(CLO) Chính phủ Đức đã dành thêm 1 tỷ euro từ ngân sách năm 2023 để viện trợ cho Ukraine, được phân bổ cho các mục tiêu ngăn chặn các cuộc tấn công mạng, tái thiết cơ sở hạ tầng và các vấn đề khác trong cuộc xung đột với Nga.
Việc phân bổ thêm được đưa ra trong bối cảnh có nhiều ý kiến về việc liệu Đức có nên tăng cường cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine hay không.
Đây được coi là một chiến thắng cho Đảng Xanh, đảng liên minh trong Chính phủ Đức ủng hộ mạnh mẽ nhất trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine kể từ khi nước này xung đột với Nga vào tháng 2/2022.
Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ ba cho Ukraine, dù thua xa Mỹ. Các khoản viện trợ nước ngoài đang đóng vai trò quyết định giúp Ukraine có những bước tiến trên chiến trường, gồm việc vừa tái chiếm thành công thành phố Kherson.
Robin Wagener, nhà lập pháp Đảng Xanh phụ trách các vấn đề Ukraine trong Quốc hội Đức, cho biết: "Chúng tôi đang đầu tư mạnh mẽ vào hòa bình ở châu Âu và Ukraine".
Khoản viện trợ mới của Đức cũng sẽ hỗ trợ các nhóm ghi lại bằng chứng về vi phạm nhân quyền và tội ác trong cuộc giao tranh. Nó cũng sẽ được dùng để hỗ trợ xã hội dân sự trong khu vực rộng lớn hơn, bao gồm bảo vệ các nhà báo ở Belarus, Nga và Ukraine.
(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.
(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.
(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.
(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.