Gần 350 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Chủ nhật, 11/10/2020 16:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của gần 350 đại biểu ưu tú của 63 Đảng bộ trực thuộc.

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký ra mắt Đại hội

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký ra mắt Đại hội

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành phiên trù bị Đại hội. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì phiên trù bị.

Tham dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có gần 350 đại biểu ưu tú của 63 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, đại diện ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 63.000 đảng viên trong lực lượng CAND…

Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết nhất trí về số lượng và nhân sự bầu Đoàn Chủ tịch gồm 6 đồng chí; đồng thời, biểu quyết nhất trí về số lượng, nhân sự Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; nghe toàn văn Báo cáo chính trị; phổ biến quy chế bầu cử trong Đảng; hướng dẫn tổ chức, sinh hoạt các Đoàn đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại phiên trù bị, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, ngoài các yêu cầu chung đối với Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII còn phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước “Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải thực sự mẫu mực, tiêu biểu”.

Nhắc lại chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp này, Đại tướng Tô Lâm nêu rõ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an cũng phải giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa có hiệu quả các nguy cơ gây xung đột xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống vẻ vang, không được tự mãn, sinh chủ quan; phải xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính, đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, học hỏi từ nhân dân, vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”, coi trọng danh dự, uy tín của người Công an nhân dân với tâm niệm “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”; thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Để Đại hội thành công tốt đẹp, thực sự mẫu mực theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương đề nghị các đại biểu nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Đây là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của Đảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng; quyết tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; là lực lượng chính trị trung thành và tin cậy, thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ góp phần quan trọng vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch và Đảng ủy Công an Trung ương tin tưởng, với công tác chuẩn bị chu đáo, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII sẽ thành công tốt đẹp, thực sự là Đại hội mẫu mực, tiêu biểu như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

T.Toàn

Tin khác

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

Việt Nam - Trung Quốc: Đẩy mạnh hợp tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền, xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Tin tức
Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Xử lý kỷ luật hàng loạt đảng viên, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

(CLO) Tỉnh Gia Lai vừa xử lý 18 đảng viên liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị do Công ty AIC cung cấp, trong đó có nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh – ông Phùng Ngọc Mỹ.

Tin tức
Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực từ văn hóa, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tin tức
Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Rà soát cơ chế, chính sách để đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao các bộ, ngành sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành về cơ chế, chính sách đặc thù để tham mưu, đề xuất mô hình hoạt động phù hợp cho Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, nhằm phát triển toán học Việt Nam nói riêng, tạo ra đột phá đối với các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung.

Tin tức
Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích các dự án hợp tác, đầu tư

(CLO) Hai Chính phủ Việt Nam và Venezuela sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Tin tức