(CLO) Hành trình tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á của thầy trò HLV Park Hang Seo đã khép lại sau trận hòa 1-1 trước Nhật Bản. Mặc dù đây là lần đầu tiên tiến vào vòng đấu này, nhưng ĐT Việt Nam vẫn để lại hình ảnh đẹp trong lòng NHM bóng đá.
Cuộc chạm trán trên sân khách Nhật Bản vào tối 29/3 đã chính thức 'đóng lại' giấc mơ chinh phục World Cup 2022 của ĐT Việt Nam. Đây là lần đầu tiên "Những chiến binh sao vàng" tiến tới vòng loại cuối cùng cho việc giành tấm vé tham dự giải đấu đẳng cấp thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên các cầu thủ Việt Nam được ngồi ở nhóm "mâm trên", trong một cuộc đua châu lục. Và ở đẳng cấp cao hơn, không bất ngờ khi thầy trò HLV Park Hang Seo không thể tạo lên bất ngờ trước những đội bóng hàng đầu, những ngôi sao hàng đầu. Vị trí cuối bảng xếp hạng là điều đã được dự báo trước đối với đại diện đến từ Đông Nam Á: Việt Nam.
Tuy nhiên, kết quả 8 trận thua, 1 trận thắng và 1 trận hòa không phải là quá tệ đối với ĐT Việt Nam trong lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn. Các cầu thủ Việt Nam được hơn nhiều là mất trong hành trình này. Đó là những bài học quý giá, là trải nghiệm vô cùng thú vị mà chưa lứa cầu thủ nào có được kể từ khi Việt Nam hòa nhập trở lại với bóng đá khu vực và thế giới, kể từ những năm 1990.
Ai đó có quyền "thất vọng" bởi chuỗi trận thua liên miên của thầy trò HLV Park Hang Seo tại lượt đi vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á. Nhưng đó là sự thất vọng bởi quá... kỳ vọng sau những gì HLV Park Hang Seo làm được cho các đội tuyển Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, SEA Games 30 (HCV), AFF Cup (vô địch) và tại chính vòng loại thứ hai World Cup 2022.
Thực tế, trong 7 trận thua đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tất cả đều nhìn thấy nỗ lực phi thường và tinh thần chiến đấu quả cảm các cầu thủ Việt Nam. Không ít trận đấu, các học trò của HLV Park Hang Seo phải khiến cho các đối thủ hàng đầu châu lục phải "hú vía", bởi những trận đấu kiên cường như trận gặp Australia(0-1), Saudi Arabia (0-1), Nhật Bản (0-1)... và trong nhiều trận, nếu trọng tài công bằng, ĐT Việt Nam có lẽ đã có kết quả tốt hơn.
Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vào tới vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: VFF
Kỳ vọng vào tương lai
Nhìn vào thực tế, ĐT Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất xa so với các đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Ở nhiều trận đấu, HLV Park Hang Seo thực sự bất lực trong việc giúp "Những chiến binh sao vàng" đứng vững trước sức tấn công khủng khiếp của đối phương. Dù bố trí sơ đồ nào, đội hình nào, ĐT Việt Nam vẫn không thể giữ sạch mành lưới. Cả 10 trận đấu, trận nào Việt Nam cũng phải vào lưới nhặt bóng ít nhất 1 lần.
Có không ít thời điểm người hâm mộ bắt đầu tỏ ra hoài nghi về tài năng của "phù thủy" Park Hang Seo. Rồi không ít người bi quan tỏ ra "hả hê" khi nói về những trận đấu theo kiểu "biết trước kết quả" của ĐT Việt Nam để rồi dè bỉu và chê bai chính các cầu thủ và chiến lược gia người Hàn Quốc. Dường như họ không chấp nhận một thực tế rằng đây mới là lần đầu tiên Việt Nam bước vào vòng đấu ở "level" cao như thế. Và họ không nghĩ rằng, trước đó Thái Lan cũng từng bị thua tơi tả tại vòng loại này.
Sau trận thua Australia 0-4, niềm tin và hy vọng của người hâm mộ đã xuống đáy. Một viễn cảnh không giành được điểm nào hiển hiện với thầy trò Việt Nam trong 3 trận đấu cuối cùng.
Song, đúng ở thời điểm mà thất vọng, tự tin dường như không còn ấy, thầy trò HLV Park Hang Seo bất ngờ vùng lên dữ dội. Dường như những chê bai, chỉ trích đã chạm vào lòng tự ái, sĩ diện của các cầu thủ Việt Nam và "Những chiến binh sao vàng" đã "giũ bùn đứng dậy sáng lòa" trong 3 trận đấu thủ tục.
Tình huống đánh đầu của trung vệ Nguyễn Thanh Bình đem về bàn mở tỷ số 1-0 cho ĐT Việt Nam. Ảnh: internet
Mở màn cho hành trình đáng khen ngợi là trận thắng lịch sử 3-1 trước ĐT Trung Quốc trên sân Mỹ Đình vào đúng ngày mồng 1 Tết Nhâm Dần. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã chơi tuyệt hay, để rồi lần đầu tiên đánh bại đối thủ mà mọi lứa cầu thủ Việt Nam trước đó chỉ biết thua và thua. Trận thắng này đồng thời cũng đã đánh một dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên một đội bóng Đông Nam Á giành chiến thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup.
Những Hồ Tấn Tài, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức là những người hùng, buộc các đối thủ ở top trên phải nhìn ĐT Việt Nam bằng... con mắt khác.
Ngay cả ở trận gặp ĐT Oman mới nhất, dù để thua 0-1 nhưng đó là trận đấu mà các cầu thủ Việt Nam đã chơi tốt hơn rất nhiều trước đó và đặc biệt nên nhớ rằng, đây là trận đấu mà HLV Park Hang Seo vắng rất nhiều trụ cột vì chấn thương và COVDI-19. Quả thực, nếu Quang Hải không quá đen đủi, anh đã có thể giúp Việt Nam có được hai bàn thắng sau hai cú sút trúng vào xà ngang và cột dọc.
Tiếp nối những trận đấu đầy lạc quan đó, thầy trò HLV Park Hang Seo hành quân tới Nhật Ban với khát khao thể hiện. Hơn 90 phút trên sân Saitama vào tối ngày 29/3 là chứng thực cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam.
Trận hòa 1-1 khiến không chỉ Nhật Bản mà các đối thủ khác trong khu vực cũng phải bất ngờ và khâm phục ý chí và năng lực của các cầu thủ Việt Nam. Sau trận đấu, rất nhiều tờ báo trên khắp châu Á đã dành những lời khen ngợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Chúng ta tin rằng, đó là những lời khen thực sự, bởi những ai chứng kiến trận đấu này đều phải thừa nhận tinh thần quả cảm của ĐT Việt Nam, khi đối đầu với đội bóng hàng đầu châu lục.
Việc báo chí Nhật Bản chỉ trích thầy trò HLV Hajime Moriyasu sau trận đấu cũng có thể xem là lời khen cho các cầu thủ Việt Nam.
Tình huống Yoshida đá bồi gỡ hòa 1-1 cho ĐT Nhật Bản. Ảnh: VFF
Cần phải nhắc lại một lần nữa rằng, ĐT Việt Nam còn một khoảng cách rất xa so với các đối thủ hàng đầu châu lục, và cơ hội để một lần nữa góp mặt tại vòng loại thứ 3 này là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, màn trình diễn của "Những chiến binh sao vàng" cho đến lúc này giúp người hâm mộ tin vào kỳ vọng vào tương lai.
Nói một cách khác, chính những trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là tiền đề, là điểm tựa để các lứa cầu thủ Việt Nam sau này khởi động cho hành trình mạnh mẽ và ấn tượng hơn.
Thực sự, sau vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta thầy rằng HLV Park Hang Seo thực sự là một chiến lược gia tài ba. Ông đã biết "thổi lửa" vào tinh thần thi đấu của các học trò, biết khai thác thế mạnh và cũng biết sử dụng hết năng lực và phẩm chất của con người Việt Nam.
Những gì Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Tấn Tài, Thanh Bình... thể hiện đã và đang mang đến niềm tin và hy vọng cho ĐT Việt Nam. Song, cũng như lời HLV Park Hang Seo thổ lộ trong cuộc họp báo sau trận đấu, Việt Nam vẫn còn "thiếu nhiều thứ" và mọi thứ sẽ tốt lên nếu được quan tâm đầu tư hơn nữa.
Ông Park nói đúng "khi kinh tế tốt hơn trong tương lai, bóng đá Việt Nam sẽ được hỗ trợ nhiều hơn và sẽ phát triển".
Nhưng hãy tạm hoãn nói chuyện tương lại, nhìn lại hành trình của ĐT Việt Nam, nhìn lại những gì các "Chiến binh sao vàng" thể hiện, người hâm mộ đã rất tự hào và như trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa chia sẻ rằng, "HLV Park Hang Seo như tượng đài sống của bóng đá Việt Nam". Hãy trận trọng và cảm ơn thầy trò Park Hang Seo ở thời khắc này.
(CLO) Chiều 8/4, bà Kamitani Naoko, Bí thư thứ nhất, Vụ trưởng Vụ Báo chí và Văn hóa Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có buổi làm việc với Tổng biên tập Báo điện tử VietnamPlus.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đàm phán trực tiếp với Iran nhằm ngăn chặn nước này sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo Tehran về hậu quả nếu thỏa thuận không thành.
(CLO) Ngày 8/4, nhà báo Vũ Hoài Nam, Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) cùng đoàn công tác của Báo tổ chức Lễ bàn giao căn nhà “Mái ấm Tư pháp” cho hộ gia đình bà Lâm Thị Chắt (71 tuổi) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, tỉnh Thái Bình.
(CLO) Về xử lý các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lựa chọn phương án xử lý tối ưu trên cơ sở thỏa thuận, phân tích, đánh giá đảm bảo lợi ích các bên liên quan, hạn chế tối đa tranh chấp, khiếu kiện, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, trật tự xã hội. Ưu tiên áp dụng các biện pháp về kinh tế, dân sự, hành chính trước, xử lý hình sự là biện pháp cuối cùng.
(CLO) Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ X sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 11 đến 22/4 trên sân vận động quận Hoàng Mai (Trung tâm Văn hóa Thể thao Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội).
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 9/4, Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác trên cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Y tế khẩn trương đề xuất ban hành chính sách đặc thù đối với nhân viên y tế (trong đó có việc nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức làm việc trong các cơ sở y tế công lập).
(CLO) Chiều ngày 8/4, Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc lần thứ nhất - năm 2024 đã tổ chức phiên họp tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, nhằm đánh giá, thảo luận và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để tiến hành trao giải.
(CLO) Ngày 8/4, sự kiện khai mạc chương trình “Tăng trưởng doanh nghiệp sinh thái rừng – Forest Ecopreneur 2025” chính thức diễn ra tại Tòa nhà Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng mở đầu cho hành trình nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh thái rừng và cải thiện sinh kế địa phương trong năm 2025.
(CLO) Quân đội Hàn Quốc hôm 8/4 cho biết rằng họ đã bắn cảnh cáo vì cho rằng binh lính Triều Tiên vi phạm ranh giới phân định quân sự trước khi quay trở lại.
(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Chính phủ Việt Nam sẵn sàng đối thoại, bàn bạc với UAE về những hợp tác chiến lược. Và cần cụ thể hoá hợp tác thành những dự án, nhất là các dự án liên quan đến khoa hoc công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu.
(CLO) Liên quan đến vụ 4 ô tô tông nhau trên đèo Bảo Lộc, bước đầu cơ quan chức năng xác định, tài xế lái xe bồn chở hóa chất không chú ý quan sát dẫn tới va chạm với các phương tiện lưu thông hướng ngược lại.
(CLO) Sau khi giật lại 1 điểm từ tay U17 Nhật Bản, đội tuyển U17 Việt Nam bất ngờ nhận được lời chúc mừng đặc biệt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
(CLO) Sau trận hòa 1-1 đầy cảm xúc với U17 Nhật Bản ở lượt trận thứ hai bảng B vòng chung kết U17 châu Á 2025, HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của các học trò.
(CLO) Bàn thắng trên chấm phạt đền của Trần Gia Bảo ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 đã giúp U17 Việt Nam cầm hoà với tỷ số 1-1 trước U17 Nhật Bản ở lượt hai bảng B U17 châu Á 2025.
(CLO) Chiến thắng hủy diệt 6-0 của Hàn Quốc trước Afghanistan tối 7/4 đã gián tiếp đưa Indonesia vào tứ kết giải U17 châu Á 2025 và chắc suất dự U17 World Cup, bất chấp còn một trận chưa đấu.
(CLO) Tối 7/4/2025, câu lạc bộ CAHN có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại SHB Đà Nẵng tỷ số 2-1 ở trận đấu muộn nhất vòng 17 LPBank V.League 2024/25, qua đó vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng giải đấu với 25 điểm.
(CLO) Dù có bàn thắng dẫn trước, U17 Thái Lan vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-3 trước chủ nhà U17 Saudi Arabia ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U17 châu Á 2025. Trận thua thứ hai liên tiếp đã chính thức khiến đội bóng trẻ xứ Chùa Vàng sớm dừng bước và tan mộng World Cup.
(CLO) Chuỗi trận bất bại kéo dài hơn nửa năm của Liverpool tại Ngoại hạng Anh đã bị chặn đứng sau thất bại 2-3 trước chủ nhà Fulham ở vòng 31. Đây là trận thua đầu tiên của The Kop kể từ tháng 9/2024, khiến cuộc đua vô địch trở nên nóng hơn trong giai đoạn nước rút.