Du lịch mùa dịch: Cần kiến thức và cả đam mê

Thứ năm, 08/10/2020 08:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều travel blogger nổi tiếng và những tín đồ xê dịch đã quyết lên đường ngay lập tức để tận hưởng những cung đường du ngoạn vắng vẻ, bù đắp lại những tháng ngày phải “bó chân” vì dịch Covid-19…

Dưới đây là những bí kíp nằm lòng cho một chuyến du hí an toàn do chính những travel blogger nổi tiếng chia sẻ.

Đi để… tái nạp năng lượng tích cực 

Giữa tháng 9 vừa qua, Tô Thái Hùng – travel blogger trẻ với nick name “đình đám”: “Tô đi đâu” đã quyết định dành vài ngày cuối tuần để thực hiện chuyến du lịch tới Phú Quốc với một người bạn của mình. 

Báo Công luận

Thái Hùng chia sẻ, lý do đầu tiên khiến anh chọn Đảo Ngọc làm điểm đến bởi trải qua suốt 2 mùa dịch, Phú Quốc vẫn “vắng bóng Covid-19” và thực sự an toàn.

“Đó là chưa kể đến việc trước đó, tôi cũng như rất nhiều người đã phải ‘giam chân’ quá lâu vì Covid-19. Đi du lịch vào thời điểm dịch đã được kiểm soát, không chỉ là để nối tiếp đam mê mà còn là cách mỗi người tự lấy lại nguồn năng lượng tích cực cho chính mình”, chàng trai trẻ gốc Hà Nội chia sẻ.

Và quả thật, chuyến đi Đảo Ngọc đã khiến Thái Hùng mê say quên cả lối về bởi có quá nhiều điều để khám phá: Từ những bãi biển đẹp như từ thiên đường rơi xuống với cát trắng, nắng vàng và biển xanh tới những làn trượt “quá đã” tại công viên nước Aquatopia… 

Báo Công luận

Kỷ niệm đáng nhớ nhất, theo Thái Hùng, là cảm giác phóng khoáng đến… ngạt thở khi được từ cabin cáp treo Hòn Thơm, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng toàn cảnh mây trời, biển đảo Phú Quốc đẹp tuyệt sắc. Phía trước mặt, vầng dương đang đỏ lựng lặn về phía chân trời.

“Có cảm giác, sức sống trong tim mình bỗng chốc căng đầy theo từng nhịp thở”, chàng travel blogger trẻ viết lại trong nhật ký của mình.

Cùng chung quan điểm, travel blogger Ngô Trần Hải An cũng lựa chọn… đi du lịch bình thường bởi theo anh “cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, chúng ta vẫn cần phải sống, trải nghiệm và khám phá”.

“Quan trọng nhất là mình phải thích nghi với điều kiện mới và tìm ra những phương án để đảm bảo an toàn cho chính mình,” Quỷ cốc tử nhấn mạnh.

Báo Công luận

Với cách nghĩ ấy, Quỷ - tên gọi thân mật của blogger Hải An đã “xách balo lên và đi”. Những hành trình cứ… xa dần và thú vị hơn: Từ con đường hoa mười giờ ven đô Sài Gòn đến hành trình khám phá dọc đất biên viễn Tây Ninh; đi tìm loài hoa nắp ấm Thorel hiếm có bậc nhất toàn cầu hay rong ruổi để chinh phục đỉnh Bà Đen – nóc nhà Đông Nam Bộ. Dường như, với anh, đi là cách để sống tích cực và đón nhận thêm nhiều niềm vui mới.

Báo Công luận

Trong khi đó, travel blogger, nhà văn trẻ Dy Khoa (Nguyễn Hoàng Anh Khoa) thẳng thắn nhận định, đã đến lúc cần “tạo lập thói quen du lịch mới”. Theo Khoa, đến nay, tình hình dịch bệnh bước đầu được kiểm soát, hơn 2 tuần Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Nhiều cá nhân cũng đã sẵn sàng đi du lịch ngay trong thời điểm này để giải tỏa căng thẳng.

“Trong “Đi qua hai mùa dịch”, tôi từng nhắc đến mỗi người nên có một thói quen để đào thải tiêu cực, gia tăng năng lượng tích cực. Thói quen hay sở thích của tôi chính là du lịch. Trong diễn biến dịch bệnh Covid-19 như vừa qua và ngay cả ở hiện tại, tôi vẫn sẽ du lịch nhưng dĩ nhiên cần có nhiều điều phải thay đổi so với lúc bình thường”, travel blogger Dy Khoa chia sẻ.

Empty

Khuyến khích cộng đồng đi du lịch để “tái nạp năng lượng”, nhưng các travel blogger cũng lưu ý mọi người phải trang bị kỹ năng và kiến thức để bảo đảm an toàn trong khi nguy cơ dịch Covid-19 vẫn đang còn.

Theo Dy Khoa, “thói quen du lịch mới” sẽ được hình thành trên các “trụ cột an toàn”. Trong đó sức khỏe của bản thân ở ngưỡng tốt và lựa chọn một điểm đến an toàn là điều rất quan trọng. 

Báo Công luận

“Bản thân mỗi chúng ta cần thường xuyên chăm sóc sức khỏe và lắng nghe cơ thể. Nếu cảm thấy uể oải, quá mệt mỏi hoặc nặng hơn là có sốt thì từ bỏ chuyến đi là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, nếu sức khỏe ổn định thì hoàn toàn bạn có thể du lịch”, Dy Khoa đưa ra lời khuyên.

Yếu tố đầu tiên để có một chuyến du lịch an toàn là phải biết cách chọn điểm đến an toàn. 

Hầu hết các travel blogger “lão làng” đều gợi ý: Những điểm đến chưa từng xuất hiện dịch Covid-19, số lượng khách đến không quá đông hoặc các địa phương có bệnh nhưng đã qua nhiều ngày không có ca mới chính là điểm đến hợp lý trong bối cảnh như hiện nay. 

Báo Công luận

Bên cạnh đó, điểm đến chắc chắn phải đảm bảo tiêu chí giàu trải nghiệm. Đặc biệt, theo khảo sát  mới đây về điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất cho nửa cuối năm 2020 của Agoda – một trong những website du lịch nổi tiếng thế giới, Việt Nam nằm trong top 4 những điểm đến mơ ước nhất trên toàn cầu, vượt qua cả Hàn Quốc, Mỹ và HongKong. Trong đó, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Đà Lạt, Quy Nhơn, Phan Thiết, Hạ Long, Hội An, TPHCM là 10 điểm đến được du khách quốc tế quan tâm nhất. Đây cũng là dữ liệu tham khảo quan trọng cho du khách có ý định đi du lịch trong thời gian tới.

Vừa kết thúc chuyến đi Phú Quốc, travel blogger Tô Thái Hùng cũng đã lên hẳn một danh sách những địa điểm “đáng để đi mà vẫn an toàn” bao gồm: đi Sa Pa ngắm mùa thu Tây Bắc từ cáp treo, du lịch Quảng Ninh trải nghiệm cảm giác đi du thuyền trên Vịnh, khám phá Công viên chủ đề lớn nhất miền Bắc Sun World Halong Complex hay tận hưởng khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng phong cách Nhật Yoko Onsen Quang Hanh; lang thang phố đêm Hà Nội mùa thu, tận hưởng cảm giác se se lạnh, thoang thoảng mùi hoa sữa hay trải nghiệm vẻ đẹp non nước hữu tình của miền di sản Tràng An -Ninh Bình…

Báo Công luận

 “Tháng 10 tới, tôi cũng dự định sẽ đi tiếp Tây Ninh, thử trải nghiệm và chinh phục nóc nhà Nam Bộ trên núi Bà Đen bằng cáp treo cả cũ và mới xem khác biệt như thế nào trước khi thực hiện một tour xuyên Đông Nam Bộ”, Tô Thái Hùng bật mí.

Ngoài hai yếu tố trên, phương tiện di chuyển cũng cần được cân nhắc tùy theo điểm đến lựa chọn. Theo blogger Quỷ Cốc Tử: Phương tiện cá nhân nên được ưu tiên vì hạn chế tiếp xúc nhiều người. 

Báo Công luận

“Tuy nhiên, với chặng đường xa và di chuyển bằng tàu bay, xe khách, tàu hỏa để tối ưu, chúng ta cần hạn chế tối đa chạm tay lên các vật dụng, trang bị và sử dụng dung dịch rửa tay ngay khi cần”, Quỷ Cốc Tử lưu ý.

Về kinh nghiệm chọn điểm lưu trú, “chuyên gia vi vu” Tô Thái Hùng gợi ý du khách nên chọn khách sạn có tên tuổi, uy tín, đồng thời tìm hiểu chính sách bảo vệ khách hàng và nhân viên trong mùa dịch của họ.

“Thói quen du lịch mới có thể sẽ rất khó với những ai đã quen ồn ào, tấp nập. Nhưng thử lắng lòng mình lại với thiên nhiên, chìm đắm trong bản sắc thôn bản cũng là gợi ý không tồi trong thời gian dịch bệnh,” travel blogger Quỷ Cốc Tử khẳng định./.

PV

Tin khác

Chiêm ngưỡng hàng sao đen trăm tuổi ở phố Lò Đúc (Hà Nội)

Chiêm ngưỡng hàng sao đen trăm tuổi ở phố Lò Đúc (Hà Nội)

(CLO) Những cây sao đen trên phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được trồng từ thời Pháp có tuổi đời khoảng 120 năm mang nhiều giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn gen quý hiếm, gắn bó từ rất lâu với người dân Thủ đô.

Đời sống văn hóa
Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

Hoa sơn tra đua nhau bung nở giữa núi rừng Tây Bắc

(CLO) Cánh rừng sơn tra ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La đang đua nhau bung nở rực sáng khắp các bản làng. Từ thung lũng đến triền núi đều được bao phủ một lớp màu trắng muốt như điểm tô thêm bức tranh đa sắc màu của miền núi rừng Tây Bắc.

Đời sống văn hóa
Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

Đặc sắc Chương trình biểu diễn dân gian Holi của người Ấn Độ tại Hà Nam

(CLO) Tối 28/3, tại Khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng), UBND tỉnh Hà Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ qua Chương trình biểu diễn dân gian Holi.

Đời sống văn hóa
Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

Hàng nghìn người tham dự lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn

(CLO) Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng diễn ra tại chùa Quán Thế Âm trong 4 ngày từ 26 đến 29/3.

Đời sống văn hóa
Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

Tôn vinh những cống hiến của các nghệ nhân, nghệ sỹ TP Hồ Chí Minh

(CLO) Tối 28/3, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ tôn vinh Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ sỹ ưu tú Thành phố Hồ Chí Minh – năm 2024”.

Đời sống văn hóa