FLC khởi công giai đoạn 2 đại dự án Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Quảng Bình

Chủ nhật, 17/01/2021 20:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tổ hợp khách sạn hơn 500 phòng tiêu chuẩn 5 sao cùng Trung tâm Hội nghị quốc tế gần 1.200 chỗ tại FLC Quảng Bình dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong cuối năm nay, góp phần hoàn thiện hệ tiện ích đồng bộ tại một trong những đại dự án du lịch có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Vũ Đại Thắng,  Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình…và Chủ tịch Tập đoàn FLC nhấn nút khởi công dự án

Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Vũ Đại Thắng,  Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình…và Chủ tịch Tập đoàn FLC nhấn nút khởi công dự án

Ngày 17/1/2021, Tập đoàn FLC tổ chức Lễ Khởi công Tổ hợp khách sạn và Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại  xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Tham dự sự kiện về phía lãnh đạo Trung Ương có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Thứ trưởng các bộ: Bộ Tài chính, Bộ Tài Nguyên & Môi Trường, Bộ Kế hoạch & Đầu tư.  Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Quảng Bình; ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; cùng lãnh đạo ban ngành các cấp của Quảng Bình và nhiều tỉnh thành, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương.

Ông Trần Thắng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại sự kiện

Ông Trần Thắng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình phát biểu tại sự kiện

FLC Grand Hotel Quang Binh gồm 2 tòa khách sạn 12 tầng, sở hữu hơn 500 phòng theo tiêu chuẩn 5 sao cùng đầy đủ tiện ích đẳng cấp như hồ bơi vô cực, chuỗi nhà hàng quốc tế, sân khấu ngoài trời, khu vui chơi trẻ em…Bên canh đó, Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Quảng Bình được định hướng là một trong những công trình hội nghị đa chức năng quy mô hàng đầu của địa phương, với hội trường lớn gần 1.200 chỗ và các phòng chức năng linh hoạt.

Đây là hai hạng mục trọng điểm trong giai đoạn 2 của đại dự án FLC Quảng Bình – một trong những dự án du lịch quy mô lớn nhất tại Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung với diện tích gần 2.000 ha cùng tổng vốn 20.000 tỷ. Giai đoạn 1 với nhiều hạng mục như Club House, sân golf…đã được vận hành trong thời gian qua.

“Kết hợp với đường bay kết nối Quảng Bình với các địa phương trong nước và quốc tế của hãng hàng không Bamboo Airways, chúng tôi kỳ vọng dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi diện mạo về du lịch của tỉnh, thu hút lao động địa phương, góp phần nâng cao năng lực đón tiếp khách du lịch có chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài, đưa du lịch Quảng Bình thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới”, ông Trần Thắng, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhận định.

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC trao đổi bên lề sự kiện

Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC trao đổi bên lề sự kiện

Quảng Bình sẽ có biệt thự triệu USD

Chia sẻ bên lề sự kiện về những điểm nhấn khác biệt của FLC Quảng Bình so với các dự án khác của FLC, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC đề cập đến nhiều yếu tố như đường bờ biển dài kỷ lục 5km chạy dọc dự án và địa hình khu vực quần thể bao bọc quanh 500 ha rừng. Đây là những điểm nhấn cảnh quan hoàn toàn tự nhiên mà hiếm dự án nào có được.

Bên cạnh đó quần thể còn sở hữu tổ hợp sân golf liên hoàn lớn nhất Đông Nam Á; cùng khối lượng phòng khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, shophouse, mini hotel quy mô lớn đảm bảo tạo thành một quần thể nghỉ dưỡng và đô thị ven biển khép kín, hiện đại bậc nhất hiện nay.

Khách sạn FLC Grand Hotel Quangbinh

Khách sạn FLC Grand Hotel Quangbinh

Năm 2021, FLC Quảng Bình dự kiến sẽ hoàn thiện cơ bản và đưa vào vận hành Giai đoạn 2 với các hạng mục nhà ở, villa, khách sạn FLC Grand Hotel Quang Binh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế.

Trong 2022, quần thể sẽ tiếp tục thi công giai đoạn 3 với các hạng mục quan trọng như vườn thú bán hoang dã quy mô lớn; sân khấu ngoài trời hàng ngàn chỗ để trình diễn thực cảnh phục vụ du khách, trường liên cấp hợp tác quốc tế.

Và đặc biệt là tổ hợp villa và resort 6 sao lần đầu tiên xuất hiện tại Quảng Bình, với các tiện ích đẳng cấp sẽ được khởi động ngay từ 2021. Mức giá tối thiểu cho 1 căn villa hạng sang tai đây là 1 triệu USD.

Mảnh ghép còn thiếu

Chia sẻ về định hướng phát triển dự án, bà Hương Trần Kiều Dung- Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC cho biết; Tập đoàn FLC luôn xác định FLC Quảng Bình là một dự án trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược và được ưu tiên hàng đầu trên nhiều phương diện.

Báo Công luận

Theo bà Dung, Quảng Bình là một trong số ít tỉnh thành sở hữu nhiều di sản vô giá về tự nhiên, cảnh quan như vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và hang Sơn Đoòng – một trong những điểm đến đẹp nhất hành tinh.

Những di sản này giúp Quảng Bình thuộc nhóm tỉnh thành dẫn đầu Việt Nam về tăng trưởng du lịch. Tính riêng 2019, địa phương ghi nhận lượt khách tăng gần 30% và tăng trưởng riêng về khách quốc tế đạt 35% - con số kỷ lục so với mặt bằng chung khoảng 15-20% tại nhiều thị trường du lịch trọng điểm tại Việt Nam.

Nhưng đến đầu 2020, số lượng khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao của tỉnh chỉ đếm trên đầu ngón tay (trên tổng gần 400 cơ sở lưu trú), còn lại là khách sạn nhỏ lẻ và hệ thống các nhà nghỉ du lịch, homestay…

“Đó đang là một trong những hạn chế lớn đối với kỳ vọng giữ chân khách lưu trú lâu hơn của Quảng Bình. Bởi theo thống kê, hệ số lưu trú của du khách đến địa phương chỉ đạt khoảng 1 ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức lưu trú trung bình tại các thành phố du lịch lớn khác của Việt Nam”, bà Dung nhận xét.

Toàn cảnh Lễ khởi công

Toàn cảnh Lễ khởi công

Trong bối cảnh này, FLC Quảng  Bình được nhận định chính là “mảnh ghép còn thiếu” cho khoảng trống về hạ tầng du lịch cao cấp của địa phương. Với nhiều kỷ lục về quy mô, tiện ích, FLC Quảng Bình được kỳ vọng  không chỉ giúp nâng tầm vị thế cho ngành du lịch mà còn tạo động lực thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn, qua đó góp phần tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm cũng như thúc đẩy tăng trưởng về kinh tế - xã hội tại địa phương.

P.V

Tin khác

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

Một số dự án chung cư tại Hà Nội được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế

(CLO) Theo Savills, một số dự án đã được đẩy giá vượt quá giá trị thực tế, nên người mua cần xem xét kỹ, cân nhắc giá trị sử dụng và mức độ hợp lý của dự án.

Bất động sản
Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

Điều gì khiến giới thành đạt khát khao sở hữu biệt thự đóng The Miyabi?

(CLO) Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.

Bất động sản
Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

Tỉnh Lâm Đồng kiên quyết chấm dứt hoạt động kinh doanh tại Dinh I Đà Lạt

(CLO) Mới đây, Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các sở liên quan và TP Đà Lạt yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ việc kinh doanh, khai thác tại dự án Dinh I, yêu cầu đơn vị đang khai thác bàn giao tài sản trước ngày 30/4.

Bất động sản
Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

Loạt quy định mới giúp thị trường bất động sản “thoát đáy”

(NB&CL) Dù Luật Đất đai mới sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2025, nhưng Chính phủ đã có đề xuất trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 5 tháng để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.

Bất động sản
Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì 'lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó'

Dự báo tăng trưởng GDP Trung Quốc chưa ấn tượng vì "lĩnh vực bất động sản vẫn gặp khó"

(CLO) Ngay cả sau khi Trung Quốc báo cáo mức tăng trưởng kinh tế hàng quý tốt hơn mong đợi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vẫn quyết định giữ nguyên ước tính tăng trưởng GDP cả năm đối với nước này.

Bất động sản