Lào Cai: Đau chuyển dạ, người mẹ đi bộ 40 km đến bệnh viện để mổ đẻ
(CLO) Do sẹo mổ cũ, sản phụ S.T.S không thể đẻ thường nên khi chuyển dạ chị đã phải đi bộ 40 km để đến được Bệnh viện huyện Bảo Yên để đẻ mổ.
Theo dõi báo trên:
Chiều 17/7, tại cuộc Họp báo thông tin về tình hình KT-XH tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vì sao đến nay vẫn chưa công bố nguyên nhân dẫn đến vụ hai mẹ con thai phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa hôm 13/7.
Trả lời báo chí, quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Bá Cẩn, nhận định vụ việc hai mẹ con thai phụ tử vong lúc 16 giờ chiều ngày 13/7 là sự cố y khoa. Sở Y tế đã nhận được báo cáo của Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc.
Theo báo cáo, sản phụ có thai lần 3, thai 39 tuần, nhập viện trong tình trạng tỉnh, da niêm mạc bình thường, mạch 80 lần/phút, huyết áp 110/70 mmHg, nhiệt độ 37ºC, cổ tử cung mở 2cm dày cứng, cơn co tử cung tần số 2, ối vỡ hoàn toàn, nước ối vàng.
Tại bệnh viện, các bác sĩ xử trí cho đi làm các xét nghiệm, tổng phân tích tế bào máu, nước tiểu, sinh hóa và làm các xét nghiệm, bệnh nhân được theo dõi quá trình chuyển dạ tại khoa sản, Sản phụ có biểu hiện đau tức ngực, khó thở, tím tái toàn thân, tim nghe không rõ, huyết áp không đo được.
Ngay lập tức được kíp trực xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, đồng thời hội chẩn trực lãnh đạo, trực cấp cứu báo động đỏ toàn viện. Sau hội chẩn, sản phụ được chỉ định mổ ngay, vừa hồi sức vừa mổ cấp cứu để cứu mẹ và con.
Sản phụ mổ lúc 8 giờ 30 phút, sinh một bé gái (chỉ số Apgar 0 điểm), đồng thời các bác sĩ tiến hành cấp cứu hồi sức thai nhi tích cực trong vòng 30 phút nhưng không có kết quả, bé gái tử vong sau đó.
Người mẹ được hồi sức khâu phục hồi thành bụng, ổn định mạch, huyết động và hội chẩn với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thống nhất chuyển viện lúc 11 giờ, tuy nhiên sản phụ đã tử vong chiều cùng ngày (13/7).
Ông Nguyễn Bá Cẩn thông tin: "Ngay trong đêm 13/7, Viện Pháp y Trung ương đã tiến khám nghiệm tử thi sản phụ để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an huyện Vĩnh Lộc cũng vào cuộc ngay để điều làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hồ sơ bệnh án cũng đã được niêm phong ngay tại chỗ phục vụ công tác điều tra".
Theo ông Cẩn, hiện Sở Y tế thành lập Hội đồng y khoa xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ ở Vĩnh Lộc. Hội đồng Y khoa đã tiến hành làm việc trực tiếp với bệnh viện huyện, cũng như các quy trình tiếp cận, các thành viên có liên quan để xác định nguyên nhân tử vong của hai mẹ con thai phụ.
Ông Cẩn khẳng định: “Quan trọng nhất vẫn là kết quả giám định và mang tính quyết định dẫn đến việc mẹ con thai phụ tử vong. Nếu là do phản ứng, tai biến, sốc phản vệ đều sẽ được thể hiện trong kết quả giám định và hồ sơ bệnh án".
Tuy nhiên, theo ông Cẩn cần phải chờ kết quả từ Viện Pháp y Trung ương mới xác định rõ nguyên nhân cái chết của mẹ con thai phụ. Sau khi có kết quả, Sở Y tế sẽ thông tin đến cơ quan báo chí, trong trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý trách nhiệm, cá nhân tập thể theo quy định của pháp luật.
Cũng tại buổi họp báo, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc đã chỉ đạo cơ quan Công an huyện Vĩnh Lộc và các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
"Trong quá trình điều tra nếu xác định có dấu hiệu phạm tội thì chúng tôi sẽ chỉ đạo khởi tố vụ án điều tra theo quy định của pháp luật, nếu không khởi tố cũng sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí", Đại tá Lê Ngọc Anh khẳng định.
Hà Anh
(CLO) Do sẹo mổ cũ, sản phụ S.T.S không thể đẻ thường nên khi chuyển dạ chị đã phải đi bộ 40 km để đến được Bệnh viện huyện Bảo Yên để đẻ mổ.
(CLO) Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho thấy tình hình sức khỏe của hai nạn nhân của vụ lũ quét tại Làng Nủ đều rất nguy kịch.
(CLO) Mới đây, Bệnh viện Bãi Cháy đã cấp cứu điều trị một bệnh nhân bị ngộ độc nước lau sàn do uống nhầm khi dung dịch này được gia đình chiết đựng trong chai nước ngọt.
(CLO) Trong bối cảnh nước lũ dâng cao làm nhiều hộ dân bị cô lập, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã huy động các bệnh viện hỗ trợ “Túi thuốc gia đình” với những thuốc thiết yếu như hạ sốt, đau bụng, tiêu chảy, dị ứng, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân,… nhanh chóng gửi đến người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề do cơn bão số 3.
(NB&CL) Theo chuyên gia, bão lũ luôn đi kèm với dịch bệnh. Tới đây nguy cơ dịch bệnh bùng phát sẽ xảy ra nếu người dân không có ý thức phòng bệnh.