Facebook có thể bị các ngân hàng cắt đứt quan hệ nếu cố cho ra mắt Libra

Thứ tư, 23/10/2019 20:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tờ Financial Times mới đây đưa tin về quan điểm của ông Ralph Hamers, CEO ING Group, tập đoàn ngân hàng và tài chính lớn của Hà Lan về đồng tiền số Libra của Facebook.

Facebook có thể bị các ngân hàng cắt đứt quan hệ nếu cố cho ra mắt Libra. Ảnh: Cointelegraph.

Facebook có thể bị các ngân hàng cắt đứt quan hệ nếu cố cho ra mắt Libra. Ảnh: Cointelegraph.

Cụ thể, theo ông Hamers, Facebook có thể đối diện với viễn cảnh xấu đó là bị các ngân hàng cắt đứt quan hệ nếu "ông trùm mạng xã hội" cố tình ra mắt đồng tiền số Libra.

Nguyên do chính là những thể chế tài chính như ING Group phải bảo vệ hệ thống tài chính trước nguy cơ bị sử dụng để phục vụ cho động cơ phạm tội: “Chúng tôi có thể có những động thái riêng và thậm chí dừng làm việc với khách hàng (ám chỉ Facebook) hoặc không chấp nhận họ.”- ông Hamers chia sẻ.

Những lo ngại trước vấn đề rửa tiền đã được đẩy lên cao vì sợ rằng đồng Libra có thể để cho những tên tội phạm vượt biên giới quốc gia và thâm nhập vào quỹ tiền mà không hề có sự giám sát nào.

Tuy nhiên, Facebook đã hứa sẽ không phát hành tài sản nếu họ vẫn chưa làm giải quyết được mối lo ngại này của cơ quan quản lí. 

Libra càng lúc càng tạo ra nhiều nỗi lo trong thế giới tài chính

Libra càng lúc càng tạo ra nhiều nỗi lo trong thế giới tài chính

Libra càng lúc càng tạo ra nhiều nỗi lo trong thế giới tài chính chứ không riêng gì thế giới công nghệ. Nó có khả năng gây xáo trộn thị trường tài chính với tỷ giá đồng tiền các nước chênh lệch khác nhau không theo ngân hàng nhà nước của các quốc gia. 

Những ngân hàng khác thậm chí còn không mấy thiện chí với kế hoạch về đồng Libra. Đơn cử là ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, đã nói rằng đồng Libra được đề xuất bởi Facebook là một ý tưởng khá mới mẻ nhưng khó có thể thực hiện được.

Bộ trưởng bộ Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nói rằng theo quan điểm của ông cũng như nhiều người khác thì Ấn Độ đang tỏ ra thận trọng đối với dự án đồng Libra của Facebook.- Cointelegraph đưa tin.

Hoàng Anh

Tin khác

Lãi suất vẫn đang giảm

Lãi suất vẫn đang giảm

(CLO) Trong buổi họp báo quý I/2024, Ngân hàng Nhà nước cho biết, lãi suất tiền gửi và cho vay mới của các ngân hàng thương mại giảm so với cuối năm 2023.

Tài chính - Bảo hiểm
Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

Saigontel (SGT) lợi nhuận kém khả quan, giảm lượng cổ phiếu chào bán xuống 75 triệu

(CLO) CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn - Saigontel (SGT) dự kiến giảm lượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ xuống còn 75 triệu cổ phiếu.

Tài chính - Bảo hiểm
SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

SeABank đặt mục tiêu tăng trưởng 28%, tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, SeABank công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 5.888 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Tài chính - Bảo hiểm
MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng, tổng tài sản vượt 1 triệu tỷ đồng năm 2024

(CLO) Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, ban lãnh đạo MB dự kiến tổng tài sản tăng vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng số lượng khách hàng lên 30 triệu người.

Tài chính - Bảo hiểm
Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

Vì sao Long Châu chỉ mở 2.500-3000 cửa hàng là dừng, trong khi dung lượng thị trường tới 60.000 cửa hàng?

(CLO) Câu hỏi được cổ đông của FPT Retail (FRT) đưa ra về kế hoạch mở rộng đến 2.500 - 3.000 nhà thuốc là dừng lại trong khi dung lượng thị trường tới gần 60.000 cửa hàng. Như vậy liệu thị phần của Long Châu có quá ít ỏi?

Tài chính - Bảo hiểm