Đồng Nai: 5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 liên quan chuỗi lây nhiễm Chợ đầu mối Hóc Môn, TP. HCM

Chủ nhật, 27/06/2021 13:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tính đến trưa 27/6, tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận thêm 5 ca nghi nhiễm Covid-19 mới. Hiện CDC Đồng Nai đang khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Một khu vực ở TP. Biên Hòa tạm thời được phong tỏa.

Một khu vực ở TP. Biên Hòa tạm thời được phong tỏa.

5 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được phát hiện tại huyện Thống Nhất (3 trường hợp ở xã Gia Tân 2, Gia Kiệm), TP. Biên Hòa (1 trường hợp ở P.Tam Hiệp) và huyện Trảng Bom (1 trường hợp tại xã Sông Trầu), 1 trường hợp nguy cơ cao tại phường Tân Biên (TP. Biên Hòa). 

Phần lớn các trường hợp nghi nhiễm và nguy cơ cao đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm Chợ đầu mối Hóc Môn (TP. HCM). Đây là những người làm công việc thu gom và vận chuyển nông sản lên chợ đầu mối Hóc Môn.

Riêng trường hợp tại huyện Trảng Bom bước đầu xác định không liên quan đến Chợ đầu mối Hóc Môn, đang được điều tra dịch tễ.

Ngoài ra, có 5 trường hợp khác test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR.

Cơ quan chức năng đã phong phong tỏa tạm thời các khu vực tại xã Gia Tân 2, Gia Kiệm nơi các ca nghi nhiễm cư trú, đã điều tra được khoảng 70 trường hợp F1 cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

Trong chiều nay 27/6, sẽ lấy mẫu khoảng 1.000 người trong các khu phong tỏa để phát hiện sớm nhất các trường hợp nghi ngờ mới và test nhanh tiểu thương tại Chợ đầu mối Dầu Giây. 

Phong tỏa khi vực có ca nhiễm tại huyện Thống Nhất - Đồng Nai.

Phong tỏa khi vực có ca nhiễm tại huyện Thống Nhất - Đồng Nai.

Phong tỏa tạm thời hẻm đối diện Trung tâm Y tế TP. Biên Hòa với khoảng 300 hộ dân, đã điều tra 20 trường hợp F1 chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Ngành y tế đang khẩn trương điều tra, truy vết và xét nghiệm phát hiện nhanh nhất các trường hợp tiếp xúc và nghi ngờ để cách ly, không để dịch bệnh lây lan và điều chỉnh phạm vi phong tỏa các khu vực.

Lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho toàn bộ bệnh nhân nội trú, ngoại trú có đi hoặc về từ TP. HCM để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19.

Trước đó, tối 26/6, CDC Đồng Nai phát đi thông báo khẩn số 9 tìm người đến Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP. HCM) có liên quan đến các ca mắc COVID-19 tại TP. HCM và ca nghi mắc tại huyện huyện Thống Nhất, Đồng Nai. 

Nhất là những người mua bán, vận chuyển hàng hoá từ Đồng Nai về/đến Chợ Hóc Môn, CDC Đồng Nai đề nghị khẩn trương liên hệ ngay với Trạm Y tế tại địa phương nơi cư trú để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng chống Covid-19 kịp thời. 

Theo đó, UBND xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất thông tin đến người dân, trường hợp liên quan cần đến ngay cơ sở Y tế khai báo Y tế. Qua đó, xã xác định có khoảng 7 người trong gia đình và hàng xóm tiếp xúc gần. UBND xã Gia Tân 2, đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nơi cư trú, thực hiện 5K theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn Thể

Tin khác

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

Ca sinh hy hữu: Sản phụ đẻ trên biển

(CLO) Bé trai kháu khỉnh được chào đời trong trường hợp hết sức đặc biệt và rất may mắn khi đang trên thuyền di chuyển từ đảo Quan Lạn về đất liền.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc hai nam bệnh nhân suy gan phải nhập viện

(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

TP HCM: Phát hiện một cơ sở thẩm mỹ đổi tên để 'né' xử phạt vi phạm hành chính

(CLO) Sau khi kiểm tra, Sở Y tế TP HCM phát hiện cơ sở treo biển phòng khám chuyên khoa Da liễu An Nhi đang hoạt động trái phép. Đáng nói phòng khám này có chung chủ với các đơn vị kinh doanh đã bị xử phạt trước đó tại cùng địa chỉ.

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

TP HCM: Phát hiện 'viện tế bào gốc' núp bóng phòng khám đa khoa hoạt động trái phép

(CLO) Sở Y tế TP HCM vừa phát hiện và xử lý cơ sở mang tên “Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam” hoạt động không phép, núp bóng một phòng khám đa khoa.

Sức khỏe
Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

Y tế phường cứu thành công một trẻ đuối nước

(CLO) Nạn nhân khi đến trạm y tế phường đã trong tình trạng bất động, lay gọi không biết, toàn thân lạnh, da tái nhợt, mạch cảnh không bắt được.

Sức khỏe