(CLO) Rất ít trong số những "bà mẹ" học sinh hiểu được tí gì về giáo dục giới tính. Và theo như những gì mà tờ The Economist nhận định thì nhiều khả năng đất nước chưa thấy phát triển đã đi vào lối mòn của Nhật Bản.
[caption id="attachment_74431" align="aligncenter" width="595"]
Trong khi tương lai kinh tế của đất nước đang rất khả quan, nhiều chuyên gia nước ngoài lại đang lo ngại về vấn đề dân số của nước ta (Ảnh AFP)[/caption]
Việc mang thai ngoài mong muốn chỉ có thể giảm nếu như giáo dục giới tính được phổ cập tốt hơn ở THCS. Nhiều người lại nghĩ rằng cách tốt nhất để "ngăn hươu chạy" là cứ lờ nó đi. Thế nhưng, "con hươu" đã chạy từ lâu rồi.
Tỷ lệ phá thai thực của nước ta vẫn còn là một con số bí ẩn, thế nhưng đó sẽ là một trong những con số cao nhất thế giới. Theo như một nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản thì 2 trên 5 người mang thai đều quyết định phá thai.
Việc thiếu kiến thức về giáo dục giới tính là nguyên nhân chủ yếu. Nhiều người mang thai vì không biết cách phòng tránh. Những người khác lại mòn mỏi mong chờ một đứa "cháu đích tôn" để chống gậy cho các cụ. Việc lựa chọn giới tính đã bị cấm từ năm 2003, thế nhưng để ngăn chặn hoàn toàn việc đó lại là vấn đề nan giải. Có nguồn tin cho hay chỉ với 2 triệu đồng, nhiều phòng khám tư nhân sẵn sàng "mách khẽ" điều này cho các bậc cha mẹ.
Theo như thống kê của Tổ chức Dân số thế giới, thì tại Việt Nam, 100 bé gái tương đương với 111 bé trai, tỷ lệ chênh lệch giới tính gần như bằng với Trung Quốc. Và không nên nghĩ rằng nguy cơ của nó chỉ dừng lại ở việc nhiều bé trai về sau sẽ khó tìm được bạn đời, mà trong một xã hội đầy áp lực như hiện nay, thì nó còn khiến nảy sinh thêm những vấn đề như mại dâm, buôn người, hiếp dâm và có thể dẫn tới bất ổn chính trị.
Việc Trung Quốc quyết đinh bỏ chính sách 1 con của mình nên khiến chúng ta xem xét lại về chính sách 2 con như hiện nay.
Suy nghĩ trên không hề sớm một chút nào. Với 2/3 của 90 triệu dân đang ở độ tuổi lao động, Việt Nam có thể trông chờ vào một cơ hội để bùng phát về kinh tế trong vòng 3 thập kỷ tới. Nhưng lợi thế về mặt dân số này có thể dừng đột ngột. Tỷ lệ sinh đẻ tại vài thánh phố đã rơi xuống thấp hơn con số cần thiết để duy trì dân số, và nếu như tiếp diễn và lan rộng, điều này sẽ lại đưa Việt Nam vào lối mòn của Nhật Bản khi thiếu lao động trầm trọng. Nhưng khác ở chỗ, có khi chúng ta chưa thấy giàu đâu đã thấy già rồi.
Đề xuất về luật dân số mới nhiều khả năng sẽ không giúp gì được nhiều. Việc giảm giới hạn phá thai từ 22 tuần xuống còn 12 tuần có thể sẽ chỉ giúp các phòng khám tư nhân tăng doanh thu hơn nữa. Còn các đề xuất về việc loại bỏ chính sách 2 con ở thành phố trong khi duy trì nó tại các vùng nông thôn lại quá bất công, khi những người có điều kiện sẽ được quyền sinh nhiều hơn, còn đối với những người coi con cái lại là chỗ dựa duy nhất khi về già thì lại bị cấm.
Hoàng Việt (Theo The Economist)