(CLO) Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, loài hoa biểu tượng của Nhật Bản khoe sắc làm say đắm bao du khách và người dân địa phương. Dự kiến sẽ có hàng trăm nghìn khách du lịch Việt Nam đến xứ sở hoa anh đào dịp này.
Từ tháng 3 đến đầu tháng 5, loài hoa biểu tượng của Nhật Bản - Sakura (hoa anh đào) khoe sắc làm say đắm bao du khách và người dân địa phương. Đây cũng là thời điểm thu hút các đoàn khách Việt đến xứ sở hoa anh đào.
Hoa anh đào ở Nhật đang nở rộ, khắp con phố, nẻo đường đều ngập sắc hoa khiến khách Việt mê mẩn. Ảnh: Vivu
Mùa hoa anh đào bắt đầu từ đảo Kyushu ở phía tây nam Nhật Bản vào tháng 3, khi các bản tin tức hàng ngày bắt đầu cập nhật thời gian dự đoán hoa anh đào nở khi hoa bắt đầu nở dần về phía bắc.
Cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam cho biết, không chỉ dừng lại ở cảnh sắc đẹp thơ mộng của màu hoa anh đào, vào mùa xuân nơi đây còn ngập tràn những loài hoa rực rỡ khác, tô điểm thêm cho bức tranh xuân đầy sức sống.
Theo Tổng cục Du lịch Nhật Bản, mùa hoa anh đào 2025, nước này dự kiến đón khoảng 8 triệu du khách.
Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho biết, mùa hoa anh đào năm 2025, ước tính, tổng số khách đến Nhật Bản từ Việt Nam tính chung cả năm đạt 621.100 lượt người, tăng 8,2% so với năm trước, đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Điều này cho thấy sự quan tâm đến du lịch Nhật Bản đang tiếp tục gia tăng.
Lượng du khách Việt Nam đến Nhật Bản cũng liên tục tăng trong thời gian qua. Nhiều công ty du lịch cho biết tour ngắm hoa anh đào đã triển khai từ khoảng 2 tháng qua và được du khách đặt nhiều.
Năm nay, do tình hình kinh tế vẫn còn nhiều biến động, con số này có thể sẽ không tăng trưởng nhiều nhưng các hành trình đi Nhật ngắm hoa anh đào vẫn được dự báo sẽ hút khách. Thời điểm hoa anh đào nở ở mỗi vùng miền sẽ khác nhau, phụ thuộc vào khí hậu của từng địa phương.
Trong tiết xuân ấm áp, anh đào nở rộ khiến khung cảnh tựa như trong cổ tích. Ảnh: Vivu
Lễ hội Hoa anh đào Nhật Bản hay còn gọi là Lễ hội Hanami là một trong những lễ hội truyền thống và nổi tiếng nhất của đất nước mặt trời mọc.
Lễ hội Hanami diễn sẽ trải dài trên nhiều vùng miền của nước Nhật, vào thời điểm hoa anh đào nở rộ, tạo lên khung cảnh lãng mạn và nên thơ.
Thời điểm hoa nở đẹp nhất, người dân Nhật Bản thường cùng người thân, bạn bè tổ chức các hoạt động ngắm hoa, picnic, thưởng trà, thưởng thức các món ăn từ hoa anh đào như mì lạnh hoa anh đào, rượu sake, cơm bento, bánh sakura mochi…
Lễ hội hoa anh đào cũng là dịp tôn vinh vẻ đẹp và ý nghĩa của loài hoa này, đó là biểu tượng của sự tươi đẹp nhưng cũng rất mong manh, ngắn ngủi của cuộc sống.
(CLO) Bộ Nội vụ vừa ký Quyết định số 73/QĐ-BNV về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2025, với 10 nhiệm vụ trọng tâm.
(CLO) Mới đây, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 460 về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc.
(CLO) Tuyến Quốc lộ 19 được Bộ Giao thông vận tải đầu tư xây dựng qua địa bàn tỉnh Gia Lai với chiều dài 126,6Km, đã hoàn thành vào cuối năm 2024 tuy nhiên vẫn chưa được bàn giao. Dù mới hoàn thành song trên tuyến liên tục xuất hiện các điểm hư hỏng, bất cập… khiến việc bàn giao bị gián đoạn.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ thông tin cho rằng ông sẽ đến Moscow vào ngày 9/5 để tham dự cuộc diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại trước Đức Quốc xã.
(CLO) Thường trực Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Quý II/2025, nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao nhiệm vụ, đặt hàng các doanh nghiệp để triển khai các dự án lớn (như làm đường ray, sản xuất toa tàu trong xây dựng đường sắt tốc độ cao; đào hầm, làm đường; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển năng lượng tái tạo, khí hydrogen, …).
(CLO) TP Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tổ chức thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bảo đảm tiến độ các công việc liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, nhưng không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.
(CLO) Sáng 22/2/2025 (tức 25 tháng Giêng âm lịch), Lễ hội truyền thống chùa Thánh Chúa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã chính thức diễn ra với nhiều hoạt động văn hoá đặc biệt thu hút hàng trăm người dân Thủ đô tham gia.
(CLO) Tổng thống Donald Trump đã đảo ngược quan điểm vào thứ Sáu khi nói rằng Nga thực sự đã tấn công Ukraine, đồng thời tiết lộ Kiev sắp ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
(CLO) Để làm giả giấy phép lái xe, Huỳnh Thanh Truyền yêu cầu những người có nhu cầu chụp ảnh căn cước công dân, rồi sau đó Truyền gửi cho một đối tượng quen biết trên mạng xã hội để tiến hành làm giả với giá 800 nghìn đồng/giấy.
(CLO) Ngày 22/2, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật 'Báo chí Pháp viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh' và một số tư liệu hiện vật khác do ông Jean-Marie Jacquemin, nhà sưu tầm người Pháp hiến tặng.
(CLO) Hà Nội yêu cầu sử dụng phương tiện vệ sinh môi trường xanh, hiện đại, quy trình, phương pháp thu gom rác phù hợp để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường 4 quận nội đô. Trong đó có biện pháp sử dụng xe phun sương áp lực cao để giảm bụi mịn.
(CLO) Năm 2025, mặc dù giá cả sinh hoạt gia tăng cùng những áp lực về lạm phát, du lịch vẫn là một ưu tiên hàng đầu với người dân thế giới, với nhiều khám phá khác biệt, trải nghiệm tốt hơn.
(CLO) Cánh đồng rong biển Ninh Thuận hiện đang là điểm đến mới hấp dẫn với du khách, nhất là các bạn trẻ vì khung cảnh thiên nhiên độc đáo và không kém phần thơ mộng.
(CLO) Việc 200 tỷ phú thế giới đến Hạ Long kiến tạo “vườn tỷ phú” cho thấy Quảng Ninh đang tập trung phát triển các sản phẩm chất lượng cao, mở rộng không gian du lịch, hướng mạnh vào phân khúc khách cao cấp, siêu sang.
(CLO) Với nhiều cải tiến trong công tác tổ chức và quản lý, Lễ hội chùa Hương năm 2025 diễn ra quy củ, trật tự, giúp hành trình du xuân của du khách thuận tiện hơn…
(CLO) Sở Du lịch và doanh nghiệp du lịch ở Quảng Ninh đang nghiên cứu mở lại tuyến du lịch tàu biển từ Hạ Long đến Bắc Hải (Trung Quốc), vốn đã dừng hoạt động từ 16 năm trước.
(CLO) Du lịch Khánh Hòa đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trong năm 2025, phát triển sản phẩm cao cấp, tạo dựng vị thế là một trong những trung tâm du lịch biển hàng đầu cả nước và cũng là điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.
(CLO) Quảng Trị đang đẩy mạnh phát triển các mô hình sản phẩm du lịch cộng đồng, trong đó tập trung trên địa bàn trọng điểm, đông khách du lịch, khu vực phía Tây của tỉnh.
(CLO) Mộc Châu thu 1.200 tỷ đồng nhờ ‘cơn sốt’ mùa hoa mận. Hà Giang ‘thăng hoa’ cùng tam giác mạch. Măng Đen hút khách nhờ hoa mai anh đào… Những mùa hoa đang biến nhiều địa phương thành điểm đến hấp dẫn, góp phần tạo sức bật cho ngành du lịch Việt Nam ‘cất cánh’ trong năm 2025.
(CLO) Theo Trung tâm thông tin Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hiện Việt Nam đang là điểm đến có sức hút cao trên bản đồ du lịch thế giới. Chỉ trong nửa đầu tháng 2/2025, lượng tìm kiếm quốc tế các thông tin về du lịch Việt Nam tiếp tục tăng ở mức 30% - 45%.