Hà Tĩnh:

Dùng xe buýt làm điểm trú trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 trong mưa lớn

Thứ bảy, 12/06/2021 21:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, Hà Tĩnh xuất hiện mưa lớn đã khiến các lán trại tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh bị dột, nước thấm ướt chăn màn, chỗ nghỉ ngơi. Trước tình hình đó, nhiều xe buýt đã được bố trí làm nơi túc trực cho các lực lượng ở các điểm chốt.

X

Video: Xe buýt đến các điểm chốt hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ trong mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, từ ngày 12 - 13/6, toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và di chuyển về phía đất liền nên từ đêm 11/6 đến sáng ngày 13/6, toàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ chiều qua (11/6) tới trưa nay (12/6), khu vực Hà Tĩnh có mưa dông diện rộng kèm gió lớn. Tình hình mưa to, gió lớn đã ảnh hưởng không nhỏ tới các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, phong tỏa dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh.

Những ngày đầu, khi thời tiết còn thuận lợi, lán dã chiến tại các chốt phong tỏa, cách ly dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh được dựng lên để làm chỗ ăn ngủ, nghỉ ngơi cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trực chốt. Tuy nhiên, khi gặp mưa lớn kèm gió mạnh đã khiến nước mưa thấm dột vào bên trong lán.

Mưa lớn đánh sập chốt túc trực kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Hà Tĩnh

Mưa lớn đánh sập chốt túc trực kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Hà Tĩnh

Nước mưa thấm dột từ trên mái và tạt vào từ các phía không chỉ khiến chỗ nghỉ ngơi của các lực lượng bị ảnh hưởng mà còn làm nhiều vật dụng trong lán bị ướt. Mưa lớn cũng khiến cho việc trực chốt kiểm soát tại các điểm phong tỏa, cách ly thêm phần khó khăn khi tầm nhìn bị hạn chế, nhất là vào buổi đêm. Những lúc này, các thành viên trong ca thay phiên nhau túc trực 24/24h, ngăn chặn người ra vào khu phong tỏa.

Trước tình hình đó, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở GTVT, các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú trực.

Báo Công luận
Các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú trực.

Các địa phương triển khai hỗ trợ các lực lượng ở các điểm chốt bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú trực.

Theo đó, tại TP Hà Tĩnh, Sở GTVT đã chỉ đạo Công ty CP Xe buýt Hà Tĩnh bố trí 22 xe đến các điểm chốt để các lực lượng tránh trú mưa lớn. Ngoài ra, Sở cũng đã đề nghị lãnh đạo các các huyện thị làm việc với các nhà xe sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm chốt phòng chống dịch Covid-19 trong tình mưa gió diễn biến phức tạp.

Đến 21h tối nay, đã có 8 xe buýt đến một số chốt phòng chống dịch Covid-19 ở TP Hà Tĩnh như chốt cầu Phủ, chốt cầu vượt đường Vũ Quang, chốt trên đường Hàm Nghi...

Báo Công luận
Có các xe buýt làm điểm trú trực chốt giúp các lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Có các xe buýt làm điểm trú trực chốt giúp các lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các huyện, thị cũng đã chủ động làm việc với các nhà xe để kịp thời hỗ trợ các lực lượng làm điểm trú trực chốt, như huyện Lộc Hà điều được 7 xe trong tổng số 17 chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn. Huyện Hương Sơn cũng đã điều động 5 xe buýt của Công ty CP Vận tải Thọ Lam để hỗ trợ điểm trực chốt.

Trần Phong

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống