Đức: Thiếu niên dùng rìu chém người trên tàu

Thứ ba, 19/07/2016 15:22 PM - 0 Trả lời

Một thiếu niên 17 tuổi gốc Afghanistan tới Đức hơn 1 năm trước đã dùng rìu và dao chém loạn xạ trong một toa tàu đang chạy ở Đức tối hôm qua, 18/7 làm bị thương ít nhất 4 người và 14 người khác bị chấn thương tâm lý.

(CLO) Một thiếu niên 17 tuổi gốc Afghanistan tới Đức hơn 1 năm trước đã dùng rìu và dao chém loạn xạ trong một toa tàu đang chạy ở Đức tối hôm qua, 18/7 làm bị thương ít nhất 4 người và 14 người khác bị chấn thương tâm lý.

[caption id="attachment_109924" align="aligncenter" width="768"]Một lính cứu hoả tại Wurzburg, Đức sau khi vụ việc diễn ra. Ảnh: EPA Một lính cứu hoả tại Wurzburg, Đức sau khi vụ việc diễn ra. Ảnh: EPA[/caption]

Sau khi tàu dừng khẩn cấp, tên này đã chạy trốn và bị cảnh sát truy đuổi trước khi bị bắn gục, Bộ Nội vụ nước này cho hay. Hiện vẫn chưa xác định được động cơ của kẻ tấn công.

Thiếu niên này đã tới Đức mà không có cha mẹ và đăng ký tị nạn, người phát ngôn cho hay. Theo như con số của chính phủ Đức thống kê thì có khoảng 14,400 trẻ vị thành niên tới nước này mà không có người thân.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cũng cho hay kẻ tấn công đã sống trong một ngôi nhà chung trước khi được một gia đình nhận nuôi. Chính quyền nước này cũng đã cố gắng giúp các trẻ em cơ nhỡ đang tị nạn được nhận nuôi và hoà nhập với xã hội.

Hiện cảnh sát chưa thể xác nhận việc các kênh truyền hình địa phương đưa tin rằng tên này đã hô lên "Allahu Akbar" là chính xác hay không.

"Có những đầu mối rằng hắn có thể là một tên khủng bố, nhưng hiện chưa có gì được xác minh cả. Có rất nhiều nhân chứng, rất nhiều người ở trong tàu lúc đó. Rất nhiều cảnh sát đã tới hiện trường và truy đuổi tên này, những người cũng là nhân chứng cho vụ việc".

Chuyến tàu này di chuyển từ Treuchtlingan ở Bavaria tới Wurzburg khi vụ tấn công xảy ra.

Ngoài 4 người bị thương, 14 người khác phải điều trị tâm lý do cú sốc mà vụ tấn công này gây nên.

Một biệt đội phản ứng nhanh có mặt tại thành phố vào thời điểm đó đã tiếp cận mục tiêu. Kẻ tấn công đã lao vào cảnh sát khiến họ buộc phải nổ súng.

Tháng trước, cảnh sát đã bắn hạ một kẻ bắt cóc con tin được trang bị vũ khí tại một rạp chiếu phim ở thành phố Viernheim phía Tây nước Đức.

Mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi một tài xế lái xe tải đã lao thẳng và con phố đi bộ đông đúc ở thành phố Nice làm 84 người thiệt mạng.

Người dân Đức cũng chưa quên được vụ việc mà hơn 1,000 phụ nữ tại thành phố Cologne bị quấy rối tình dục vào ngày giao thừa cách đây nửa năm.

Đức chưa phải đối diện với các vụ tấn công lớn như tại Pháp và Bỉ, nhưng cũng có nhiều lo ngại về việc các thành phần Hồi giáo cực đoan trà trộn giữa những người nhập cư có thể tiến hành các vụ tấn công không thể lường trước. Cảnh sát đã ngăn chặn được nhiều kế hoạch trước vụ việc này.

 

Hoàng Việt (Theo NY Times)

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h