Euroclear thu về 3 tỷ euro từ tài sản Nga bị phương Tây đóng băng

Thứ sáu, 27/10/2023 20:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong năm nay, Euroclear thu được hơn 3 tỷ euro từ các tài sản của Nga bị đóng băng tại kho lưu ký chứng khoán do các lệnh trừng phạt của EU, một sự kiện được cho là có thể làm tăng áp lực lên các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc chuyển lợi nhuận sang Ukraine.

Cụ thể, tập đoàn có trụ sở tại Bỉ hôm thứ Năm (26/10) cho biết doanh thu liên quan đến tài sản bị mắc kẹt của Nga đã tăng vọt trong 9 tháng đầu năm từ mức 347 triệu euro cùng kỳ năm 2022, do lãi suất tăng.

Sự gia tăng mạnh mẽ này đẩy Euroclear vào thế khó khi công ty đã nắm giữ tài sản của Nga kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh tấn công toàn diện Ukraine, bởi vì khi bị áp trừng phạt, họ không thể chuyển tiền sang các ngân hàng Nga. Hàng triệu giao dịch chứng khoán mỗi ngày được theo dõi và giải quyết tại tập đoàn có trụ sở tại Brussels.

euroclear thu ve 3 ty euro tu tai san nga bi phuong tay dong bang hinh 1

Trung tâm kinh doanh quốc tế Moscow. Theo chính phủ Bỉ, khoảng 197 tỷ euro tài sản của Nga đang bị mắc kẹt tại Euroclear. Ảnh: FT.

Theo Chính phủ Bỉ, khoảng 197 tỷ euro tài sản của Nga đang bị mắc kẹt tại Euroclear. Trong tổng số đó, 180 tỷ euro là từ ngân hàng trung ương Nga, chiếm phần lớn trong số 300 tỷ USD tài sản của ngân hàng trung ương bị đóng băng do lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các quan chức EU đang vật lộn với cách tốt nhất để triển khai số tiền thu được từ các tài sản của xứ bạch dương đang bị mắc kẹt trong hệ thống tài chính châu Âu. Họ đang xem xét sử dụng khoản lợi nhuận bất ngờ mà Euroclear mang lại cho Ukraine và các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về kế hoạch này vào thứ Năm.

Một tuyên bố dự thảo của các nhà lãnh đạo, được Financial Times xem, kêu gọi Ủy ban châu Âu “đẩy nhanh công việc nhằm đưa ra các đề xuất” liên quan đến việc sử dụng “nguồn thu bất thường” xuất phát từ tài sản của Nga bị đóng băng cho Ukraine.

Một số quốc gia thành viên như Đức đã bày tỏ sự hoài nghi về các kế hoạch này và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã cảnh báo không nên thu giữ lợi nhuận thu được tại Euroclear vì những rủi ro tiềm ẩn đối với đồng euro, và làm suy yếu đồng tiền.

Các quan chức EU cho biết họ sẽ chỉ thực hiện các bước để tận dụng tài sản như một phần của sáng kiến toàn cầu với sự hỗ trợ của các ngân hàng trung ương và chính phủ khác, đặc biệt là Washington.

Trong một tuyên bố, Euroclear tập trung vào việc giảm thiểu các rủi ro pháp lý, kỹ thuật và hoạt động tiềm ẩn có thể phát sinh cho chính họ và khách hàng của mình khi thực hiện bất kỳ đề xuất nào từ Ủy ban châu Âu.

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu đối với các công ty và cá nhân Nga đã khiến các khoản thanh toán lãi suất và việc mua lại trái phiếu của họ bị đóng băng tại Euroclear.

Các quy định bắt buộc tập đoàn Bỉ phải tái đầu tư tiền và lãi suất ngày càng tăng đang mang lại cơ hội lớn cho tổ chức định cư. Trong chín tháng đầu năm ngoái Euroclear đã kiếm được 347 triệu euro từ tài sản ở Nga mà họ nắm giữ.

Trong 9 tháng tính đến tháng 9, lãi suất cao đã đẩy thu nhập lãi ròng tại Euroclear lên trên 3,8 tỷ euro, tăng từ 522 triệu euro vào năm 2022. Phần lớn liên quan đến các lệnh trừng phạt của Nga.

Chính phủ Bỉ cho biết nước này đã dành khoản thuế doanh nghiệp kiếm được từ khoản lợi nhuận bất thường tại Euroclear cho Ukraine. Theo báo cáo tài chính của Euroclear, trong năm nay đã trả 740 triệu euro tiền thuế đối với thu nhập từ tài sản cố định của Nga tính đến tháng 9.

Trong khi EU tìm cách tiêu lợi nhuận thì Euroclear đang phải đối mặt với các vụ kiện từ Nga buộc nước này phải giao tiền. Công ty cho biết họ đã chi 34 triệu euro trong 9 tháng đầu năm để quản lý các tác động liên quan đến tài sản và chi phí pháp lý ở Nga, tăng từ 12 triệu euro so với cùng kỳ năm ngoái.

Lê Na (Theo FT)

Bình Luận

Tin khác

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

Gia Lai: Doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ hoang, hàng trăm hộ nghèo thiếu đất sản xuất

(CLO) Trong số gần 1.200 ha UBND tỉnh Gia Lai cho Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai thuê để trồng cao su, có nhiều diện tích đất bỏ hoang, cây cao su kém phát triển. Doanh nghiệp thì bỏ hoang đất, trong khi hàng trăm hộ dân vùng lân cận thuộc xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) lại không có đất sản xuất.

Thị trường - Doanh nghiệp
Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

Doanh thu từ dầu mỏ của Nga đã giảm 30% kể từ tháng 6

(CLO) Giá trị xuất khẩu dầu thô của Nga đã giảm mạnh gần 30% kể từ cuối tháng 6 do giá chuẩn quốc tế giảm kéo theo giá trị của các loại dầu thô của nước này, Bloomberg ước tính.

Thị trường - Doanh nghiệp
Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

Giá xăng tăng nhẹ, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít

(CLO) Từ 15h chiều nay (19/9), giá xăng trong nước tăng nhẹ không đáng kể. Sau điều chỉnh, giá bán vẫn dưới 20.000 đồng/lít.

Thị trường - Doanh nghiệp
Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

Hậu trung thu, quầy bánh ế đồng loạt hạ giá 'sập sàn'

(CLO) Hậu Trung thu là thời điểm vàng để người tiêu dùng săn lùng bánh trung thu đại hạ giá, nhưng thực tế cho thấy, ngay cả với những chương trình khuyến mãi hấp dẫn, giảm giá sâu, nhiều quầy hàng di động vẫn gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm.

Thị trường - Doanh nghiệp
Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

Xả thải vượt quy chuẩn từ 10 lần trở lên, doanh nghiệp sản xuất bia tại Bắc Ninh bị phạt 192 triệu đồng

(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Đào Quang Khải vừa ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Thương mại và Sản xuất An Thịnh.

Thị trường - Doanh nghiệp