(CLO) Hôm Chủ nhật (19/12), Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach đã bác bỏ việc đóng cửa trước Giáng sinh, nhưng cảnh báo đợt COVID-19 thứ năm đang ập đến không thể chống đỡ và ủng hộ việc tiêm chủng bắt buộc là cách duy nhất để ngăn chặn đại dịch.
“Sẽ không có đợt đóng cửa nào xảy ra trước lễ Giáng sinh ở đây. Nhưng chúng ta sẽ đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ năm - chúng ta chứng kiến số ca nhiễm trùng Omicron nghiêm trọng”, Bộ trưởng Lauterbach phát biểu trên đài truyền hình ARD. "Làn sóng này không còn có thể dừng lại được".
Trong một cuộc phỏng vấn khác với BILD, Lauterbach nói thêm rằng ông không mong đợi sẽ có một cuộc "khóa cửa cứng" sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới. Hà Lan, một nước láng giềng, đã bắt đầu khóa cửa vào Chủ nhật (19/12), ít nhất là cho đến ngày 14/1 để ngăn chặn sự gia tăng dự kiến của virus.
Đức đã cấm những người chưa được tiêm phòng vào các cơ sở không thiết yếu vào đầu tháng 12, nhằm kiểm soát các ca bệnh đang gia tăng trong bối cảnh sự lây lan của biến thể Omicron.
Chính phủ vẫn cần phải nói rõ với người dân những gì sẽ và sẽ không được phép trong kỳ nghỉ lễ, ông Lauterbach nói, mà không nêu rõ các biện pháp đang được thảo luận.
Ban cố vấn khoa học của chính phủ Đức cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (19/12) rằng, cần phải hạn chế tiếp xúc giữa mọi người hơn nữa, với dữ liệu cho đến nay cho thấy chỉ riêng mũi vắc xin bổ sung sẽ không đủ để ngăn chặn sự lây lan của virus.
Với mức độ phân tán của biến thể Omicron nhanh chóng và rộng rãi - với số ca Omicron tăng gấp đôi cứ sau 2-4 ngày ở Đức hiện nay, chậm hơn tốc độ phát triển của Vương quốc Anh nhưng nhanh hơn tốc độ lây lan của các biến thể khác ở Đức - dự kiến sẽ có rất nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải, tuyên bố cho biết.
Gần 70% dân số Đức được tiêm chủng đầy đủ chống lại virus, theo số liệu từ ngày 17/12.
Theo Viện Robert Koch về các bệnh truyền nhiễm, Đức đã báo cáo 29.348 trường hợp mắc mới vào Chủ nhật (19/12) và 180 ca tử vong. Số ca mắc mới hàng ngày tăng đáng kể vào tháng 10 và tháng 11, nhưng đã giảm dần kể từ đầu tháng.
Bộ trưởng Lauterbach nhắc lại lời kêu gọi bắt buộc tiêm chủng trong cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với đài truyền hình ARD, một chính sách mà quốc hội sẽ tranh luận vào đầu năm tới và được Thủ tướng Olaf Scholz cho biết ông ủng hộ.
"Tôi tin rằng chúng ta có thể vượt qua điều này, nếu chúng ta thu hẹp khoảng cách trong việc tiêm chủng bằng các loại vắc xin bắt buộc. Đó là niềm tin rõ ràng của tôi", Lauterbach nói.
(CLO) Phiên tòa xét xử ông Donald Trump ở Florida với cáo buộc cất giữ trái phép tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở đã bị hoãn vô thời hạn, theo một thẩm phán đã quyết định hôm thứ Ba.
(CLO) Ukraine đã bắt giữ hai quan chức an ninh được cho là có liên quan đến âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelenskyy mà cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) cho biết rằng họ đã ngăn chặn thành công.
(CLO) Israel đã điều xe tăng và binh sĩ tới chiếm quyền kiểm soát cửa khẩu Rafah, nơi có tuyến đường nối thành phố Rafah tới Ai Cập, một động thái giống như "đặt súng" lên bàn đàm phán ngừng bắn đang diễn ra tại Cairo.
(CLO) Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội sẽ tổ chức các cuộc tập trận liên quan đến vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vậy vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì và tại sao Nga lại ra lệnh tập trận?
(CLO) Sau tháng 4 oi bức với nhiệt độ kỷ lục, Đông Nam Á tiếp tục bước vào tháng 5 với nắng nóng kéo dài. Các trang trại của Thái Lan đang oằn mình dưới nhiệt độ cao, trong khi Malaysia chuẩn bị đối phó với các tác động sinh thái như số ca sốt xuất huyết gia tăng.