Trưng bày những di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương
(CLO) Gần 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương khẳng định vị thế quan trọng của vùng đất xứ Đông xưa trong tiến trình lịch sử dân tộc.
Theo dõi báo trên:
Ngày 23/8, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 31 năm 2024.
Với đề tài “Đất nước - Con người miền Đông trên đường hội nhập và phát triển”, Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ lần thứ 31 nhận ảnh của các tác giả từ ngày 30/4 đến hết ngày 31/7/2024.
Sau 3 tháng, đã có 1.499 tác phẩm của 210 tác giả tại 8 tỉnh gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Tây Ninh gửi đến tham gia.
Ban Giám khảo đã chọn được 144 tác phẩm, bao gồm 21 bộ ảnh, 123 ảnh đơn của 72 tác giả để bình chọn trao giải.
Huy chương Vàng đã được trao cho tác giả Nguyễn Kim Hoàn (Ninh Thuận) với tác phẩm “Ánh sáng tương lai” (Ảnh đơn); Huy chương Bạc thuộc về 2 tác giả Lê Tấn Phát (Tây Ninh) với tác phẩm “Đại lễ hội yến Diêu Trì cung - Nét đẹp văn hóa của tôn giáo Cao Đài” (Ảnh đơn) và tác giả Đặng Hồng Long (Bình Thuận) với tác phẩm “Đại tu tổ máy S2 - Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4” (Ảnh bộ).
Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 4 Huy chương Đồng, 6 giải Khuyến khích và 2 giải Đồng đội.
Nhân dip này, Ban tổ chức cũng trao giải cho các tác phẩm trong cuộc thi ảnh marathon tại Tây Ninh với chủ đề “Tây Ninh những sắc màu”.
Chỉ sau 1 ngày (từ 21/8 đến 22/8/2024), đã có 240 tác phẩm của 84 tác giả tham gia. Hội đồng Ban giám khảo đã quyết định trao giải Nhất cho tác phẩm “Nhộn nhịp thành phố trẻ” của tác giả Đinh Lê Thái Huy (Ninh Thuận); 2 giải Nhì cho tác phẩm “Niềm vui của bé” của tác giả Nguyễn Cao Quý (Đồng Nai) và tác phẩm “Ươm mầm tương lai” của tác giả Nguyễn Văn Quang (Ninh Thuận).
Ngay sau lễ tổng kết và trao giải, Ban tổ chức đã Khai mạc Triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Đông Nam bộ lần thứ 31 năm 2024.
Thế Vũ
(CLO) Gần 200 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về di sản văn hóa thời Trần trên đất Hải Dương khẳng định vị thế quan trọng của vùng đất xứ Đông xưa trong tiến trình lịch sử dân tộc.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Lưu trữ quốc gia I xây dựng Triển lãm 3D trực tuyến với tên gọi “Hỡi đồng bào Thủ đô”.
(CLO) Từ ngày 10 - 25/11, lễ kỷ niệm 70 năm Sự kiện tập kết ra Bắc (1954-2024) sẽ được diễn ra cao điểm với nhiều hoạt động như hội thảo khoa học; tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia; trưng bày, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tài liệu, sách báo...
(NB&CL) Sau một thập kỷ học hỏi rèn luyện các kỹ thuật truyền thống về nghề gốm, thể nghiệm nhiều phương pháp làm đất, men, lò nung,... họa sĩ Vũ Đức Hiếu cùng các đồng nghiệp đã giới thiệu với công chúng một dòng gốm “lạ” - gốm Mường.
(CLO) Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung là một trong hai lễ hội lớn nhất, diễn ra hàng năm của tín đồ Cao Đài và người dân Tây Ninh.