(CLO) Trong tháng 6, doanh thu từ dầu khí cho ngân sách Nga đã giảm xuống còn 5,8 tỷ USD (528,6 tỷ rúp Nga), giảm 26,4% so với cùng tháng năm ngoái, dữ liệu từ Bộ Tài chính Nga cho thấy hôm 5/7.
Dữ liệu còn trích dẫn so với tháng 5 năm 2023, nguồn thu ngân sách dầu khí của Nga cũng giảm 7,4% trong tháng 6 so với 6,3 tỷ USD (570,7 tỷ rúp) của tháng trước.
Đầu tuần này, Bộ Năng lượng Nga cho biết giá trung bình của dầu thô Urals hàng đầu trung bình là 52,17 USD/thùng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2023, so với mức giá trung bình của Urals là 84,09 USD/thùng trong cùng kỳ năm 2022.
Riêng trong tháng 6, giá trung bình Giá Urals là 55,28 USD/thùng, thấp hơn mức giá trung bình 87,25 USD/thùng vào tháng 6/2022.
Doanh thu xuất khẩu dầu khí của Nga đã giảm trong hai tháng qua, cũng như việc thu thuế dầu khí của Nga, đã giảm 36% trong tháng Năm.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết trong Báo cáo thị trường dầu mỏ vào tháng trước rằng doanh thu xuất khẩu từ dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga đã giảm 1,4 tỷ USD xuống còn 13,3 tỷ USD trong tháng 5, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong hai ngày qua, giá dầu thô của Nga tăng vọt sau khi Moscow cho biết hôm thứ Hai rằng họ sẽ giảm xuất khẩu dầu 500.000 thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng Tám.
Giá dầu thô ESPO của Nga xuất sang Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng do các khách hàng Trung Quốc đổ xô mua dầu này trước thông báo cắt giảm xuất khẩu vào tháng tới.
Theo Reuters, ESPO hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 4 USD/thùng so với dầu thô Brent, tăng từ mức chiết khấu 6 USD/thùng trước khi có thông báo cắt giảm xuất khẩu của Nga.
Thông báo của Nga được đưa ra vài phút sau khi Saudi Arabia cho biết họ sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu đơn phương 1 triệu thùng/ngày sang tháng 8.
Động thái của cả hai nhà xuất khẩu dầu khí lớn trên thế giới được nhận định là đẩy tăng giá dầu trong khi khiến nguồn cung của thị trường thắt chặt.
Các thành viên khác của OPEC+ đã cam kết cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2024 trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu có triển vọng đáng thất vọng và khả năng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch của nền kinh tế Trung Quốc ngày càng khó xảy ra.
(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.
(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.
(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.