Đồng Nai: Khẩn trương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến

Chủ nhật, 11/07/2021 10:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương lập thêm 2 bệnh viện dã chiến trên địa bàn TP. Biên Hoà đáp ứng nhu cầu trước số ca nhiễm tăng nhanh.

Phong tỏa khu vực chợ dân sinh trên đường Đinh Quang Ân (phường Phước Tân, TP. Biên Hoà).

Phong tỏa khu vực chợ dân sinh trên đường Đinh Quang Ân (phường Phước Tân, TP. Biên Hoà).

Hai bệnh viện dã chiến đang được cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai gấp rút triển khai đặt tại KTX Đại học Lạc Hồng - Bệnh viện dã chiến số 2 có công suất khoảng 500 giường, dự kiến chiều nay 11/7 sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Và Bệnh viện dã chiến số 3 tại KTX Đại học Mở tại phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa) có công suất hơn 550 giường.

Theo đó, Đồng Nai sẽ nâng tổng số giường phục vụ điều trị Covid-19 lên 1.500 giường.

Hiện tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai có công suất hơn 80 giường, hiện đang điều trị cho 79 bệnh nhân, trong đó có 3 bệnh nặng. Bệnh viện Da liễu có công suất 80 giường, hiện đang điều trị cho 77 bệnh nhân; Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất có công suất hơn 240 giường, vừa hoàn thành và tiếp nhận bệnh vào ngày 10/7, hiện tại có gần 50 bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, các ca bệnh Covid-19 chủ yếu liên quan chợ Bình Điền và TP. Thủ Đức (TP. HCM). Đáng chú ý, đã có sự lây nhiễm thứ phát ghi nhận đến vòng 2, tức F2 đã bị lây nhiễm (cụ thể là công ty Pouchen và các khu trọ gần chợ Cá Hóa An)

Dự báo trong những ngày tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca dương tính tăng từ các tiểu thương ở chợ và các F1, F2, có thể có trường hợp F3 đã nhiễm. 

Có thêm các ổ dịch thứ phát trong các chợ khác, khu nhà trọ, khu dân cư và doanh nghiệp. 

Do đó phải tiếp tục điều tra quản lý và xét nghiệm tiểu thương tại các chợ trong toàn tỉnh. Trong đó, chú trọng người đến hoặc liên quan đến các chợ Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức, Hoá An, Tân Biên, Phước Tân. Đồng thời xét nghiệm tầm soát trong tất cả các khu nhà trọ. 

Như vậy trong 2 tuần vừa qua (từ 26/6-10/7) Đồng Nai đã ghi nhận thêm gần 300 người nhiễm, với tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp liên quan đến ổ dịch tại các chợ Hóa An, Tân Biên, Biên Hòa, Phước Tân và một số địa phương khác trong tỉnh, đồng thời hoạt động xét nghiệm, truy vết quyết liệt.

Văn Thể

Bình Luận

Tin khác

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

Kon Tum: Người phụ nữ 51 tuổi tử vong sau hai năm bị chó cắn

(CLO) Bà D. nhập viện điều trị vì bệnh lý sỏi thận, nhưng trong quá trình điều trị, người bệnh có những triệu chứng giống bệnh dại như: Sợ nước, sợ gió, sợ tiếng động…Trước đó bà D. từng bị chó cắn nhưng không đi tiêm vắc xin ngừa dại.

Sức khỏe
Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

Bệnh viện đa khoa Vân Đình: Đổi mới để nâng chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh

(CLO) Với mục tiêu đổi mới để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân, Bệnh viện đa khoa Vân Đình đã áp dụng các quy trình vận hành theo tiêu chuẩn y tế quốc tế ISO 15189 cho Khoa Xét nghiệm.

Sức khỏe
Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

Thái Bình: Còn nhiều vướng mắc khi triển khai mua sắm, đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế

(CLO) Thời gian vừa qua, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đấu thầu mua sắm với 252 danh mục, trong đó đã lựa chọn được 218 danh mục trúng thầu còn 32 danh mục không trúng thầu.

Sức khỏe
Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

Đà Nẵng tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng Bạch Mai cứu sống du khách ngừng tim

(CLO) Sở Du lịch Đà Nẵng gửi thư cảm ơn, tặng giấy khen cho nữ điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời, cứu sống nam du khách người Ấn Độ.

Sức khỏe
Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe