Dự án cống hóa mương T6A Nguyên Hồng (Ba Đình), nằm trong Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Giai đoạn II, do Ban quản lý dự án Thoát nước Hà Nội (Sở Xây dựng) trước đây thi công.
Sau khi hoàn thành dự án cải tạo, đầu năm 2017, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương để Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng nghiên cứu đầu tư dự án bãi đỗ xe tự động P(H1-3) trên phạm vi cống hóa mương T6A theo hình thức xã hội hóa.
Tuy nhiên sau hơn một năm phê duyệt triển khai, đến nay dân cư khu vực vẫn không thấy bóng dáng bãi đỗ xe thông minh ở đâu. Thay vào đó là nhiều điểm trông giữ phương tiện trái phép mọc lên trên khu vực dự án, cùng với đó là những hoạt động kinh doanh buôn bán vô cùng lộn xộn, mất trật tự, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị.
Bãi đỗ xe thông minh "hô biến" thành bãi xe không phép
Có mặt tại dự án bãi đỗ xe tự động P(H1-3) phố Nguyên Hồng (P.Thành Công - Q.Ba Đình), PV ghi nhận được tình trạng nhiều phương tiện được để trái phép, tràn lan trên diện tích dự án bãi đỗ xe thông minh đang được triển khai. Ngoài xe cộ, nhiều hoạt động kinh doanh buôn bán còn ngang nhiên diễn ra tại đây. Bãi đỗ xe thông minh còn bỗng chốc trở thành nơi tập kết rác thải vô cùng mất vệ sinh.
Trao đổi với PV, ông Phan Hồng Quang (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng) cho biết: “Ngày 30/09/2017, đơn vị nhận bàn giao mặt bằng và đến ngày 19/12/2017 đã tổ chức rào, quây tôn phục vụ xây dựng dự án bãi đỗ xe thông minh. Tuy nhiên do chưa có hành lang pháp lý về việc cho thuê mặt bằng trên diện tích cống hóa mương dẫn đến thiếu hợp đồng thuê mặt bằng khiến dự án bị chậm trễ khi triển khai.
Việc xuất hiện những điểm trông giữ phương tiện trái phép có từ trước khi đơn vị được nhận bàn giao mặt bằng. Dù đã tổ chức rào chắn cũng như bố trí biển báo, tuyên truyền cho người dân nhưng do nhu cầu để xe quá lớn, cùng với việc những cá nhân tổ chức trông giữ xe đều xăm trổ, bặm trợn nên đơn vị cũng không biết làm gì hơn.
Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng đã có những trang thiết bị hiện đại để phục vụ xây dựng bãi đỗ xe thông minh nhưng đến nay vẫn phải nằm chờ để hoàn tất thủ tục. Bản thân đơn vị cũng gặp rất nhiều khó khăn” - Ông Quang cho biết thêm.
Xe cộ, rác thải còn được tập kết ngay tại lòng đường Phố Nguyên Hồng
Không chỉ bên trong dự án, phía bên ngoài trên diện tích lòng đường phố Nguyên Hồng cũng nghiễm nhiên bị “trưng dụng” thành nơi để xe trái phép cũng như tập kết rác thải gây ùn tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Trách nhiệm của UBND phường Thành Công, lực lượng Công an phường ở đâu khi để những vi phạm này diễn ra tràn lan trên cả một tuyến phố dài…?
Một dự án bãi đỗ xe thông minh hiện đại bậc nhất thành phố, góp phần giảm tải đáng kể nhu cầu để xe của người dân lại đang bị chậm trễ vì chỉ thiếu duy nhất hợp đồng cho thuê mặt bằng.
Ngoài ra, trách nhiệm của các cơ quan chức năng quận Ba Đình là rất lớn khi để nhiều cá nhân ngang nhiên tổ chức trông giữ phương tiện trái phép, kinh doanh buôn bán, tập kết rác thải trên mặt bằng phục vụ thi công dự án, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc triển khai.
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi để Công ty cổ phần cơ sở hạ tầng triển khai thi công dự án bãi đỗ xe tự động P(H1-3) phố Nguyên Hồng phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân.
Ngọc Hải