FAA và Boeing hoàn thành việc bay kiểm tra với dòng 737 MAX

Thứ năm, 02/07/2020 09:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cục hàng không liên bang Mỹ và Boeing đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và đánh giá của dòng 737 MAX, một dấu mốc quan trọng trong việc đưa dòng máy bay thân nhỏ này trở lại hoạt động.

Chiếc Boeing 737 MAX trong buổi bay kiểm tra với FAA. Ảnh: TS

Chiếc Boeing 737 MAX trong buổi bay kiểm tra với FAA. Ảnh: TS

Dòng 737 MAX đã bị cấm bay từ tháng 3/2019 sau 2 vụ rơi trong 5 tháng làm 346 người thiệt mạng.

Phía FAA cho biết họ sẽ phải tiếp tục xem xét các dữ liệu trong 3 ngày tiếp theo cùng nhiều thủ tục cần hoàn thành.

"Cục đang theo sát tiến trình kiểm tra và sẽ dành thời gian cần thiết để đánh giá một cách chi tiết nhất công việc của Boeing", thông cáo cho hay. "Chúng tôi sẽ gỡ lệnh cấm bay chỉ sau khi các chuyên gia an ninh của FAA đã hài lòng và xác nhận rằng chiếc máy bay này đạt đủ các chỉ tiêu cần thiết".

Boeing từ chối bình luận về thông tin này, nói rằng họ chờ kết quả từ phía FAA.

Bài kiểm tra lần này đối với những thay đổi trong hệ thống tự lái là phép thử lớn nhất với Boeing. Công ty này vẫn đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng lớn nhất của mình từ trước tới nay sau khi 2 chiếc 737 rơi tại Indonesia và Ethiopia.

Theo đúng tiến trình, phía FAA cần xem xét dữ liệu bay, thông qua kế hoạch đào tạo phi công cùng nhiều bước khác. Có rất ít khả năng cơ quan này sẽ đưa ra kết luận trước tháng 9 tới.

Trong trường hợp tốt nhất, chiếc máy bay này có thể được hoạt động trở lại vào cuối năm nay.

Cuộc khủng hoàng này đã khiến Boeing mất hơn 18 tỷ đô, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi sản xuất và cung ứng vật liệu. Các cuộc điều tra hình sự và của Quốc hội vẫn đang tiếp diễn. Vào tháng 12 năm ngoái, Boeing đã sa thải CEO Dennis Mullenberg.

Một điều tra viên trước đó từng lộ thông tin rằng Boeing là người sai khi không công bố những thông tin cần thiết với FAA về một hệ thống an toàn chủ đạo có tên MCAS. Hệ thống này được xác định có liên quan tới hai vụ rơi máy bay.

Boeing đã đồng ý thêm những bước an toàn cho hệ thống MCAS, tạo thêm các phần mềm cập nhật và làm theo các chỉ thị của FAA liên quan tới an toàn.

Hoàng Nam

Tin khác

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h
Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

Lũ lụt nghiêm trọng trên khắp Đông Phi, Kenya triển khai quân đội ứng cứu

(CLO) Quân đội Kenya đã được triển khai để hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, sau khi lũ lụt do mưa lớn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho người dân trên khắp Đông Phi trong tháng qua.

Thế giới 24h
Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

Houthi bắn tên lửa trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ

(CLO) Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy (27/4) cho biết, tên lửa của họ đã bắn trúng tàu chở dầu Andromeda Star ở Biển Đỏ. Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Vương quốc Anh cho biết thuyền trưởng đã báo cáo thiệt hại của con tàu.

Thế giới 24h
Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

Pháp kêu gọi EU tăng cường khả năng phòng thủ, giảm lệ thuộc vào Mỹ

(CLO) Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về một tương lai mới cho Liên minh châu Âu (EU), với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ và thể hiện sự tự chủ chiến lược, giảm phụ thuộc vào Mỹ.

Thế giới 24h
Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

Đài Loan (Trung Quốc) lại rung chuyển bởi động đất

(CLO) Hai trận động đất với cường độ cao nhất lên tới 6,1 độ richter đã xảy ra ở quận Hoa Liên phía đông Đài Loan (Trung Quốc) vào thứ Bảy (27/4), theo cơ quan quản lý thời tiết của hòn đảo này cho biết và chưa có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại.

Thế giới 24h