(CLO) Một chuyến bay đến Afghanistan chở theo 28 công dân Afghanistan bị trục xuất đã rời Đức vào sáng thứ Sáu, một ngày sau khi Chính phủ Đức cam kết tăng cường các quy định về tị nạn vì vụ đâm dao có liên quan đến khủng bố mới đây.
Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Saxony nói rằng một chiếc máy bay chở người Afghanistan đã khởi hành từ Leipzig và dự kiến hạ cánh tại Kabul, Afghanistan vào chiều thứ Sáu. Những người Afghanistan trên chuyến bay là những tội phạm bị kết án từ nhiều bang khác nhau trên khắp nước Đức.
Các biện pháp an ninh mới
Chuyến bay đánh dấu lần đầu tiên Đức trục xuất người Afghanistan trở về nước kể từ khi Taliban giành lại quyền lực tại đây 3 năm trước, vào tháng 8 năm 2021. Theo tạp chí tin tức Der Spiegel của Đức, đợt trục xuất này là kết quả của nhiều tháng đàm phán và lập kế hoạch, và mỗi người bị trục xuất, tất cả đều là nam giới, đã nhận được khoản thanh toán là 1.000 euro.
Người phát ngôn Hebestreit cho biết thêm rằng Chính phủ Đức đã có "nỗ lực mạnh mẽ" để trục xuất những người di cư phạm tội nghiêm trọng trở về Afghanistan và Syria sau vụ tấn công bằng dao ở thành phố Mannheim, phía tây nam nước Đức vào cuối tháng 5.
Một cảnh sát đã tử vong trong vụ tấn công đó và một số người khác bị thương, với chính quyền Đức chỉ ra động cơ cực đoan Hồi giáo. Nghi phạm chính được xác định là một người tị nạn Afghanistan 25 tuổi.
Vụ trục xuất cũng diễn ra một ngày sau khi Chính phủ Đức công bố một gói an ninh mới sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Solingen phía tây tuần trước. Ba người đã bị đâm chết trong vụ việc xảy ra vào ngày 23/8, diễn ra trong một lễ hội đường phố.
Nghi phạm được xác định là một người đàn ông Syria 26 tuổi bị cáo buộc có liên hệ với khủng bố IS, người trước đó đã phải bị trục xuất. Cảnh sát cho biết hắn ta đã ra đầu thú và nhận tội về vụ tấn công.
Các biện pháp an ninh mới được Đức công bố trong cuộc họp báo hôm thứ Năm nhằm mục đích đẩy nhanh việc trục xuất những người xin tị nạn bị từ chối và những người nhập cư không có giấy tờ, đồng thời thắt chặt luật về vũ khí.
Bộ trưởng Nội vụ Đức, Nancy Faeser, cam kết trong cuộc họp báo sẽ “tăng tốc độ hồi hương” và “thực hiện thêm các biện pháp để giảm tình trạng di cư bất hợp pháp”, đồng thời tăng cường quyền lực của chính quyền trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan.
Làn sóng phản đối nhập cư
Vụ tấn công ở Solingen đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới ở Đức về vấn đề nhập cư, với liên minh cầm quyền của nước này, do Thủ tướng Olaf Scholz lãnh đạo, bị chỉ trích vì cách xử lý vấn đề này. Vụ việc cũng giúp cổ vũ nhóm cực hữu của Đức trước thềm cuộc bầu cử cấp tiểu bang quan trọng vào cuối tuần này.
Đảng cực hữu Alternative for Germany (AfD) của Đức đang hướng tới chiến thắng trong cuộc bầu cử ở các tiểu bang miền đông Saxony và Thuringia dự kiến diễn ra vào Chủ nhật tới. AfD hiện đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ở cả hai tiểu bang.
Đảng chống nhập cư này đã tận dụng cuộc tấn công ở Solingen trong chiến dịch vận động chính trị của mình, khi Björn Höcke, lãnh đạo khu vực của đảng này tại Thuringia, nói với cử tri rằng họ có quyền lựa chọn "Höcke hoặc Solingen".
Di cư từ lâu đã là chủ đề tranh luận gay gắt ở Đức. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) trung tả của ông Scholz thường ủng hộ chính sách di cư cởi mở hơn ở Đức.
Trong cuộc khủng hoảng di cư châu Âu năm 2015, cựu Thủ tướng Angela Merkel đã áp dụng chính sách "cửa mở" cho phép hàng trăm nghìn người tị nạn chạy trốn chiến tranh ở Syria và nhiều nơi khác đến Đức - một quyết định nhận được cả lời khen ngợi và chỉ trích.
(CLO) Tỷ phú Elon Musk đã chi ít nhất 75 triệu USD qua America PAC để hỗ trợ ông Donald Trump tái tranh cử, nhằm loại bỏ các quy định kinh tế cản trở doanh nghiệp
(NB&CL) Tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, nhiều năm qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng trái phép trên đất công, đất nông nghiệp diễn ra tràn lan, nghiêm trọng, có dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý, “làm ngơ”, thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương.
(NB&CL) Từ ngày 23 - 24/10/2024, Hội nghị các nhà lãnh đạo BRICS mở rộng diễn ra tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Đây là hội nghị quan trọng trong khuôn khổ hợp tác giữa BRICS với các nước đang phát triển. Theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, nước Chủ tịch BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị với tư cách khách mời.
(CLO) Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên, tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024 cho thấy, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá.
(CLO) Một sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh đã phải sơ tán và đình chỉ mọi chuyến bay trong nhiều giờ vào thứ Tư (23/10) do một báo động an ninh.
(CLO) Khi nhắc đến Vịnh Hạ Long, nhiều người nghĩ ngay đến những dãy núi đá vôi trùng điệp nổi lên giữa làn nước xanh ngọc, được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng giữa lòng vịnh kỳ vĩ này còn ẩn giấu một “viên ngọc văn hóa” làng chài Cửa Vạn - là một điểm đến du lịch sinh thái mang lại cho du khách những trải nghiệm tuyệt vời.
(NB&CL) The lụa La Khê từng được coi là tinh hoa Thăng Long, một di sản đã đi vào ca dao, tục ngữ từ hàng trăm năm qua. Thế nhưng di sản ấy đang chìm dần vào quên lãng, người nắm giữ di sản phải đối mặt với thực trạng cầm cự, giữ nghề từng ngày. Thiếu người thực hành, thiếu người trao truyền, the La Khê đứng trước nguy cơ chỉ còn là hoài niệm.
(CLO) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vừa lên kế hoạch tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30%, dự kiến chi 1.239 tỷ đồng trả cổ tức. Đồng thời công ty cũng thay đổi kế hoạch kinh doanh trong Quý 4/2024
(NB&CL) Hiện nay, nhiều chương trình đào tạo gắn mác nước ngoài nhưng tuyển sinh đầu vào lại yêu cầu thấp, thậm chí chất lượng tuyển sinh còn kém xa nhiều chương trình trong nước. Vỏ bọc là đào tạo đại học nhưng thực chất nhằm mục đích tạo nguồn cho xuất khẩu lao động, dẫn đến tình trạng “vàng thau lẫn lộn” trong đào tạo liên kết tại bậc đại học, gây lãng phí nhiều nguồn lực xã hội.
(CLO) Tuyên bố Kazan tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024 đang diễn ra ở thành phố Kazan, Nga có tiêu đề "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng". Tài liệu dài 43 trang bao gồm 134 điều khoản
(NB&CL) Hiện nay, Chính phủ đang soạn thảo 2 Luật sửa đổi nhiều luật. Một luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng Luật sửa 4 Luật. Hai là do Bộ Tài chính soạn thảo dự thảo Luật sửa 7 Luật. Dự kiến, cả 2 Luật này dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 10 này.
(CLO) Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên ban hành Thông báo số 1094-TB/VPTU về kết quả thi hành kỷ luật đảng viên đối với ông Võ Đình Tiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
(CLO) Đầu năm nay, các nhà lãnh đạo của các nền dân chủ giàu có đã nhất trí sẽ cung cấp khoản vay khổng lồ để giúp Ukraine trong cuộc chiến sinh tồn sau cuộc xung đột với Nga.
(CLO) "Nhà bà Nữ" và "Mai", hai bộ phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt với tổng doanh thu lên tới 1.000 tỷ đồng của Trấn Thành sẽ quay lại rạp chiếu dịp Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội 2024 (Haniff 2024) được tổ chức từ ngày 7/11 tại Hà Nội.
(NB&CL) Đến hẹn lại lên, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam bắt tay vào với công tác tuyển chọn, thẩm định, sàng lọc tác phẩm báo chí chất lượng cao. Trong bối cảnh khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, công nghệ làm báo ngày càng đổi mới đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong quá trình thực hiện một tác phẩm báo chí chất lượng cao. “Trận địa” công nghệ số hỗ trợ sáng tạo những tác phẩm báo chí cũng đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cho hội viên, nhà báo trong nhiệm vụ sản xuất ra những tác phẩm đáp ứng nhu cầu công chúng.
(CLO) Một sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh đã phải sơ tán và đình chỉ mọi chuyến bay trong nhiều giờ vào thứ Tư (23/10) do một báo động an ninh.
(CLO) Tuyên bố Kazan tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024 đang diễn ra ở thành phố Kazan, Nga có tiêu đề "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng". Tài liệu dài 43 trang bao gồm 134 điều khoản
(CLO) Các quan chức cho biết hôm thứ Tư rằng mưa lớn do bão Trami đang tiến gần đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở các tỉnh phía đông bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.
(CLO) Các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza đã giết chết 42 người vào thứ Tư khi lực lượng Israel tăng cường bao vây các khu vực phía bắc của vùng đất Palestine. Đặc biệt tại Lebanon, Israel đã ném bom dữ dội thành phố cảng lịch sử Tyre.
(CLO) Hai kẻ tấn công đã giết chết 5 người và làm bị thương 22 người khác vào thứ Tư trong vụ việc mà Thổ Nhĩ Kỳ gọi là cuộc tấn công khủng bố tại trụ sở Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ.
(CLO) Ngày càng có nhiều nhóm sinh viên từ Singapore đến Lào để tham gia hoạt động cộng đồng. Theo báo CNA, điều này đã khiến Lào trở thành điểm đến ưa thích hơn Campuchia và Philippines đối với các thanh niên Singapore.
(CLO) Theo một báo cáo mới, gần một nửa công dân châu Phi đang sống tại một quốc gia có nền quản trị ngày càng tệ hơn trong thập kỷ qua, khi an ninh suy yếu làm xói mòn sự tiến bộ.
(CLO) Các đối thủ tranh cử tổng thống Mỹ là ông Donald Trump và bà Kamala Harris đã có bài phát biểu trước các cử tri gốc Latinh vào ngày 22/10, khi cuộc đua sít sao vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn hai tuần cuối.
(CLO) Ngày 22/10, ông Lý Hiển Dương cho biết Chính phủ Anh đã cấp cho ông quyền tị nạn. Ông là con trai út của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, nhà lập quốc của Singapore.
(CLO) Theo báo cáo của Liên hợp quốc, dân số Ukraine đã giảm tới 10 triệu người, tương đương khoảng 1/4 dân số trước xung đột với Nga, chủ yếu do người dân rời bỏ đất nước, tỷ lệ sinh giảm và tử vong tăng.