Đồng minh của Mỹ nên chia sẻ gánh nặng với ông Joe Biden

Thứ ba, 24/11/2020 11:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ở hầu hết các nước trên thế giới, hay cụ thể là ở các nước đồng minh của Mỹ, chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 đã mang lại sự giải tỏa.

Đồng minh và thế giới kỳ vọng nhiều vào chính phủ của ông Joe Biden

Ông Biden đã bắt đầu quá trình tiếp nhận quyền lực từ ông Trump. Ảnh: Getty

Ông Biden đã bắt đầu quá trình tiếp nhận quyền lực từ ông Trump. Ảnh: Getty

Dưới sự lãnh đạo của ông Biden, sẽ không còn sự bắt nạt và mối đe dọa nước Mỹ rút khỏi NATO.

Nước Mỹ sẽ ngừng coi Liên Minh Châu Âu như “kẻ thù” về thương mại, hoặc coi lực lượng đóng tại Hàn Quốc như một hình thức "bảo kê" nước này.

Khác với ông Donald Trump, ông Biden sẽ giang tay ra hợp tác giải quyết những khủng hoảng toàn cầu, từ virus Corona đến biến đổi khí hậu.

Dưới thời ông Trump, chỉ số yêu thích nước Mỹ ở nhiều nước đồng minh đã giảm xuống mức thấp kỉ lục.

Ông Biden hứa sẽ biến nước Mỹ một lần nữa trở thành con chim đại bàng vươn tới những giá trị cao cả và bảo vệ quyền con người, dẫn đầu “không chỉ bởi ví dụ về quyền lực của chúng ta mà còn bởi sự quyền lực của những hành động”, như ông miêu tả trong bài diễn văn đắc cử Tổng thống.

Các nước đồng minh chiếm vị trí trung tâm trong tầm nhìn của ông Biden. Tổng thống đắc cử nhìn họ với tư cách là nguồn lực nhân lên của sức ảnh hưởng của nước Mỹ, khiến một đất nước chiếm một phần tư GDP toàn cầu trở thành một thế lực có sức mạnh gấp đôi như thế.

Ông Biden cũng là một người theo chủ nghĩa đa phương từ trong bản năng. Trong ngày nhậm chức đầu tiên, ông sẽ đưa nước Mỹ quay trở lại đàm phán Paris về biến đổi khí hậu, mà nước Mỹ đã chính thức ra khỏi vào ngày 4/11.

Không như ông Trump, ông Biden tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn khi nước Mỹ dẫn dắt Tổ chức Y tế Thế giới hơn là bỏ mặc nó.

Tổng thống đắc cử sẽ tiếp sức cho việc kiểm soát vũ khí, đó là một ưu tiên để đảm bảo rằng “sự khởi đầu mới”, hiệp ước hạt nhân cuối cùng còn hiệu lực với nước Nga, sẽ tiếp tục được gia hạn sau ngày 5/2.

Ông Biden muốn quay trở lại hiệp ước hạt nhân với Iran điều mà ông Trump đã từ chối thực hiện, nếu như có thể thuyết phục người Iran quay trở lại việc tuân thủ hiệp định.

Điều không thể tránh khỏi là, những người bạn của nước Mỹ có một danh sách dài những thứ họ mong nước Mỹ sẽ làm để quay trở lại vị trí lãnh đạo thế giới.

Những yêu cầu này bao gồm từ những địa điểm và tổ chức mà ông Trump đã 'không thiết tha', như Liên Hợp Quốc hay các đồng minh như nước Đức, đến những khu vực trên thế giới mà ông Trump đã 'quên', chẳng hạn như hầu hết châu Phi.

Các đồng minh có chia sẻ gánh nặng với ông Biden?

Thế nhưng mọi thứ sẽ không hề thay đổi một cách êm dịu.

Không phải tất cả các nước hoài niệm về sự trở lại của hoạt động chính trị dưới thời ông Obama, khi nước Mỹ “dẫn dắt từ phía sau” và đã vượt qua lằn ranh đỏ.

Một vài nước ở biên giới của NATO với Nga thích những hoạt động phòng thủ được tăng cường dưới thời ông Trump.

Và những đồng minh châu Á thích cách ông Trump đối đầu với Trung Quốc, nói về một vùng “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương” rộng mở và làm việc với “Bộ Tứ” bao gồm Úc, Ấn Độ và Nhật Bản. Ông Biden cần chứng tỏ rằng ông sẽ không trở nên mềm mỏng.

Sự ưu tiên của Tổng thống đắc cử sẽ dành cho việc kiểm soát dịch bệnh và cải thiện nền kinh tế. Ở cả hai phương diện ấy, ông sẽ có ít sự giúp đỡ, và thậm chí còn bị chống đối khi Thượng viện được Đảng Cộng Hòa kiểm soát.

Những rối loạn nội bộ có thể cũng làm trầm trọng thêm sự ngần ngại của nước Mỹ để gánh vác thêm trách nhiệm quốc tế.

Ai có thể chắc rằng những người quan ngại về vấn đề quốc tế chủ nghĩa Jacksonian không quay trở lại vào năm 2024, thậm chí có thể với ông Trump là lãnh đạo của xu thế đó?

Thay vì chồng chất những yêu cầu lên nhau, những đồng minh của nước Mỹ nên tự có lộ trình riêng để cho thấy rằng họ đã học cách tự gánh vác trách nhiệm bản thân.

Chẳng hạn, những đồng minh NATO không nên thả lỏng việc chi tiêu quốc phòng chỉ bởi vì ông Trump không còn "bắt nạt" họ được nữa.

Nước Đức nên quan tâm tới nỗ lực của Pháp để xây dựng năng lực phòng thủ chung châu Âu – có những dư địa để làm việc đó mà không làm lu mờ NATO.

Các nước châu Âu có thể hỗ trợ Pháp nhiều hơn ở vùng Sahel (ở châu Phi). Ở châu Á, bộ tứ có thể tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác hải quân và các lĩnh vực khác.

Nhật Bản và Hàn Quốc nên hạn chế sự tranh chấp. Đài Loan nên có những đóng góp quan trọng hơn cho hoạt động phòng thủ của họ.

Các nước đồng minh cũng nên cùng Mỹ tái thiết trật tự quốc tế. 

Nhiều nước sẽ muốn hợp tác cùng những nỗ lực của ông Biden về việc cắt giảm carbon một cách có hệ thống. Và với các đồng minh, ông Biden cố gắng thay đổi sự căng thẳng bằng việc làm mới lại các cam kết của Mỹ giúp khối liên minh quốc tế chia sẻ gánh nặng ngày càng chặt chẽ hơn.

Các đồng minh của ông cũng nên khôn ngoan mà đối đáp lại lời đề nghị ấy với thái độ nhiệt tình.

Vân Trần

Tin khác

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h
Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

Truyền thông Iran nói Israel đã tấn công, UAV xuất hiện trên bầu trời Isfahan

(CLO) Truyền thông Iran đưa tin hôm 19/4 rằng lực lượng nước này đã phá hủy máy bay không người lái (UAV) trên bầu trời thành phố Isfahan, vài ngày sau khi Iran không kích trả đũa vào Israel.

Thế giới 24h
Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

Argentina muốn trở thành đồng minh của NATO

(CLO) Argentina hôm thứ Năm đã chính thức yêu cầu gia nhập NATO với tư cách là đối tác toàn cầu, trong bối cảnh chính quyền cánh hữu của Tổng thống Argentina Javier Milei muốn cường quan hệ với các cường quốc phương Tây và thu hút đầu tư.

Thế giới 24h