(CLO) Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga đã báo cáo khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999, trong bối cảnh xuất khẩu khí đốt sụt giảm do áp lực trừng phạt của phương Tây.
Theo báo cáo thu nhập của Gazprom, tập đoàn lỗ ròng 629 tỷ rúp (6,7 tỷ USD) vào năm 2023, khoản lỗ hàng năm đầu tiên sau 25 năm. Kết quả này trái ngược với lợi nhuận ròng là 13,2 tỷ USD vào năm 2022.
Tổng doanh thu của công ty đã giảm xuống còn 92 tỷ USD vào năm 2023 từ mức 126 tỷ USD của năm trước.
Ảnh minh họa: RT.
Theo báo cáo, doanh thu từ bán khí đốt giảm 40% xuống 47,4 tỷ USD trong khi doanh thu từ kinh doanh dầu mỏ tăng 4% lên 38 tỷ USD. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh tiện ích điện tăng gần 9% lên 6,6 tỷ USD.
Cổ phiếu của Gazprom giảm hơn 4% sau báo cáo doanh thu công bố hôm thứ Năm (4/5).
Xuất khẩu khí đốt của Nga sang các thị trường truyền thống ở EU đã giảm do các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine và vụ phá hoại đường ống Nord Stream, trước đây là tuyến đường dẫn khí đốt chính của Nga tới khu vực.
Theo tính toán của Reuters, nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên của Gazprom cho châu Âu đã giảm mạnh 55,6% xuống 28,3 tỷ m3 (bcm) vào năm 2023. Xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu những năm 1970, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).
Tuy nhiên, Gazprom đã định hướng lại thương mại năng lượng của mình sang châu Á, trong đó Trung Quốc nổi lên là một trong những khách hàng lớn nhất của Gazprom.
Khối lượng cung cấp khí đốt của Nga cho Trung Quốc có thể đạt gần 100 bcm mỗi năm khi đường ống"Power of Siberia" đi vào hoạt động đầy đủ. Theo Gazprom, một khi điều đó xảy ra, Trung Quốc sẽ thay thế hoàn toàn EU trong việc mua khí đốt của Nga.
Giám đốc điều hành của công ty, Aleksey Miller trước đây đã nói rằng Gazprom cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nước Trung Á như một phần của chiến lược thay thế thị trường EU.
Từ giữa năm 2022, Nga siết nguồn cung khí đốt cho châu Âu, nhằm trả đũa việc phương Tây hỗ trợ Ukraine trong chiến sự. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu này giảm do thời tiết ôn hòa hơn, nhu cầu đi xuống và nguồn dự trữ tăng cũng khiến tập đoàn này chịu ảnh hưởng.
Gazprom vẫn cung cấp khí đốt đường ống cho một số nước phương Tây, dòng chảy nhiên liệu sang đây đã xuống thấp nhất 50 năm. Theo tính toán của Reuters, số khí đốt tự nhiên tập đoàn này cung cấp cho châu Âu năm ngoái giảm 55,6%, về 28,3 tỷ m3.
(CLO) Ấn Độ sẽ phải nỗ lực để tạo đủ việc làm cho lực lượng lao động ngày càng tăng trong thập kỷ tới ngay cả khi nền kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh chóng 7%, đồng thời cho thấy quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ cần nhiều bước đi phối hợp hơn để thúc đẩy việc làm và chuyên môn của lao động, theo Citigroup.
(CLO) Chánh thanh tra Bộ Công Thương vừa quyết định xử phạt hành chính 185 triệu đồng Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Hà (Lào Cai) do sai phạm của Nhà máy Thủy điện Bắc Hà.
(CLO) Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm công bố thỏa thuận với hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc BYD để xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ USD ở phía Tây đất nước. Động thái này được cho là thúc đẩy sự hiện diện của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tại châu Âu vào thời điểm căng thẳng thương mại leo thang.
(CLO) Nếu muốn đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh dân số giảm, Nhật Bản được dự báo cần bổ sung gần 1 triệu lao động nước ngoài sau 16 năm nữa.
TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, đề xuất đưa các sản phẩm đồ uống vào danh mục chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ không hữu hiệu, vì sắc thuế này sẽ tạo tác động tiêu cực đến nền kinh tế lớn hơn lợi ích có thể đạt được.