Du khách quốc tế háo hức gói bánh chưng đón Tết Việt

Thứ ba, 06/02/2018 08:42 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong không khí rộn ràng ngày giáp Tết, The Cliff Resort & Residences Mũi Né đã tổ chức chương trình "Lễ hội bánh chưng lần thứ 5" với nhiều hoạt động văn hóa độc đáo, mang đậm phong vị Tết Việt như thi gói bánh chưng, nhận câu đối đỏ, làm tò he, trồng hoa cúc, tham gia các trò chơi dân gian… Chương trình đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm du khách quốc tế và người dân địa phương.

Đến với chương trình Lễ hội bánh chưng 2018, du khách sẽ thực sự được hòa mình vào không gian Tết Việt xưa với mái nhà tranh, những bó rơm vàng óng, mâm dưa hấu no tròn, những chậu hoa cúc, hướng dương rực rỡ... Đặc biệt, du khách còn được lựa chọn mặc những trang phục đầy màu sắc của các dân tộc Việt Nam, là những bộ áo dài khăn đóng, áo tứ thân, áo bà ba…, để cùng tìm hiểu và tham gia thi gói bánh chưng truyền thống của người Việt.

Báo Công luận
Du khách quốc tế trong trang phục truyền thông Việt Nam tham gia thi gói bánh chưng. 

Hàng năm, Lễ hội bánh chưng tại The Cliff luôn được diễn ra trong không khí náo nhiệt, mang tới cơ hội cho du khách quốc tế được trải nghiệm phong vị Tết Việt Nam, được hướng dẫn và tự tay gói bánh chưng, viết thư pháp, tìm hiểu về văn hóa đón Tết của người Việt...

Báo Công luận
Du khách trong vai ông đồ viết thư pháp.

Trong không khí Xuân về mát mẻ, trong lành, du khách còn được nhận những câu đối đỏ đầu năm từ ông đồ với nội dung cầu chúc một năm mới bình an, hạnh phúc, được tập làm những chiếc tò he xinh xắn, những chú cào cào được làm từ lá dừa hạy tự tay trang trí những tấm thiệp mừng năm mới gửi cho người thân và bè bạn... 

Báo Công luận
Du khách quốc tế chơi ném còn. 

Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia trồng hoa cúc đón Tết, các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp và thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc. Theo đại diện The Cliff Resort, đối với những du khách quốc tế đến từ Pháp, Áo, Ba Lan, Na Uy… thì đây là những trải nghiệm vô cùng ấn tượng, giúp họ cái nhìn rõ nét và hiểu thêm về phong tục đón Tết Nguyên Đán của người Việt.

Kiên Giang


The Cliff Resort & Residences | khu phố  5, phường Phú Hài, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam | www.thecliffresort.com.vn | Fb/thecliffvietnam

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa