(CLO) Mặc dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng vụ việc ông Phan Quang Vinh, Giám đốc DNTN Thương mại Bình Vinh đề nghị UBND huyện Bình Xuyên, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ đối tượng san lấp đất trái phép trên diện tích của công ty Bình Vinh đang quản lí vẫn chưa được làm sáng tỏ…
(CLO) UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành quyết định thu hồi toàn bộ 109,7 ha đất do Công ty TNHH Kim Long quản lí nhưng lại trừ ra 31,4 ha đã giao cho các cá nhân, tổ chức khác sử dụng. Sự việc khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi, tại sao lại có những trường hợp “đặc cách” trên và diện tích đất được giao cho các đối tượng này đang được sử dụng có đúng mục đích?
(CLO) Mặc dù chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa thực hiện dự án nhưng Công ty CP Ống thép Việt Đức và UBND huyện Bình Xuyên đã “bắt tay” với nhau tiến hành kê khai, kiểm đếm, lập phương án bồi thường GPMB khoảng 7ha đất lúa của người dân xã Đạo Đức.
(CLO) Hơn 15 năm có đơn xin phê duyệt dự án xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng Doanh nghiệp Bình Vinh đã không nhận được bất cứ phản hồi nào của cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Càng bức xúc, bởi sau những mỏi mòn chờ đợi là một “nghịch cảnh” không mong muốn khi UBND tỉnh phê duyệt cho một dự án khác trên chính phần đất doanh nghiệp đã đền bù GPMB.
(CLO) Không chỉ doanh nghiệp Bình Vinh, ngay cả phóng viên trong quá trình tác nghiệp xác minh đơn thư bạn đọc cũng muốn được làm rõ việc ai đã đổ đất san lấp? Việc đổ đất san lấp đã được phép chưa và trách nhiệm thuộc về ai?... như nội dung ông Phan Quang Vinh tố cáo. Tuy nhiên, đã không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đại diện chính quyền địa phương cũng như phía Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức.