Facebook thử nghiệm công cụ mới để phòng chống tin tức giả

Thứ hai, 05/06/2017 13:01 PM - 0 Trả lời

Facebook hiện đang thử nghiệm một tinh năng mới ngăn ngừa các quản trị trang có khả năng thay đổi hình đại diện, tựa đề và ghi chú đối với các nguồn link được chia sẻ, theo như một nguồn tin cho biết.

Sự kiện: Tin tức

(CLO) Facebook hiện đang thử nghiệm một tinh năng mới ngăn ngừa các quản trị trang có khả năng thay đổi hình đại diện, tựa đề và ghi chú đối với các nguồn link được chia sẻ, theo như một nguồn tin cho biết.

Báo Công luận

Khả năng thay đổi này vốn cho phép các doanh nghiệp, các tờ báo biến các bài viết trở nên hấp dẫn hơn đối với người đọc. Đây cũng được coi như là một chiêu trò để dẫn dụ người dùng ấn vào các dòng link. Đây có lẽ là điều không còn xa lạ đối với những người dùng Facebook Việt Nam khi thường xuyên có những đường link tương tự với tiêu đề và hình ảnh gây sốc xuất hiện trên News Feed.

Nếu như tính năng này được đưa vào thực tiễn, các trang trên Facebook sẽ không còn khả năng thay đổi những tiêu chí này đối với các bài viết nữa.

Đây được coi như là nỗ lực mới nhất của Facebook trong cuộc chiến chống lại tin tức giả sau khi tính năng đánh dấu bài viết bị cho là giả mạo được đưa vào triển khai. Tính năng đánh dấu này được cho là không mang lại hiệu quả thiết thực và không hề làm giảm thiểu hay chậm lại tốc độ phát triển của tin tức giả trên trang này. Nhiều người dùng Facebook lại có nhận định rằng những tin tức bị đánh dấu đó lại là tin tức thật, và thậm chí cần phải được chia sẻ rộng rãi hơn để tiếng nói của họ không bị báo chí chính thống làm lu mờ.

Với chiến lược mới này, đây có lẽ sẽ là một đòn đáp trả khá mạnh bạo từ phía Facebook. Các nguồn tin chính thống sẽ có thể được an giấc khi biết rằng các tin tức của họ sẽ không bị thay đổi về bất kỳ hình thức nào, và những tin giả kia sẽ mất đi một phương thức hoạt động.

Về lý thuyết đây sẽ là một chiến thắng đầu tiên của Facebook và báo chí trước nạn tin tức giả. Mặt thực tế thì chúng ta vẫn phải chờ đợi xem liệu nó có được đưa vào áp dụng rộng rãi hay không, và hiệu quả của nó sẽ tới đâu.

Hoàng Việt (Theo TNW)

Tin khác

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo
Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

Giải thưởng Báo chí TTXVN 2023: Ghi nhận sự cống hiến, tâm huyết với nghề

(CLO) Chiều 25/4, Lễ trao Giải thưởng Báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). 

Nghề báo
Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

Tạp chí Thanh niên phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận”

(CLO) Ngày 25/4, tại Hà Nội, Tạp chí Thanh niên phối hợp cùng Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phát động cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VII.

Nghề báo
Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ  2024”

Báo Quân đội nhân dân tổ chức Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2024”

(CLO) Cuộc đua xe đạp lần thứ 5 “Về Điện Biên Phủ năm 2024 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/5 trên tổng lộ trình 525 km từ Thủ đô Hà Nội tới thành phố Điện Biên Phủ.

Nghề báo
Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo