Tổng cục Thuế yêu cầu triển khai các biện pháp để thu hồi nợ thuế
(CLO) Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế trong những tháng cuối năm.
Theo dõi báo trên:
Tuần từ ngày 23-27/9, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch khá tích cực với tâm lý lạc quan của đông đảo nhà đầu tư. Đầu tuần, chỉ số VN-Index điều chỉnh nhẹ, sau đó tăng điểm mạnh trong 3 phiên liên tiếp. Sau hơn 3 tháng giao dịch, thị trường cuối cùng cũng chạm lại ngưỡng 1.300 điểm trong phiên giao dịch cuối tuần.
Tuy nhiên, áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng rõ nét trong 2 phiên cuối tuần khiến thị trường chưa thể vượt đỉnh tâm lý 1.300 điểm. Sự phân hóa bắt đầu diễn ra khi áp lực chốt lời lan rộng ở một số nhóm ngành.
Kết thúc tuần, VN-Index tăng 1,48% so với tuần liền trước, lên mức 1.290,92 điểm. Thanh khoản thị trường có tuần bùng nổ. Lũy kế đến cuối tuần giao dịch, thanh khoản khớp lệnh bình quân trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đạt 19.365 tỷ đồng, tăng 18,74%. VN-Index có tuần tăng điểm thứ 2 liên tiếp với sự hỗ trợ rất đắc lực của những nhóm có ảnh hưởng lớn tới chỉ số chung như: Chứng khoán, ngân hàng.
Điều đáng chú ý hơn nữa là thanh khoản trong tuần qua có sự gia tăng mạnh, lần đầu tiên vượt mức trung bình 20 tuần (+9,3%) sau gần 3 tháng.
Theo nhóm chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam, xu hướng tăng điểm vẫn hoàn toàn chiếm thế chủ động, nhưng khả năng cao sẽ có nhịp chỉnh sau 2 lần VN-Index chưa thể chinh phục mốc tâm lý 1.300 điểm trong tuần qua. Nhịp chỉnh có khả năng đưa VN-Index về vùng hỗ trợ 1.280 điểm và tại mốc tại này có thể mạnh dạn mở thêm vị thế mua mới, cũng như gia tăng thêm tỷ trọng các cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục.
“Chúng tôi vẫn duy trì kỳ vọng VN-Index sẽ vượt mốc tâm lý 1.300 điểm và hướng tới ngưỡng kháng cự 1.320-1.330 điểm trong các tuần tới”, chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam nêu quan điểm.
Còn theo Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, chỉ số VN-Index tiếp tục có một tuần bứt phá và thậm chí có thời điểm vượt mốc 1.300 điểm trong phiên cuối tuần, tuy vậy áp lực bán gia tăng đã đẩy lùi chỉ số về lại sát mức 1.290 điểm. Đây là điều không bất ngờ vì từ đầu năm tới nay vùng trên 1.300 điểm vẫn luôn là vùng mà VN-Index chịu áp lực chốt lời mạnh và khó giữ vững.
Trong bối cảnh chưa có dấu hiệu nào cho thấy chỉ số VN-Index có thể dễ dàng vượt mốc 1.300 điểm thì việc nhà đầu tư điều chỉnh lại tâm lý theo hướng thận trọng hơn. Đồng thời, việc quản trị rủi ro danh mục đầu tư cần được đặt ưu tiên cao.
Theo đó, nhà đầu tư cần chủ động chốt lời một phần những mã cổ phiếu đã tăng nhanh trên 15% trong 2 tuần gần đây và giảm tỷ lệ cổ phiếu xuống ngưỡng an toàn (dưới 100%); cần hạn chế việc giải ngân mới và sử dụng đòn bẩy tài chính, ít nhất là cho đến khi chỉ số VN-Index xác nhận rõ xu hướng vận động sau khi thử thách lại vùng kháng cự 1.300 điểm.
Việc giải ngân mới nên được thực hiện khi chỉ số VN-Index vượt thành công vùng kháng cự 1.300 điểm một cách chắc chắn và tin cậy hoặc lùi lại vùng giá hỗ trợ tại 1.260-1.270 điểm.
An Hạ
(CLO) Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cục Thuế Doanh nghiệp lớn tăng cường công tác quản lý, thu hồi nợ thuế trong những tháng cuối năm.
(CLO) Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế khẳng định rằng, trong luật không có quy định thế nào là khoản nợ thuế nhỏ hay lớn. Theo pháp luật hiện hành, người nộp thuế có khoản nợ quá 90 ngày sẽ bị cưỡng chế, bất kể nợ thế nào.
(CLO) Mục tiêu tái cơ cấu nguồn vốn của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) là giảm nợ. Tuy nhiên công ty vừa phải phát hành thêm 300 tỷ trái phiếu để đảo nợ.
(CLO) Ngày 27/9, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế tại 5 tỉnh, thành phố phía Nam.
(CLO) Chốt phiên giao dịch cuối tuần (27/9), VN-Index về mức 1.290,92 điểm sau khi giảm 0,57 điểm (-0,04%). Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục hỗ trợ thị trường khi có tới 8/10 mã đóng góp nhiều nhất vào chỉ số.