Dư vị Tháng 4 tạc vào lịch sử báo chí Việt Nam!

Thứ năm, 18/04/2019 08:05 AM - 0 Trả lời

(NB&CL)Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người mở đường cho báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, phát triển. Chính Người đã đem lại Tháng 4 dư vị hết sức ngọt ngào tạc vào bức tranh thủy mặc không quên của nền báo chí đời mới trong lịch sử hào hùng dân tộc.

70 năm trước, ngày 4/4/1949, theo sáng kiến của Bác Hồ - Người Thầy số một của nền báo chí cách mạng Việt Nam, vị Tổng biên tập đầu tiên của tờ Thanh Niên (6/1925) cùng Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh tổ chức lớp học báo chí đầu tiên tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Dấu ấn này nổi lên 2 điểm: Đảng và Bác Hồ rất coi trọng báo chí. Dù khó khăn đến mấy trong cuộc chiến nếm mật nằm gai vẫn chăm lo đào tạo đội ngũ làm báo. Lớp đào tạo cán bộ viết báo mang tên cụ Huỳnh Thúc Kháng, vị lão thành ái quốc, đồng thời là nhà viết báo kỳ cựu, có danh vọng, nêu gương cho các học viên đức tính học hỏi mẫn cán, bộ óc tổ chức tiến bộ - một chí khí khảng khái, bất khuất - những đức tính của một ký giả.

Bà Lý Thị Trung- cựu học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều quan khách tại Bia Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Bà Lý Thị Trung- cựu học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và nhiều quan khách tại Bia Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Bác Hồ quá bận rộn việc dân, việc nước, nên hai lần gửi thư động viên, khuyên nhủ các học viên. Người viết: “Có thể thí dụ rằng: Ba tháng nay (từ 4/4 – 6/7/1949 - nv) các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính thì phải học nữa, học mãi… học trong xã hội, học nơi công tác thực tế, học ở quần chúng”…

Tháng 4/1950 - ngày 21 Bác Hồ chỉ thị thành lập Hội Những người viết báo Việt Nam (nay là HNBVN). Xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc (Định Hóa, Thái Nguyên) là cái nôi chào đời của Hội. Người viết bài này đã có dịp hỏi chuyện bà Nguyễn Thị Huệ và hai ông Ma Viết Tường, Lê Văn Hào là những người đã từng bảo vệ, liên lạc cho cơ quan Trung ương đóng ở đây thời 9 năm, cho biết: Năm 1950 có báo Cứu Quốc trú tại bản Roòng Khoa, báo Sự Thật ở Bản Bắc, có hội trường to. Tổng Bí thư Trường Chinh hay đến nói chuyện với các nhà báo, đủ mặt các ông Xuân Thủy, Hoàng Tùng, Nguyễn Thành Lê, Quang Đạm, Thép Mới… dự.

Xa hơn, ngày 6/4/1937, tờ báo tiếng Việt công khai đầu tiên của Đảng tại Hà Nội là tờ “Hà Thành Thời báo”. Sau đó không lâu ( ngày 2/4/1938), tờ Tin Tức - Cơ quan của Mặt trận dân chủ Đông Dương do đồng chí Trường Chinh làm Chủ nhiệm cũng ra đời trong náo nức của bạn đọc.

Cũng tháng 4/1937, đó là ngày 12  Xứ ủy Bắc Kỳ mở Hội nghị (trù bị), đến ngày 24/4 cùng năm khai mạc Hội nghị Báo chí Bắc Kỳ tại Câu Lạc bộ Thể thao phố Khúc Hạo với hơn 200 nhà báo tham dự. Điểm sáng của sự kiện báo chí này là đòi tự do báo chí, đoàn kết các nhà báo trong một tổ chức thống nhất để bảo vệ, hỗ trợ các nhà báo dấn thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Kỷ niệm 69 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam - dư vị Tháng 4 lịch sử đáng nhớ thực sự tiếp sức cho đội ngũ làm báo cả nước trong cuộc trường chinh dâng hiến, đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng giang sơn xứ sở thời kỳ mới.

Xuân Lương

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo