Floyd Mayweather bị mất danh hiệu võ sĩ vĩ đại nhất thế giới?

Thứ hai, 14/06/2021 11:11 AM - 0 Trả lời

(CLO) “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather đã bị một tay đấm vô danh thẳng thắn tuyên bố anh ta mới là võ sĩ vĩ đại nhất thế giới mà không thể chối cãi.

Với 50 trận đấu toàn thắng trong sự nghiệp quyền Anh, Floyd Mayweather thường vỗ ngực tự xưng anh là "võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử Boxing" mà không cần phải qua một cuộc bầu chọn nào.

Tuy nhiên, danh hiệu tự xưng của Floyd Mayweather đã bị một võ sĩ vô danh cướp lấy khi Floyd Mayweather đã không thể đánh bại được võ sĩ Logan Paul trong trận đấu diễn ra vào ngày 6/6 vừa qua.

Và người tuyên bố mình mới là võ sĩ vĩ đại nhất thế giới chính là KSI (tên thật là Olajide Olayinka Williams Olatunji), một võ sĩ người Anh nhưng nổi tiếng trên mạng xã hội ở vai trò của một Youtuber.

Floyd Mayweather (phải) đã không thể đánh bại Logan Paul trong trận đấu vào ngày 6/6. Ảnh: internet

Floyd Mayweather (phải) đã không thể đánh bại Logan Paul trong trận đấu vào ngày 6/6. Ảnh: internet

KSI mới đây khẳng định trên Twitter cá nhân: "Bây giờ tôi chính là võ sỹ quyền Anh vĩ đại nhất lịch sử thế giới". Lý do KSI là người đã đánh bại Logan vào năm 2019, và theo tính chất "bắc cầu", tay đấm kiêm ngôi sao Youtuber tuyên bố rằng mình vượt qua Mayweather để trở thành võ sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Nhiều người hâm mộ đồng ý với võ sĩ 27 tuổi một cách hài hước: "Chàng trai của tôi, KSI đã khiến Logan phải quỳ gối, nhưng Floyd không thể". Trong khi đó một người bình luận: "Logan Paul không thua Mayweather. Điều đó có nghĩa là @KSI là võ sỹ giỏi nhất vũ trụ?".

Anh trai của KSI, Deji cũng bình luận: "Điều này có nghĩa là KSI là võ sỹ giỏi nhất thế giới." Một tài khoản khác đồng tình: "Tôi đoán điều đó giúp KSI trở thành võ sỹ giỏi nhất từ trước đến nay".

Trong khi đó, một tài khoản mạng xã hội khác lại phản đối KSI: "Mayweather không thể hạ gục Logan, nhưng ý tưởng "ăn hôi" của bạn thật điên rồ".

Những nhận định này tất nhiên chỉ mang yếu tố vui vẻ, bởi không thể khẳng định ai là người giỏi nhất chỉ sau 1 trận đấu, nhất là với trường hợp của KSI, người không trực tiếp tranh tài.

PV

Tin khác

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

Thái Lan thua đậm, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tứ kết giải U23 châu Á

(CLO) Loạt trận thứ 2 vòng bảng giải U23 châu Á diễn ra vào tối ngày 19/4 không có quá nhiều bất ngờ khi cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều giành chiến thắng để có tấm vé sớm vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan đã trở lại mặt đất sau thảm bại 0-5 trước Saudi Arabia.

Thể thao
Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024

(CLO) Nhận định U23 Việt Nam và U23 Malaysia, 20h ngày 20/4 tại VCK U23 châu Á 2024 ; dự đoán tỉ số U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

Điều kiện để U23 Việt Nam giành tấm vé vào tứ kết U23 châu Á 2024?

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ sớm giành tấm vé vào thi đấu tứ kết giải U23 châu Á 2024 nếu đánh bại đội bạn U23 Malaysia ở trận đấu tối nay 20/4.

Thể thao
Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao