Dự án Hinode Royal Park giành giải Vàng Quy hoạch đô thị Quốc Gia

Chủ nhật, 06/03/2022 17:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hinode Royal Park là dự án trọng điểm của Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) vinh dự được nhận giải thưởng danh giá thể loại A Quy hoạch Đô thị Quốc gia (VUPA).

Dự án Khu đô thị Kim Chung Di Trạch (Hinode Royal Park) được đánh giá xứng tầm là một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu, có vai trò quyết định thay đổi diện mạo mới cho Hoài Đức trong tương lai gần.

Việc xét tặng Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia năm nay được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm, theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình quy hoạch xây dựng đô thị; góp phần vinh danh các tổ chức, cá nhân, những tác phẩm dự giải có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao.

du an hinode royal park gianh giai vang quy hoach do thi quoc gia hinh 1

Hinode Royal Park được đánh giá xứng tầm là một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu. Ảnh: TL.

Theo ban tổ chức, các đồ án đạt giải là những đồ án có ý tưởng và giải pháp quy hoạch sáng tạo, hướng tới tổ chức không gian sống tốt phục vụ công đồng, bảo tồn giá trị truyền thống của đô thị, hài hòa với môi trường tự nhiên.

Trong số đó, dự án Kim Chung Di Trạch hay còn có tên Hinode Royal Park được xướng danh giải Vàng cho hạng mục giải thưởng thể loại A. Dự án có diện tích 146,7 hécta, tổng mức đầu tư 41.248 tỷ đồng, tọa lạc tại trung tâm huyện Hoài Đức, là nơi giao thoa của các tuyến đường trọng điểm phía Tây Hà Nội như: Đường 32, vành đai 3.5...

Không chỉ sở hữu lợi thế đắc địa, siêu dự án còn tạo dấu ấn mạnh mẽ với kiến trúc hiện đại, quy hoạch đồng bộ, thi công công trình nhà ở kết hợp hài hòa cảnh quan, văn hóa truyền thống.

Tại dự án, tổ hợp biệt thự, liền kề, shophouse, chung cư cao cấp hình thành không gian sống hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích hoàn hảo như: hồ trung tâm 6ha, trung tâm thương mại, bể bơi, nhà hàng, Spa, Coffee…

Khu đô thị thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú và đa dạng của thủ đô Hà Nội, được đánh giá có vai trò quyết định thay đổi diện mạo mới cho Hoài Đức, đặc biệt trong giai đoạn huyện Hoài Đức đang tiến tới các tiêu chuẩn lên quận trong tương lai gần.

du an hinode royal park gianh giai vang quy hoach do thi quoc gia hinh 2

Dự án Hinode Royal Park được quy hoạch đồng bộ, hình thành không gian sống hiện đại cùng các dịch vụ tiện ích hoàn hảo cho cư dân. Ảnh: TL.

Được biết, giải năm nay có tổng số 184 tác phẩm dự giải trong đó có gần 100 tác phẩm là các đồ án quy hoạch. Tại thành phố Hà Nội có một số đồ án quy hoạch khu đô thị đoạt giải, tiêu biểu như: Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị Kim Chung-Di Trạch; dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City;…

Trong đó dự án Kim Chung Di Trạch được đánh giá xứng tầm là một khu đô thị Xanh - Thông minh - Kiểu mẫu.

Đặc biệt tại Hinode Royal Park chủ đầu tư đã thiết kế các khu vui chơi giải trí cao cấp, đan xen công viên nội khu, công viên trung tâm, hệ thống cảnh quan xanh, đa dạng, tối ưu không gian giúp các chủ nhân sống trong khu đô thị có thể giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng cuộc sống.

Dự án vừa được ví như “lá phổi xanh” vừa hướng đến quy hoạch đại đô thị “all in one” bao gồm các loại hình nhà phố vườn, nhà phố thương mại, biệt thự phố, biệt thự song lập, đơn lập ven hồ thiết kế theo kiến trúc hàng đầu thế giới, song song xây dựng hệ thống tiện ích đa dạng như trường học, siêu thị, trung tâm thương mại, bệnh viện, khu tắm khoáng onsen chuẩn Nhật…

Từ việc quy hoạch đường xá cho tới thiết kế các diện tích sản phẩm, các khu tiện ích cho dân cư đều được chủ đầu tư lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận và được tư vấn của những công ty thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực.

Dự án chắc chắn là một điểm sáng trong tương lai không xa với mục tiêu là “trái tim thủ đô” sẽ mang đến sự thay đổi diện mạo mới trong lòng Hà Nội.

PV

Bình Luận

Tin khác

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

Khánh Hòa xin thu hồi gần 3.000ha đất để xây 2 khu đô thị cao cấp

(CLO) Ngày 28/3, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có việc thu hồi đất cho 2 dự án khu đô thị cao cấp Tu Bông và Đầm Môn.

Bất động sản
Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Kỳ vọng vào sự trở lại dòng khách quốc tế để đánh thức thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

(CLO) Trong năm 2023, hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới gần như đã khôi phục về mức trước đại dịch. Riêng tại Việt Nam, thị trường vẫn đang chờ đợi sự trở lại của dòng khách quốc tế, hứa hẹn có sự tăng trưởng trong năm 2024.

Bất động sản
Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

Đà Nẵng Times Square: Chủ đầu tư nợ như “chúa Chổm”, dự án bị cầm cố ở ngân hàng

(CLO) Trước khi được chuyển đổi từ condotel thành chung cư, trước khi được phép huy động vốn, Đà Nẵng Times Square của chủ đầu tư ngập nợ Kim Long Nam bị Đầu tư Phương Trang cầm cố ở ngân hàng.

Bất động sản
Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

Thị trường đất nền bắt đầu đi vào guồng quay của chu kỳ phát triển mới

(CLO) Nhiều số liệu nghiên cứu thị trường cho thấy, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đất nền đang giữ nhịp tăng khá tốt, đặc biệt là sau giai đoạn Tết Nguyên đán. Đó là những dấu hiệu tích cực báo hiệu thị trường đất nền đang bắt đầu bắt nhịp với sự phát triển trong chu kỳ mới.

Bất động sản
Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

Long An sử dụng 1.000ha đất để phát triển nhà ở xã hội

(CLO) Theo mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Long An dự kiến sẽ sử dụng 127 khu đất với tổng diện tích hơn 1.000ha để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Bất động sản