Đức phá âm mưu đảo chính, bắt 'Hoàng tử Heinrich'

Thứ năm, 08/12/2022 06:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (7/12), Đức đã bắt giữ 25 thành viên một nhóm cực hữu đang chuẩn bị một cuộc bạo động lật đổ nhà nước để đưa Hoàng tử xứ Reuss, Heinrich XIII, lên làm lãnh đạo quốc gia.

Mối nguy “Đức Quốc xã mới”

Các công tố viên cho biết nhóm này được truyền cảm hứng từ các thuyết âm mưu cấp nhà nước sâu sắc của các tổ chức cực đoan như Reichsbuerger và QAnon ở Đức, những người có mối liên hệ với những người bị bắt sau vụ xông vào Điện Capitol của Mỹ vào tháng 1 năm 2021.

duc pha am muu dao chinh bat hoang tu heinrich hinh 1

Các sĩ quan cảnh sát bắt Hoàng tử xứ Reuss, Heinrich XIII, trong cuộc đột kích chống âm mưu lật đổ nhà nước vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Ảnh: AP

duc pha am muu dao chinh bat hoang tu heinrich hinh 2

Cảnh sát đặc nhiệm của Đức bắt một nghi phạm khác. Ảnh: AP

duc pha am muu dao chinh bat hoang tu heinrich hinh 3

Cảnh sát Đức khám xét một phương tiên bị nghi ngờ liên quan đến âm mưu đảo chính. Ảnh: Reuters

Các thành viên của Reichsbuerger (Công dân Đế chế) không công nhận nước Đức ngày nay là một quốc gia hợp pháp. Một số người trong số họ cống hiến cho đế chế Đức dưới chế độ quân chủ, trong khi một số người ủng hộ ý tưởng của Đức Quốc xã và những người khác tin rằng nước Đức đang bị quân đội chiếm đóng.

Kế hoạch dự kiến đưa một cựu thành viên của hoàng gia Đức, được xác định là Hoàng tử Heinrich XIII, là nhà lãnh đạo của một quốc gia trong tương lai. Trong khi đó, một nghi phạm khác, có tên Ruediger v. P., sẽ là người đứng đầu quân đội, với mục đích về việc xây dựng một quân đội Đức mới - theo báo cáo từ các công tố viên.

Các công tố viên cho biết nhóm này đã thiết lập mô phỏng một cấu trúc chính phủ, tạo ra một "hội đồng" thường xuyên họp kể từ tháng 11 năm 2021 với tư cách là cơ quan quản lý chờ đợi với các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như đối ngoại và y tế.

Họ cho biết Heinrich, người sử dụng danh hiệu hoàng tử và đến từ Hoàng gia Reuss, những người từng cai trị các vùng phía đông nước Đức trước đây, đã liên hệ với các đại diện của Nga - những người mà nhóm coi là đầu mối liên hệ trung tâm để thiết lập trật tự mới.

Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Đức cho biết, các cơ quan an ninh đang xem xét kỹ lưỡng bất kỳ mối liên hệ nào có thể có với Nga. Phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, phủ nhận các cáo buộc và nói rằng đó là "một vấn đề nội bộ của Đức".

"Kẻ thù của nền dân chủ"

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết chính phủ Đức sẽ đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh của luật pháp. "Các cuộc điều tra cung cấp một cái nhìn thoáng qua về mối đe dọa khủng bố đáng sợ", Faeser nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng nhà nước hợp hiến biết cách tự vệ trước "những kẻ thù của nền dân chủ".

Bà Faeser cho biết bà sẽ trình bày một dự luật trong vài ngày tới để giúp việc loại bỏ những nhân viên công vụ bị coi là kẻ thù của hiến pháp trở nên dễ dàng hơn. Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa của Đức cho biết phong trào Reichsbuerger đã phát triển đáng kể trong năm ngoái và có mức độ nguy hiểm cao liên tục.

Người phát ngôn của cơ quan tình báo quân đội Đức nói rằng một quân nhân tại ngũ và một số quân nhân dự bị cũng nằm trong số những người bị điều tra. Người lính này từng là thành viên của lực lượng ưu tú KSK của Bundeswehr (Quân đội Đức), lực lượng này đã được huấn luyện trong những năm gần đây do một số phần tử cực đoan.

Các công tố viên cho biết thêm, nhóm này đã mua sắm thiết bị, cố gắng tuyển dụng thành viên mới và tổ chức các buổi học bắn súng. Họ cho biết trọng tâm của các chiến dịch tuyển dụng chủ yếu nhằm các thành viên bất mãn của quân đội và cảnh sát.

Theo các công tố viên Đức, một cựu nghị sĩ thuộc đảng cực hữu Alternative For Germany (AfD) cũng nằm trong số những người bị bắt giữ. Các nhà điều tra nghi ngờ các thành viên riêng lẻ của nhóm đã có kế hoạch cụ thể để xông vào Quốc hội Đức (Bundestag) ở Berlin với một nhóm vũ trang nhỏ - theo các công tố viên cho biết.

Một âm mưu có quy mô lớn

Phó chủ tịch của Bundestag, Wolfgang Kubicki, nói với tờ báo Rheinische Post rằng tòa nhà được trang bị cho các cuộc tấn công và họ nhận thức được các tình huống đe dọa tiềm ẩn, vì vậy "các kế hoạch của nhóm chắc chắn sẽ thất bại khi chúng được thực hiện".

duc pha am muu dao chinh bat hoang tu heinrich hinh 4

Tòa nhà Quốc hội Đức (Bundestag) đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: AP

Những tiết lộ về âm mưu nói trên gợi lại ký ức về việc những người biểu tình xông vào các bậc thang của tòa nhà Quốc hội Đức vào tháng 8 năm 2020 trong các cuộc tuần hành chống lại các biện pháp hạn chế COVID, cũng như cuộc tấn công vào Điện Capitol của Mỹ.

Cơ quan tình báo nội địa của Đức quy khoảng 21.000 người cho phong trào Reichsbuerger (Công dân Đế chế), với khoảng 5% trong số họ được coi là những kẻ cực đoan, cực hữu. Theo truyền thông địa phương, Hoàng gia Reuss trước đây đã xa lánh Heinrich, gọi hắn là một kẻ bị ám ảnh bởi các thuyết âm mưu.

Chế độ quân chủ của Đức đã bị bãi bỏ một thế kỷ trước. Khi Hiến pháp Weimar có hiệu lực vào ngày 14 tháng 8 năm 1919, các đặc quyền pháp lý và tước hiệu của giới quý tộc Đức đã bị xóa bỏ. Chính thức thì không có hoàng tử và công chúa ở Đức.

Các công tố viên cho biết các cuộc truy quét được tiến hành bởi hơn 3.000 quan chức cảnh sát và lực lượng an ninh trên khắp 11 bang của Đức. Các nghi phạm cũng đã bị bắt ở Áo và Ý, theo những gì mà văn phòng công tố viên Đức cho biết.

Tám người đã bị giam giữ trước khi xét xử, với các nghi phạm sẽ xuất hiện trước một thẩm phán vào thứ Tư và thứ Năm để xác định các hoạt động tư pháp tiếp theo. Cảnh sát Ý cho biết họ đã bắt giữ một cựu sĩ quan quân đội Đức 64 tuổi tại thành phố Perugia liên quan đến vụ án và các thủ tục dẫn độ kẻ này đã bắt đầu.

Hoàng Anh (theo AFP, Reuters, CNA)

Bình Luận

Tin khác

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cảnh báo phương Tây về chiến tranh hạt nhân

(CLO) Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đã cảnh báo vào thứ Năm rằng một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của họ để tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga.

Thế giới 24h
Israel tấn công phá hủy 1.000 nòng tên lửa của Hezbollah, các bên kêu gọi kiềm chế

Israel tấn công phá hủy 1.000 nòng tên lửa của Hezbollah, các bên kêu gọi kiềm chế

(CLO) Quân đội Israel cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Lebanon vào đêm thứ Năm, bắn trúng hàng nghìn họng phóng tên lửa chuẩn bị bắn về phía lãnh thổ Israel.

Thế giới 24h
Israel ném bom Lebanon, tuyên bố ngăn chặn âm mưu ám sát

Israel ném bom Lebanon, tuyên bố ngăn chặn âm mưu ám sát

(CLO) Israel đã ném bom miền nam Lebanon và tuyên bố đã ngăn chặn được một âm mưu ám sát do Iran hỗ trợ, một ngày sau vụ nổ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah.

Thế giới 24h
Cậu bé Nhật Bản 10 tuổi bị đâm tử vong ở Trung Quốc

Cậu bé Nhật Bản 10 tuổi bị đâm tử vong ở Trung Quốc

(CLO) Cậu bé 10 tuổi theo học tại một trường học Nhật Bản ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc đã tử vong sau khi bị đâm vào ngày 18/9, theo các quan chức xác nhận hôm 19/9.

Thế giới 24h
Ukraine sẽ nhận hàng trăm triệu euro từ Đức và tài sản bị đóng băng của Nga

Ukraine sẽ nhận hàng trăm triệu euro từ Đức và tài sản bị đóng băng của Nga

(CLO) Đức chuẩn bị phê duyệt khoản viện trợ quân sự trị giá gần 400 triệu euro (445 triệu USD) cho Ukraine do lo ngại về tình hình quân sự đang xấu đi của Ukraine.

Thế giới 24h