Đồng Nai: Tiếp tục truy vết, tăng cường xét nghiệm trên diện rộng đối với công nhân

Thứ sáu, 25/06/2021 12:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hiện tỉnh Đồng Nai vẫn đang thực hiện thần tốc lấy mẫu xét nghiệm trong công nhân, đồng thời lên kịch bản ứng phó tình huống bất ngờ khi số ca bệnh phát hiện có chiều hướng tăng ở TP. HCM và Bình Dương.

Công tác xét nghiệm khẩn trương ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại các trạm y tế địa phương.

Công tác xét nghiệm khẩn trương ngay khi phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 tại các trạm y tế địa phương.

Theo thông tin từ Bộ Y tế cho biết, đến trưa 25/6 cả nước thêm 127 ca mắc Covid-19 mới trong đó 126 ca trong nước. Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số tỉnh thành khu vực phía Nam.

Qua kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các tỉnh thành khu vực phía Nam, Bộ Y tế nhấn mạnh hàng loạt khó khăn và vướng mắc mà các địa phương xuất hiện ca bệnh gặp phải.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị, việc tiêm chủng vắc-xin cho công nhân các KCN tại TP. HCM và Bình Dương cần được triển khai nhanh chóng. Trong đó, Đồng Nai là địa phương đặc thù nên cần tiếp tục tăng cường hơn nữa việc thành lập các tổ Covid xét nghiệm trong công nhân, khống chế dịch bùng phát.

Theo ghi nhận của báo Nhà báo & Công luận, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 trên diện rộng tại các tỉnh thành trong cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng. Nhiều lực lượng tuyến đầu cũng như người dân đang gồng mình, chống chịu làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng lần này. Cụ thể giống như TP. HCM, Bình Dương cũng đang liên tiếp ghi nhận nhiều ca mắc mới, dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Đồng Nai được đánh giá là địa phương có nhiều KCN và đông công nhân, nên ngay từ đầu lãnh đạo địa phương đã có những biện pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nguy cơ bùng phát như Bình Dương và TP. HCM luôn hiện hữu.

Cùng với tinh thần lạc quan trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch đang được nhân rộng tại Đồng Nai. Những ngày qua, khi người dân thức giấc thấy khu vực bị giăng dây phong tỏa cũng rất lo lắng.

Phòng khám, cửa hàng kinh doanh, đường phố… được phong tỏa để xét nghiệm Covid-19 và truy vết các trường hợp liên quan.

Phòng khám, cửa hàng kinh doanh, đường phố… được phong tỏa để xét nghiệm Covid-19 và truy vết các trường hợp liên quan.

Tỉnh Đồng Nai đang chủ động phòng chống dịch Covid-19. Từ phòng khám bệnh cho đến các khu chợ, cửa hàng ăn uống… khi thực hiện biện pháp phong tỏa là điều không ai mong muốn. Nhưng người dân đã chấp nhận và tuân thủ nghiêm theo quy định của từng địa phương xuất hiện dịch và những biến chủng lây lan mới phức tạp.

Các địa phương như TP. Long Khánh, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom, TP. Biên Hoà… đều đã xuất hiện chốt phong toả. Cửa ngõ ra vào tỉnh Đồng Nai cũng đang trong tình trạng được kiểm soát chặt chẽ.

Mặt khác, khi nhìn vào cộng đồng Asean hiện nay, tình hình ở một số quốc gia cũng không khả quan khi làn sóng dịch Covid-19 tái bùng phát với tốc độ nhanh hơn và nghiêm trọng hơn. Mặc dù vắc xin đang được xem là lá chắn trong công tác phòng chống cũng như khống chế đại dịch. Bài học từ tỉnh Bắc Giang gần đây cũng đã khiến cho nhiều người dân Đồng Nai luôn đau đáu lo sợ trước nguy cơ dịch bệnh tấn công.

Đồng Nai đang trong thế chủ động tấn công không biết mỏi mệt ngay từ khi dịch bệnh có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Thiệt hại là điều không thể tránh khỏi, chính vì vậy mỗi người dân hãy là một pháo đài trong trận chiến dài hơi “chống dịch như chống giặc”. Tuân thủ nghiêm quy định 5K, đồng thời tiêm ngừa vắc xin theo quy định của Bộ Y tế khuyến cáo. Toàn tỉnh Đồng Nai vẫn đang tiếp tục đồng lòng thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tránh tình trạng “lùng bùng”. Đặc biệt là không để dịch bệnh xâm nhập vào các công ty trong Khu công nghiệp.

Cho đến trưa ngày 25/6, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 4 ca mắc Covid-19. Toàn bộ F1 các ca nghi nhiễm đều có kết quả âm tính lần 1. Hiện Đồng Nai đang tiếp tục truy vết, tăng cường xét nghiệm trên diện rộng đối với công nhân và những trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Văn Thể

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe