Đức công bố các biện pháp để giải quyết giá năng lượng cao

Thứ sáu, 25/03/2022 16:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ liên minh của Đức đã đồng ý một loạt các biện pháp tạm thời để giúp người dân Đức đối phó với chi phí năng lượng cao đang ngày càng trầm trọng hơn do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Các biện pháp bao gồm khoản miễn giảm thuế năng lượng một lần trị giá 300 euro, giảm 3 tháng thuế nhiên liệu và giảm 3 tháng chi phí vé tháng cho phương tiện giao thông công cộng.

duc cong bo cac bien phap de giai quyet gia nang luong cao hinh 1

Chính phủ Đức công bố các biện pháp hỗ trợ năng lượng cho người dân. Ảnh: AP

Bài liên quan

Chính phủ đang hy vọng giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người đang phải đối mặt với không chỉ giá năng lượng cao mà còn lạm phát gia tăng.

Trong khi khoản tiền trợ cấp 300 euro sẽ được trả cho mọi người thông qua tiền lương của họ, những người đang hưởng lợi ích xã hội cũng sẽ nhận được khoản tiền lên tới 100 euro. Các gia đình nhận trợ cấp nuôi con cũng sẽ được thanh toán 100 euro cho mỗi đứa trẻ.

Các đề xuất đồng ý được công bố vào thứ Năm là kết quả của các cuộc đàm phán diễn ra vào khuya ngày thứ Tư.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner, thuộc đảng FDP, cho biết các biện pháp này nhằm đạt được sự độc lập và hiệu quả về năng lượng cũng như hỗ trợ các công dân đang đối mặt với tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Ông nói: “Điều này sẽ cho người dân đất nước thấy rằng chúng ta đáng tin cậy và sẵn sàng hành động trong cuộc khủng hoảng này".

Thuế nhiên liệu dành cho xe sẽ giảm 0.3 euro/ lít đối với xăng và 0.14 euro/ lít đối với dầu diesel. Ông Lindner nói: “Chúng tôi không muốn bỏ rơi những người đang phụ thuộc vào ô tô vì giá nhiên liệu đang tăng".

Chính phủ cũng sẽ cung cấp kinh phí cho các tổ chức giao thông công cộng trong khu vực "để các bang có thể trợ cấp vé tháng đối với các phương tiện công cộng cho người dân", bà Ricarda Lang, đồng lãnh đạo Đảng Xanh cho biết.

Trung Kiên (theo DW)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h