là niềm vinh dự lớn lao, niềm tự hào, là động lực tinh thần để Đảng bộ, nhân dân xã nhà tiếp tục phấn đấu đi lên.

ĐÌNH HÀ

Tin khác

Thừa Thiên Huế: Thị xã Hương Trà chỉ đạo công an xác minh làm rõ việc báo Nhà báo và Công luận phản ánh

Thừa Thiên Huế: Thị xã Hương Trà chỉ đạo công an xác minh làm rõ việc báo Nhà báo và Công luận phản ánh

(CLO) Thời gian vừa qua báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh về tình trạng xe quá khổ, quá tải tung hoành tại thị xã Hương Trà; người dân kêu trời về xe quá tải, khói bụi và tiếng ồn. Đến nay, UBND thị xã Hương Trà đã có báo cáo và chỉ đạo công an xác minh làm rõ vụ việc.

Đời sống
Dự báo thời tiết 12/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối mưa vừa và dông, ngày nắng

Dự báo thời tiết 12/5/2024: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối mưa vừa và dông, ngày nắng

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 12/5/2024, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Đời sống
Gia Lai: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã tử vong trong tư thế treo cổ

Gia Lai: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã tử vong trong tư thế treo cổ

(CLO) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Ia Der, huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.

Đời sống
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà tại quận Thanh Xuân

Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà tại quận Thanh Xuân

(CLO) Mới đây, UBND quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch về triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn quận.

Đời sống
Ninh Bình: Chủ động ứng phó mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét và gió giật mạnh

Ninh Bình: Chủ động ứng phó mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét và gió giật mạnh

(CLO) Để ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình đã có Văn bản gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đời sống