CLO - Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức cuộc Họp báo thường kỳ liên quan đến ngành công nghiệp, thương mại trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2015. Theo đó, lãnh đạo Bộ Công Thương đã có chỉ đạo yêu cầu EVN trong tháng 9, tổ chức hội thảo ở cả 3 miền lấy ý kiến rộng rãi của các nhà khoa học, của các doanh nghiệp, của nhân dân về các phương án cơ cấu biểu giá bán lẻ, sau đó tổng hợp lại thành Đề án để báo cáo Bộ Công Thương trong tháng 10.
Theo đó, Cục Điều tiết điện lực vẫn đang tiến hành tổng hợp báo cáo từ các đơn vị, vì vậy chưa có đề xuất cụ thể đối với lãnh đạo hai Bộ Công Thương và Tài Chính liên quan đến chênh lệch tỷ giá, cũng như việc tính toán sự chênh lệch vào giá thành điện.
Phó cục trưởng Cục Điều tiết điện lực Đinh Thế Phúc cho biết đối với các doanh nghiệp có hợp đồng vay vốn ngoại tệ, đầu tư, chi phí mua nguyên vật liệu hầu như đều bị ảnh hưởng do biến động của tỷ giá. Ông Phúc nói thêm: “Khi các đơn vị có báo cáo lên, Cục Điều tiết điện lực sẽ cân đối khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, cũng như ảnh hưởng đến chi phí bán lẻ như thế nào để có đề xuất cụ thể. Trường hợp có chênh lệch lớn, Cục sẽ thảo luận với Bộ Tài chính, qua đó có đề xuất với lãnh đạo hai Bộ Công Thương và Tài chính hướng giải quyết chênh lệch tỷ giá cho phù hợp”.
[caption id="attachment_41869" align="aligncenter" width="660"]

Trong thời gian tới, người dân sẽ được đưa ra ý kiến về giá điện[/caption]
Quy định của Luật Điện lực nêu rõ biểu giá bán lẻ điện do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Tuy nhiên, sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương về biểu giá bán lẻ điện, Cục Điều tiết điện lực đã phối hợp cùng với EVN tính toán các phương án cải tiến giá bán lẻ điện.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khi phát biểu về vấn đề này cho rằng: “Bất cứ điều chỉnh liên quan đến giá điện thuộc thẩm quyền của Bộ, Bộ sẽ giải quyết. Còn ngoài thẩm quyền quyết định, Bộ sẽ phối hợp với các bộ liên quan như Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tìm giải pháp, sau đó báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Cũng trong cuộc họp này,Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đánh giá: “giá điện hiện có nhiều bậc thang khác nhau theo nguyên tắc càng dùng nhiều càng phải trả nhiều tiền là chưa thực sự thuyết phục người tiêu dùng. Giá điện bán ra như hiện nay đã cao hơn giá điện sản xuất, tức là có lãi, nên triết lý càng dùng nhiều càng phải trả nhiều không còn phù hợp.
Tổng kết trong tháng 8 vừa qua, hệ thống điện EVN đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong thời gian dừng cấp nguồn khí PM3 cho sản xuất điện để phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị và đợt mưa lũ ở miền Bắc. Về nguồn điện, khai thác các hồ thuỷ điện theo biểu đồ, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho hạ du của các địa phương, nhất là tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ.
Trong công tác đảm bảo cung ứng điện ngay từ đầu năm, cơ quan điều hành đã lên 3 kịch bản. Trên thực tế cung ứng điện đang điều hành theo phương án cao, nên không bị động và vẫn đảm bảo, ngay cả trong những tháng nắng nóng. Từ nay tới cuối năm thuỷ văn có thể biến động bất thường nhưng nếu thiếu thuỷ điện sẽ sẽ tăng nguồn nhiệt điện và đảm bảo điện cho phát triển kinh tế - xã hội.
Q.My