Gặp mặt nhân Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Thứ năm, 22/12/2016 17:08 PM - 0 Trả lời

Nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân, sáng 22/12, Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại Hà Nội.

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân, sáng 22/12,  Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại Hà Nội.

Buổi gặp có sự tham dự của đồng chí Hồ Quang Lợi  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh và các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

[caption id="attachment_139314" align="aligncenter" width="700"]Toàn cảnh buổi gặp mặt. Toàn cảnh buổi gặp mặt.[/caption]

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí là hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam cũng như các đồng chí cựu chiến binh trên cả nước. Với tinh thần của cựu chiến binh, đồng chí Nguyễn Ngọc Niên chúc các hội viên sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ và đóng góp công sức để đưa cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển.

[caption id="attachment_139313" align="alignnone" width="700"]Đồng chí Hồ Quang Lợi  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt.[/caption] [caption id="attachment_139312" align="aligncenter" width="700"]Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt. Đồng chí Nguyễn Ngọc Niên – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.[/caption]

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, đồng chí Hồ Quang Lợi  - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: “Ngày kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân không phải là ngày hội của riêng những người mặc áo lính mà là ngày hội của toàn dân. Là ngày để chúng ta ca ngợi những truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, xin được nhiệt liệt chúc mừng tất cả các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách và những người có công với Đất nước nhân ngày Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

Chúc các đồng chí, dù ở bất cứ cương vị nào, với trái tim người chiến sĩ, chúng ta luôn ghi nhớ những truyền thống hết sức tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam và thể hiện được phẩm chất của người Bộ đội cụ Hồ ở tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, để khắc phục những khó khăn và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh, Đảng ủy và lãnh đạo cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam luôn quan tâm đến hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan, đặc biệt luôn tạo điều kiện để Hội Cựu chiến binh của cơ quan hoạt động một cách hiệu quả nhất. Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức để hoạt động ngày càng sôi nổi và đạt kết quả cao.

[caption id="attachment_139319" align="aligncenter" width="700"]Buổi gặp mặt khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp. Buổi gặp mặt khép lại trong không khí vui tươi, ấm áp.[/caption]

Đến nay, Hội Cựu chiến binh Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam có 13 hội viên. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh vẫn thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, tham quan, giao lưu... cho các hội viên và các đơn vị thuộc Cơ quan TW Hội Nhà báo Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Mạnh

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội