Doanh nhân Bạc Liêu đồng hành với sinh viên khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Thứ tư, 19/05/2021 11:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng các doanh nhân tỉnh Bạc Liêu vẫn đồng hành với các sinh viên khó khăn tại Đại học Bạc Liêu bằng những phần quà thiết thực.

Hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho sinh viên khó khăn.

Hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu trao học bổng cho sinh viên khó khăn.

Ngày 19/5, Hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tổ chức trao tặng 50 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tại Đại học Bạc Liêu.

Theo đó, mỗi suất học bổng có giá trị 2 triệu đồng. Đây cũng là số tiền do Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu vận động các doanh nhân trong tỉnh đóng góp.

Ông Lê Chí Tôn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để kịp thời động viên tinh thần học tập, tạo niềm tin cho sinh viên trên giảng đường đại học, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã đóng góp trao 50 suất học bổng cho 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường Đại học Bạc Liêu.

Với thông điệp doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường và các bạn sinh viên. Hoạt động này sẽ được duy trì thường xuyên hàng năm, có điểm bắt đầu chứ không có điểm kết thúc. Đồng thời, mong muốn các bạn sinh viên cố gắng phấn đấu học tập thật tốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Cao Xuân Thu Vân đánh giá cao việc làm của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu, các doanh nghiệp tại Bạc Liêu dù bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19, nhưng đã chia sẻ khó khăn với sinh viên.

Bạn Trần Ngọc Được, sinh viên năm thứ 3, Khoa Nông nghiệp Đại học Bạc Liêu, tâm sự: “Em quê ở tỉnh Cà Mau, gia đình chỉ có 2 công ruộng, cha em làm thợ hồ, nhận được số tiền này sẽ đưa cho mẹ 1,5 triệu để sửa lại nhà vì căn nhà sắp sập”.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Bạc Liêu, với mục tiêu hợp tác phát triển các hoạt động về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Minh Luân

Tin khác

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

Sửa đổi Luật Thủ đô: Tạo cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến Hà Nội để cống hiến

(CLO) Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".

Đời sống
Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa: Khoảng 3.000 đại biểu tham dự cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Tỉnh Thanh Hóa đang triển khai kế hoạch chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đời sống
Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

Thanh Hoá: Bố trí flycam để phát hiện tội phạm tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

(CLO) Để chủ động phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024, Công an tỉnh Thanh Hoá bố trí lực lượng, triển khai phương án phòng, chống tội phạm tại các tuyến đường chính và khu vực Quảng trường biển - nơi sẽ diễn ra Lễ khai trương vào tối 27/4.

Đời sống
Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống