Đừng biến con trẻ thành nạn nhân của "thí nghiệm"

Thứ sáu, 03/04/2015 06:47 AM - 0 Trả lời

Đừng biến con trẻ thành nạn nhân của "thí nghiệm"

(CL) - Lại thêm một trẻ chết sau khi tiêm vắc-xin Quinvaxem. Ai trong chúng ta khi đọc đến thông tin này cũng phải chạnh lòng. Chiều tối ngày 26/11, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Trần Đắc Phu đã có thông báo số 2, về ca tử vong sau tiêm vắc xin Quinvaxem hôm 24/11 tại Bạc Liêu và loại trừ nguyên nhân do vắc xin và thực hành tiêm chủng. Đồng thời thông báo đánh giá bé gái 5 tháng tuổi tử vong sau tiêm có thể sốc phản vệ, suy hô hấp, suy tuần hoàn trên cơ địa quá mẫn (dị ứng) với vắc xin. Ngoài ra cũng chưa loại trừ nguyên nhân do bệnh trùng lặp. Tuy nhiên, thông báo này đã không trấn an được nỗi sợ hãi trong lòng những bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng. Câu hỏi: Tiêm vacxin Quimvaxem: Sao phải cố sẽ là câu hỏi khó có thể trả lời của ngành y tế! 
 
 Báo Công luận
 
Như vậy, chỉ sau khi tiêm lại vắc-xin Quinvaxem hơn 1 tháng, với 400.000 mũi tiêm, đã có ít nhất 2 trẻ tử vong sau tiêm chủng. Tuy nhiên, người đứng đầu chương trình tiêm chủng mở rộng vẫn loại trừ các nguyên nhân do chất lượng vắc-xin và quy trình tiêm chủng. Giống như các “bài cũ”, ngành y tế vẫn cho rằng, đó là những “cái chết trùng hợp ngẫu nhiên” với bệnh lí của trẻ. Và lí luận rằng, trẻ dưới 1 tuổi có rất nhiều bệnh lí nguy hiểm, khó phát hiện, dễ tử vong như bệnh phổi, bệnh tim, dị ứng gây sốc phản vệ… Do đó, nếu không có việc tiêm vắc-xin thì hàng ngày vẫn có khoảng hơn 30 đứa trẻ dưới 1 tuổi tử vong vì nhiều loại bệnh, thậm chí không rõ nguyên nhân.
 
Ngoài ra, còn có nhiều phản ứng chùm sau tiêm Quinvaxem tại nhiều tỉnh, khiến hàng chục trẻ em nhập viện. Ngành y tế cũng nhanh chóng trấn an rằng, đó chỉ là phản ứng thông thường và có lẽ, cha mẹ “thần hồn nát thần tính” nên thấy con mới sốt đã đưa đi bệnh viện cấp cứu. Và rằng, tỉ lệ phản ứng sau tiêm Quinvaxem vẫn nằm trong giới hạn cho phép, thậm chí thấp hơn hàng chục đến hàng trăm lần so với tỉ lệ thống kê của Tổ chức Y tế thế giới đối với vắc-xin có chứa thành phần ho gà toàn tế bào. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định rằng, nếu không sàng lọc kĩ, trẻ tiềm ẩn bệnh tật thì việc tiêm vắc-xin cũng sẽ làm tăng phản ứng, khiến bệnh càng nặng thêm. Trong khi đó, việc khám sàng lọc của các bác sĩ chỉ bằng nghe tim phổi, đo nhiệt độ, hỏi về tiền sử bệnh tật của trẻ... Làm sao có thể “đọc” được bệnh tim bẩm sinh, bệnh phổi hay đơn giản là sốt xuất huyết? Những đứa trẻ vừa sinh ra, cha mẹ cũng khó nắm được “tiền sử” bệnh của trẻ. Làm sao biết, “bóng ma” Quivaxem đang chực chờ bệnh lí “trùng hợp” để gây ra những cái chết “ngẫu nhiên”.
 
Tìm nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé 5 tháng tuổi ở Bạc Liêu chắc sẽ còn phải chờ lâu. Sẽ là võ đoán nếu như ngay lúc này, mọi người quy trách nhiệm cho các cơ sở cung cấp vắc xin “5 trong 1” kém chất lượng hoặc những nguyên nhân tương tự dẫn đến chết người trước khi cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế có kết luận chính thức. Tuy nhiên, người dân cảm thấy bất an nếu không nói là bất tín với cách hành xử của Bộ Y tế trong thời gian gần đây chung quanh câu chuyện tiêm vắc xin “5 trong 1”. Cứ sau mỗi cái chết của trẻ khi tiêm vắc-xin, Bộ Y tế lại “nghiên cứu”, lại xin lỗi, lại tạm dừng và lại... tiếp tục tiêm, rồi tiếp tục tử vong.
 
Quy trình này sẽ còn tiếp tục lặp đi lặp lại nhiều lần nữa nếu như ngành y tế còn lạm dụng hai chữ “nghiên cứu” để không đưa ra kết luận cuối cùng về việc vắc xin “5 trong 1” có đảm bảo mạng sống cho trẻ em hay không? Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đã bỏ vắc-xin thế hệ cũ có thành phần ho gà toàn tế bào như Quivaxem, để bảo vệ thế hệ con em của họ được tốt hơn, tránh những phản ứng không đáng có, Việt Nam lại khăng khăng bảo vệ Quinvaxem bằng mọi cách, cho dù phản ứng sau tiêm xảy ra liên tục, cho dù trong vòng 2 năm gần đây đã có hơn chục trẻ tử vong sau tiêm Quinvaxem. Có phải vì nghèo, vì đó là vắc-xin “xin” được nên vẫn phải dùng?
 
Tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ sơ sinh là một chương trình nhân đạo, nó cụ thể hóa những câu khẩu hiệu vẫn giăng mắc khắp nơi: “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, “Vì tương lai con em chúng ta”...
 
Thực tế là, sau hàng chục năm chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai trên cả nước, số trẻ mắc các chứng bệnh như bạch hầu, ho gà, uốn ván, lao... đã giảm rõ rệt, tỷ lệ mắc các loại bệnh nói trên không còn phổ biến như trước đây nữa. Bộ Y tế đã khẳng định: chương trình tiêm chủng mở rộng đã thanh toán loại trừ được nhiều bệnh hiểm nghèo, cứu sống, cứu khỏe mạnh hàng triệu đứa trẻ, giảm được gánh nặng bệnh tật, giảm được chi phí y tế. Số tiền tiết kiệm được sẽ là hàng nghìn nghìn tỉ đồng. Vậy lẽ nào, những đứa trẻ - tương lai của đất nước không đáng để được Nhà nước đầu tư nhiều hơn 20.000 đồng cho mỗi mũi tiêm Quinvaxem hiện nay?
 
Đừng biến trẻ em thành nạn nhân của “lòng tốt” hoặc coi các cháu thành nơi “thí nghiệm” các loại thuốc như thời gian vừa qua. Lòng kiên nhẫn của người dân về ngành y gần như đã chạm đến ngưỡng cuối cùng của sự chịu đựng rồi.❏
Khánh An 

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp 49 năm thống nhất đất nước

(CLO) Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Tin tức
Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

Phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chú trọng phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại các tuyến đường mới, các khu đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, quy mô lớn, có lộ trình phù hợp giảm số cửa hàng xăng dầu quy mô nhỏ lẻ, không hiệu quả.

Tin tức
Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới được ưu tiên phát triển không giới hạn

(CLO) Các nguồn điện năng lượng tái tạo sản xuất năng lượng mới phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu được ưu tiên/cho phép phát triển không giới hạn trên cơ sở bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, trở thành một ngành kinh tế mới của đất nước.

Tin tức
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm đất lâm nghiệp

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc để hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết dứt điểm tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng mục đích…

Tin tức
Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

(CLO) Thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Festival Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại.

Tin tức