Đồng Nai: Cách ly 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

Thứ ba, 22/12/2020 14:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Có tất cả 329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc vào tối ngày 21/12 đã được đưa về khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 22/12, thông tin từ ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, toàn bộ 329 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN 409 vào tối 21/12.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục tại sân bay, đến 20 giờ 30 tối cùng ngày, các công dân trên đã được các xe chuyên chở đưa về khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II (xã An Phước, huyện Long Thành).

329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã được đưa đi cách ly. Ảnh: laodong.vn

329 công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc đã được đưa đi cách ly. Ảnh: laodong.vn

Tại đây, Ban điều hành khu cách ly đã phân bổ các công dân về từ Hàn Quốc vào các phòng trong khu cách ly. Trong tổng 329 công dân về từ Hàn Quốc đợt này có 42 trẻ em và 22 người lớn tuổi.

Trong ngày 22/12, ngành y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần thứ nhất cho các công dân này. Những trường hợp nào có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hoặc tiếp xúc gần với các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đều sẽ được đưa vào cách ly, theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

Đây là đợt thứ 8, tỉnh Đồng Nai tiếp nhận công dân về từ nước ngoài với số lượng lớn để tiến hành cách ly, phòng chống Covid-19.

Hiện, tại cơ sở cách ly tập trung Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và Trung đoàn Đồng Nai đang tiến hành cách ly hơn 2.500 người.

Tính đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã ghi nhận bảy trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, có bốn trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện, ba trường hợp còn lại là công dân nhập cảnh từ Pháp vẫn đang được tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe