(CLO) Báo cáo hôm 21/10 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết, ngay cả khi nếu xung đột kết thúc vào ngày mai, thì nền kinh tế suy yếu của Gaza có thể phải mất 350 năm để phục hồi trở lại thời điểm trước chiến tranh.
Báo cáo nêu: "Một khi lệnh ngừng bắn được thực hiện và nếu xu hướng tăng trưởng 2007 – 2022 quay trở lại, với tốc độ tăng trưởng trung bình là 0,4%, thì Gaza sẽ mất 350 năm chỉ để khôi phục mức GDP của năm 2022".
Ngay cả khi đó, GDP bình quân đầu người vẫn sẽ giảm "liên tục và đột ngột" khi dân số tăng, báo cáo cho biết.
Rami Alazzeh, tác giả của báo cáo, cho biết ông đã tính toán sự tàn phá của nền kinh tế trong 7 tháng đầu cuộc chiến và thời gian cần thiết để khôi phục nền kinh tế theo tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của Gaza từ năm 2007 đến năm 2022.
Vào cuối tháng 1, Ngân hàng Thế giới ước tính thiệt hại ở Gaza là 18,5 tỷ USD, gần bằng tổng sản lượng kinh tế của Bờ Tây và Dải Gaza vào năm 2022.
Một đánh giá của Liên hợp quốc vào tháng 9 dựa trên cảnh quay vệ tinh cho thấy khoảng 25% công trình ở Gaza đã bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng. Báo cáo cho biết khoảng 66% các công trình, bao gồm hơn 227.000 đơn vị nhà ở, đã có ít nhất một số thiệt hại.
Shelter Cluster, một liên minh quốc tế của các nhà cung cấp viện trợ do Hội đồng Người tị nạn Na Uy đứng đầu, đã tính toán thời gian cần thiết để xây dựng lại tất cả các ngôi nhà bị phá hủy theo "Cơ chế Tái thiết Gaza". Kết quả là, với thiết kế đó, sẽ mất 40 năm để xây dựng lại toàn bộ ngôi nhà.
Báo cáo cho biết ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 10%, thì việc tái thiết Gaza vẫn phải mất hàng thập kỷ.
Theo ước tính của UNCTAD, GDP bình quân đầu người của Gaza sẽ trở lại mức năm 2022 vào năm 2050 nếu không có hoạt động quân sự, hàng hóa và con người được tự do đi lại, được đầu tư đáng kể và dân số tăng trưởng 2,8% mỗi năm.
Một báo cáo riêng do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc công bố hôm 22/10 cho biết, với khoản đầu tư lớn và việc dỡ bỏ các hạn chế kinh tế, nền kinh tế Palestine nói chung, bao gồm cả Bờ Tây, có thể hoạt động trở lại bình thường vào năm 2034.
Song, những kịch bản tích cực hơn có vẻ khó xảy ra. Israel khó có thể dỡ bỏ lệnh phong tỏa chừng nào Hamas còn hiện diện bên trong Gaza. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh mở đối với lãnh thổ này.
Kể từ tháng 5, Israel đã kiểm soát tất cả các cửa khẩu biên giới của Gaza. Các cơ quan Liên hợp quốc và các nhóm nhân đạo đã phải vật lộn để đưa thực phẩm và viện trợ khẩn cấp vào vì những hạn chế của Israel, giao tranh đang diễn ra và sự phá vỡ luật pháp và trật tự bên trong Gaza.
Cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các nhà tài trợ quốc tế sẵn sàng tài trợ cho việc tái thiết Gaza khi nơi này vẫn còn xung đột và nằm dưới sự chiếm đóng của Israel. Các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập như Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tuyên bố họ sẽ chỉ làm như vậy nếu có con đường dẫn đến một nhà nước Palestine, điều mà ông Netanyahu cực kỳ phản đối.
Trong khi đó, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và chưa thấy hồi kết. Đầu tháng này, Israel đã tiến hành một chiến dịch lớn khác ở phía bắc Gaza, khu vực bị tàn phá nặng nề nhất của lãnh thổ, với lý do Hamas đã tập hợp lại ở đó.
Alazzeh cho biết: "Bây giờ mọi người đều kêu gọi ngừng bắn, nhưng mọi người quên rằng một khi lệnh ngừng bắn kết thúc, 2,2 triệu người Palestine sẽ thức dậy mà vẫn không có nhà cửa, trẻ em không có trường học, không có trường đại học, không có bệnh viện, không có đường sá".
(CLO) Chỉ trong chớp mắt, một phóng viên ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc quả bom màu xám của Israel lao xuống tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon trước khi phát nổ và phá hủy công trình.
(CLO) Ngày 24/10, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Buổi lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III năm 2024. Cuộc thi là những câu chuyện cảm xúc về Hà Nội được các tác giả, khách mời chia sẻ tại Lễ trao giải Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Đề xuất bỏ thủ tục chuyển tuyến với người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh hiếm; Càng nở rộ kỳ thi riêng càng gây rối cho thí sinh; 4 cựu cán bộ công an hầu tòa liên quan vụ cháy karaoke An Phú…
(CLO) Ngày 24/10, Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2004) và Nguyễn Hữu Giang (SN 2002). Đây là 2 đối tượng dùng súng bắn nhau sau khi đưa tang người thân trở về.
(CLO) Một bà mẹ ở Florida, Mỹ đã kiện công ty khởi nghiệp chatbot AI Character.AI, cáo buộc công ty này khiến cậu con trai 14 tuổi của bà tự tử vào tháng 2.
(CLO) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần đánh giá thực chất tình hình thị trường bất động sản tại các địa phương, nơi nào thiếu nhưng không làm, nơi nào thừa mà không bán được, cũng như trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong dự báo cung cầu, điều tiết cơ cấu các phân khúc sản phẩm bất động sản.
(CLO) Theo chuyên gia CBRE Việt Nam, nguồn cung dồi dào, thanh khoản cao, làn sóng Bắc tiến là những yếu tố khiến thị trường bất động sản Hà Nội tiếp tục dẫn đầu những năm tới.
(CLO) Báo cáo hôm 21/10 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) cho biết, ngay cả khi nếu xung đột kết thúc vào ngày mai, thì nền kinh tế suy yếu của Gaza có thể phải mất 350 năm để phục hồi trở lại thời điểm trước chiến tranh.
(CLO) Bộ đôi xe máy điện dành cho giới trẻ lần đầu được Honda trình làng tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Mẫu xe ICON e: dự kiến chỉ dưới 30 triệu đồng trong khi CUV e: chưa có giá bán.
(CLO) Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng tại huyện Kông Chro với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng.
(CLO) CTCP Dược phẩm OPC (Mã: OPC) vừa ghi nhận kết quả kinh doanh Quý 3 sụt giảm cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Vào đầu năm vừa qua, OPC cũng bị phạt và truy thu thuế 1,2 tỷ đồng.
(CLO) Theo báo cáo của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 14- 21/10/2024 toàn tỉnh giải ngân khoảng 51 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng thêm gần 0,6% so với kế hoạch vốn Chính phủ giao (bao gồm cả vốn kéo dài).
(CLO) Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (Mã: CTD) vừa đăng ký mua thêm 200.000 cổ phiếu. Câu chuyện về khối nợ xấu 2.200 tỷ trong niên độ 2023-2024 vẫn là vấn đề của công ty.
(CLO) Nhiều doanh nghiệp tư nhân tại TP HCM dù chưa được cấp phép nhưng vẫn treo biển "bệnh viện". Do đây là cụm từ mà các doanh nghiệp này đã sử dụng khi thực hiện đăng ký giấy chứng nhận kinh doanh.
(CLO) Chỉ trong chớp mắt, một phóng viên ảnh đã ghi lại được khoảnh khắc quả bom màu xám của Israel lao xuống tòa nhà ở thủ đô Beirut của Lebanon trước khi phát nổ và phá hủy công trình.
(CLO) Cuộc đình công tại nhà máy Boeing đã bước sang tuần thứ sáu sau khi các công nhân một lần nữa bác bỏ lời đề nghị hợp đồng mới vào hôm thứ Tư vừa qua.
(CLO) Vào ngày thứ Ba vừa qua, tân Tổng thống Claudia Sheinba của Mexico đã công bố một kế hoạch nông nghiệp, có khả năng sẽ đưa cách sản xuất và phân phối thực phẩm của đất nước giống như những năm 1980.
(CLO) Bộ Quốc phòng Nga vào thứ Tư thông báo lực lượng Nga đã chiếm được các làng Serebrianka và Mykolaivka thuộc khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine, trong bối cảnh các blog quân sự đưa tin về những bước tiến của Nga gần các thị trấn quan trọng ở tiền tuyến.
(CLO) Vào thứ Tư, Mỹ đã hoàn tất phần 20 tỷ USD trong khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, được lấy từ các khoản lợi nhuận và lãi suất từ tài sản bị đóng băng của Nga. Khoản vay này sẽ được dùng cho viện trợ kinh tế và quân sự, với dự kiến bắt đầu giải ngân trước cuối năm nay.
(CLO) Một sân bay quốc tế ở thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh đã phải sơ tán và đình chỉ mọi chuyến bay trong nhiều giờ vào thứ Tư (23/10) do một báo động an ninh.
(CLO) Tuyên bố Kazan tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2024 đang diễn ra ở thành phố Kazan, Nga có tiêu đề "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì sự phát triển và an ninh toàn cầu công bằng". Tài liệu dài 43 trang bao gồm 134 điều khoản
(CLO) Các quan chức cho biết hôm thứ Tư rằng mưa lớn do bão Trami đang tiến gần đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở các tỉnh phía đông bắc Philippines, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.