Đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam lại “nhặt được của rơi trả người đánh mất”

Thứ tư, 17/10/2018 07:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đoàn tàu SE9 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 14h30 ngày 15/10 để đến ga Sài Gòn. Lúc dừng ga Quảng Ngãi để cho khách lên xuống và chạy lại lúc 10h30 ngày 16/10 để vào thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện tài sản của hành khách bỏ quên. Lập tức tổ tàu đã tìm cách liên hệ để trả lại.

Theo thông tin, sau khi đoàn tàu SE9 dừng ở ga Quảng Ngãi rồi tiếp tục xuất phát để vào TP. HCM, Tiếp viên Vũ Đức Anh phụ trách toa số 5 báo với Trưởng tàu Nguyễn Tiến Hưng là có hành khách để quên một giỏ xách màu đen tại của giường số 13 toa số 5.

Theo đúng quy trình thủ tục, tổ tàu lập biên bản và kiểm tra, phát hiện bên trong giỏ xách có một điện thoại, một chứng minh nhân dân, một thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Thị Thi và một số phong thư bên trong có tiền mặt tổng cộng hơn 9,2 triệu đồng. Lập tức tổ tàu tìm cách liên lạc với hành khách đã để quên tài sản. 

Báo Công luận
 Tiền và tài sản hành khách để quên

Hành khách Nguyễn Thị Thi có vé giường số 13 toa số 5 xuất phát từ ga Vinh đến ga Quảng Ngãi vào ngày 15/10. Khi nhận được liên hệ từ tổ tàu, hành khách rất vui vẻ và đề nghị được nhận lại tài sản tại ga Quảng Ngãi trong thời gian sớm nhất. Theo đề nghị của hành khách, tổ tài đã bàn giao lại tài sản cho tổ khách vận ga Diêu Trì để gửi chuyến tàu sớm nhất về Quảng Ngãi trao trả cho hành khách.

Trước đó, Báo Congluan.vn cũng đã đưa tin, vào ngày 6/10 trong lúc dọn vệ sinh khoang giường nằm số 13 toa số 8 tàu SE10, cũng tổ tiếp viên do ông Nguyễn Tiến Hưng làm Trưởng tàu đã phát hiện túi tiền chứa 3 triệu đồng và 2000 USD, sau đó đã liên hệ với hành khách để trả lại.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông
TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

TP HCM xem xét lấy tên các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt cho 4 tuyến quốc lộ

(CLO) Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, việc đặt tên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh cho các tuyến đường là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Giao thông