Dọn đồ tránh lũ, người đàn ông không may bị điện giật tử vong tại chỗ

Thứ năm, 08/10/2020 14:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trời mưa lũ, một người đàn ông Quảng Nam trong lúc dọn đồ không may bị điện giật. Sau đó người dân và lực lượng chức năng đã vượt lũ đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Cụ thể, sáng nay 8/10, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết về trường hợp người đàn ở địa phương không may tử vong trong lúc dọn đồ tránh lũ.

Trước đó, ngày 7/10 vào khoảng 21 giờ, người đàn ông tên Nguyễn Văn L. (53 tuổi, ở thôn Hà Thanh, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc) trong lúc dọn đồ để phòng tránh lũ thì đột nhiên mất điện, một lúc sau có điện lại thì không may bị điện giật.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hàng xóm cùng lực lượng chức năng đã vượt qua dòng lũ để đưa ông lợi đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Mưa lớn kèo dài, mực nước đang dâng cao tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: internet.

Mưa lớn kèo dài, mực nước đang dâng cao tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: internet.

Được biết, tại địa phương này, có khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện công tác bố chí chốt chặn, cảnh báo người dân không qua lại ở vùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tại xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc) mưa lũ xảy ra trong 2 ngày khiến cho hàng trăm hộ dân ở trong xã bị ngập nước. Ông Hà Xuân Minh - Chủ tịch UBND xã cho hay, toàn xã có khoảng 1.920 hộ dân thì có đến 40% trong số đó đã bị ngập trong nước. Nơi ngập sâu nhất cũng hơn 1m, nơi thấp hơn cỡ chừng 0,5m.

Hiện tại, các tuyến đường giao thông đều bị ngập nước, chia cắt cục bộ, chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Một số khu dân cư bị nước lũ chia cắt. Ảnh: CAND

Một số khu dân cư bị nước lũ chia cắt. Ảnh: CAND

Tỉnh Quảng Nam hiện đang mưa to. Mực nước lúc 7giờ ngày 8/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt đỉnh 9,11 m và đang xuống chậm (mực nước lúc 7 giờ là 9,02 m, cao hơn báo động III: 0,02 m), tại Hội Khánh đạt đỉnh 13,93 m (dưới báo động I: 0,57m).

Ngoài ra, mực nước trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy đạt đỉnh 6,78 m (trên báo động I: 0,28 m), tại Câu Lâu 2,63m (dưới báo động II: 0,37m), tại Hội An 1,29m (trên báo động I: 0,29m), tại Nông Sơn 10,94m (trên báo động I: 0,06m). Mực nước trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ 1,17m (dưới báo động I: 0,53m).

PV

Tin khác

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống
Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

Cần lắng nghe nguyện vọng của người dân khi đưa núi Ngọc vào khai thác

(CLO) Mặc dù được đưa vào phương án đấu giá quyền khai thác khoáng sản tuy nhiên mỏ đất vật liệu san lấp tại xã Thọ Cường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá chưa thể tổ chức đấu giá vì vấp phải sự phản đối của người dân.

Đời sống
Kho hàng của 'hotgirl' Nguyễn Hoàng Mai Ly 'khủng' cỡ nào?

Kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly "khủng" cỡ nào?

(CLO) Số hàng hoá này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại kho hàng của "hotgirl" Nguyễn Hoàng Mai Ly trị giá 20,1 tỷ đồng.

Đời sống
Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống