Đông Nhi nhận chỉ trích vì... đẻ giữa mùa lũ

Thứ ba, 27/10/2020 17:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bình luận kém duyên và vô lý đến khó hiểu của một số khán giả gây nên làn sóng phẫn nộ từ dư luận.

Sự kiện: Đông Nhi

Mới đây, Ông Cao Thắng - Đông Nhi vừa hạnh phúc đón chào đứa con đầu lòng. Tin vui của gia đình được Ông Cao Thắng loan báo trên trang cá nhân tối 26/10: "Vợ đã làm thật tốt rồi. Yêu vợ nhiều nhiều".

Cũng theo chia sẻ của Ông Cao Thắng, em bé là một tiểu công chúa, chào đời vào lúc hơn 7 giờ tối, nặng 3,06kg.

Sau bao ngày mong đợi, cặp đôi đã được gặp gỡ công chúa đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Sau bao ngày mong đợi, cặp đôi đã được gặp gỡ công chúa đầu lòng. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau dòng trạng thái xúc động của ông bố trẻ về cô con gái cung Bọ Cạp, nhiều bạn bè, đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời chúc mừng.

"Hồi hộp mong tin cuối cùng em bé cũng chịu xuất hiện rồi. Chúc mừng gia đình nhé", Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhắn nhủ.

Còn ca sĩ Hồng Ngọc bình luận: "Cô Ngọc chúc mừng bố Thắng và đặc biệt là mẹ Nhi đã vượt cạn rất rất giỏi, yêu thương ngút ngàn, và chào mừng công chúa nhỏ đã đến thế giới này".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, một số cư dân mạng lại vô lý lên tiếng chỉ trích việc Đông Nhi sinh con... không đúng lúc.

Một tài khoản để lại bình luận: "Trong khi cả nước đang hướng về miền Trung thì chị lại đi đẻ. Chị có biết suy nghĩ không?".

Dòng bình luận này lập tức nhận về làn sóng phẫn nộ.

Lời bình luận vô lý của một cư dân mạng.

Lời bình luận vô lý của một cư dân mạng.

Tuy nhiên cũng không ít chỉ trích hết sức vô lý của cư dân mạng đối với cặp đôi khi cho rằng miền Trung đang bão lũ khó khăn mà hai người lại chi tiêu hoang phí, sử dụng dịch vụ sinh tại phòng tổng thống có giá 23 triệu đồng/ngày.

Được biết, Đông Nhi - Ông Cao Thắng là cặp đôi rất chăm chỉ làm từ thiện. Vào đợt dịch Covid-19 vừa qua, hai vợ chồng đã quyên góp số tiền là 250 triệu đồng giúp đỡ ngành Y tại tuyến đầu chống dịch...

Trong thời gian vẫn còn bầu bí nhưng Đông Nhi đã lên tiếng quyên góp tiền ủng hộ cho đồng bào miền Trung, số tiền lên đến hơn 313 triệu đồng. Theo cô, dù ít hay nhiều thì thời điểm khó khăn này vẫn là điều đáng quý.

Duy Chung

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí