Mặc dù đã cam kết với đối tác là sẽ bán và chuyển giao toàn bộ hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất viên nén mùn cưa chất lượng mới 100%, thế nhưng, lợi dụng sự tín nhiệm của khách hàng, Cty Tân Hoàng Mỹ đã phá vỡ cam kết, “hô biến” cả hệ thống máy móc bị hư hỏng, có dấu hiệu đã qua sử dụng thành mặt hàng mới 100%. Sau khi đối tác nhận hàng về sử dụng được một thời gian ngắn thì sự thật được phơi bày và đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của bên mua. Sự việc nhanh chóng tạo nên những bức xúc trong dư luận tại Xuân Lộc, Đồng Nai…
>
Xuân Lộc – Đồng Nai: Cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc.
Lợi dụng lòng tin của khách hàng?
Quá bức xúc trước hành vi gian dối của đối tác, bà Nguyễn Thị Oanh, Tổng giám đốc công ty TNHH Thương mại dịch vụ Oanh Khải (ngụ tại: ấp 5 xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của công ty Tân Hoàng Mỹ đến các cơ quan chức năng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, vào ngày 17/12/2014,công ty Oanh Khải có mua một dây chuyền sản xuất viên nén chất lượng mới 100% của công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tân Hoàng Mỹ (2/2 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, quận 9 TP HCM), trị giá 3.135.000.000 đồng ( ba tỷ một trăm ba mươi lăm triệu đồng), bao gồm một máy băm củi, một vis tải, một máy nghiền, hệ thống máy sấy mùn cưa củi băm, hai máy ép viên nén công suất 1000kg/giờ, hệ thống băng tải, làm mát thành phẩm. Khi giao hàng, phía công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tân Hoàng Mỹ (do ông Hoàng Tấn Hải và bà Hồ Thị Thanh Thúy làm đại diện) đã cam kết với công ty TNHH Thương mại dịch vụ Oanh Khải là hệ thống dây chuyền sản xuất viên nén này mới 100%, chưa qua sử dụng. Nhưng sau khi tiến hành lắp đặt hệ thống máy móc này để đưa vào sử dụng thì phía công ty Oanh Khải mới phát hiện thực tế hệ thống dây chuyền sản xuất này chất lượng không như phía công ty Tân Hoàng Mỹ đã cam kết. Hệ thống máy móc bị hư hỏng, có dấu hiệu đã được sử dụng trước đó (dù vẫn chưa được nghiệm thu). Hệ quả này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ty Oanh Khải. Chính vì vậy mà ngay khi phát hiện ra hệ thống sản phẩm lỗi và cũ, bà Nguyễn Thị Oanh đã liên lạc với ông Hoàng Tấn Hải để xác minh lại và đã được ông Hải khẳng định một lần nữa rằng hệ thống dây chuyền đã bán cho công ty Oanh Khải là sản phẩm còn mới 100% (có băng ghi âm kèm theo).
Cần làm rõ dấu những dấu hiệu lừa đảo khách hàng
Điều bất ngờ đã xảy ra trong vụ việc này khi xuất hiện nhân vật thứ ba. Đó là anh Nguyễn Tấn Lộc (sinh năm 1971, ngụ tại số 17 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, quận Bình Tân). Anh Lộc là giám đốc công ty TNHH MTV Dịch vụ Thương mại Tấn Phát. Khi phát hiện sự cố hư hỏng máy móc, ngày 10/4/2015, công ty Oanh Khải đã mời anh Nguyễn Tấn Lộc đến xem và có ý định thay mới bốn vỏ thùng điện của hệ thống dây chuyền sản xuất. Khi đến nơi, nhìn vào hệ thống dây chuyền máy móc của cong ty Oanh Khải, anh Lộc xác định ngay đây là 2 máy ép củi viên do chính tay anh đã sửa chữa trước đó tại công ty Tân Hoàng Mỹ.
Trong quá trình tìm hiểu, xác minh vụ việc, chúng tôi được biết, trước đó, chính anh Nguyễn Tấn Lộc cũng đã từng gửi đơn tố cáo công ty Tân Hoàng Mỹ đến công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai về việc công ty này có dấu hiệu lửa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, vào ngày 25/11/2014, vợ chồng ông Hoàng Tấn Hải và bà Hồ Thị Thanh Thúy là chủ công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tân Hoàng Mỹ có mang đến công ty của anh Lộc ba máy cũ (ép củi viên) để gia công, sửa chữa. Tổng số tiền gia công sửa chữa ba máy ép củi viên này là 439.000.000 đồng và ngày 19/01/2015 công ty Tân Hoàng Mỹ đã cử người đến lấy hai trong ba máy đã sửa chữa xong đưa đi giao cho công ty Oanh Khải, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán tiền cho công ty Tấn Phát của anh Lộc. Khi được anh Lộc liên lạc lấy tiền gia công sửa chữa, bà Hồ Thị Thanh Thúy lại trả lời máy đã giao cho công ty Oanh Khải nhưng công ty Oanh Khải chưa trả tiền và hẹn lấy được tiền sẽ trả.
[caption id="attachment_15090" align="aligncenter" width="3648"]
Dây chuyền sản xuất trị giá hàng tỷ đồng chỉ qua một thời gian ngắn sử dụng đã hư hỏng và gỉ sét[/caption]
Sau đó, như chúng tôi đã thông tin ở trên, vào ngày 10/04/2015, anh Lộc đã đến công ty Oanh Khải để sửa chữa máy thì phát hiện và xác minh được phía công ty Oanh Khải đã thanh toán đầy đủ tiền cho công ty Tân Hoàng Mỹ theo đúng hợp đồng kinh tế được kí kết ngày 17/12/2014 giữa hai bên.
Như vậy, với xác minh của anh Lộc đã lột trần hành vi gian dối và có dấu hiệu lừa đảo của công ty Tân Hoàng Mỹ khi đã sửa chữa máy móc cũ rồi cam kết là máy mới 100% để bán cho khách hàng, thu lợi bất chính. Trong khi người gia công, sửa chữa hệ thống máy móc cũ cho công ty Tân Hoàng Mỹ vẫn chưa nhận được đồng tiền công nào thì phía công ty này đã bán hệ thống máy gia công đó cho bên công ty Oanh Khải và thu đủ số tiền như đã ký kết trong hợp đồng mua bán. Sự việc trên nhanh chóng lan truyền trong dư luận địa phương và tạo nên nhiều bức xúc. Xâu chuỗi các tình tiết của sự việc trên thì rõ ràng, việc mua bán máy móc của công ty Tân Hoàng Mỹ đang ẩn chứa nhiều điều bất minh, cần sự vào cuộc điều tra làm rõ của cơ quan chức năng để ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp
Nhóm PVPL