GDP Trung Quốc giảm 6,8% trong quý 1, thấp nhất 20 năm qua

Thứ sáu, 17/04/2020 10:28 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tổng cục thống kê Trung Quốc hôm nay cho biết, GDP trong Quý I năm 2020 của nước này đã giảm 6,8% so với cùng kỳ trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh.

GDP Quý I của Trung Quốc giảm tới 6,8% do ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19

GDP Quý I của Trung Quốc giảm tới 6,8% do ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid-19

"Theo ước tính sơ bộ, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc là 20.650,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3 nghìn tỷ đô la, trong quý đầu tiên của năm 2020, giảm 6,8% so với cùng kỳ", văn phòng Tổng cục thống kê cho biết trong một báo cáo.

Đây là lần giảm GDP đầu tiên được ghi nhận ở Trung Quốc kể từ năm 1992, khi Bắc Kinh bắt đầu công bố số liệu thống kê chính thức.

Báo cáo hàng tháng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm thứ Năm dự báo một cuộc suy thoái nghiêm trọng vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, với Trung Quốc cũng không ngoại lệ.

Trung Quốc đã cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus Corona từ rất sớm, nên có thể đạt tăng trưởng GDP 1,5%, OPEC cho biết. Tuy nhiên, đây vẫn là một sự suy giảm rất lớn so với tốc độ tăng trưởng 6,1% vào năm 2019.

Khi hoạt động kinh tế bị đình trệ, xuất khẩu đã giảm 13,3% trong quý đầu tiên từ mức tăng trưởng 2% trong quý cuối năm 2019. Nhập khẩu cũng giảm 2,9% từ 3,4% so với cùng kỳ, bị ảnh hưởng do gián đoạn giao dịch với các đối tác lớn trong Mỹ và Châu Âu.

Các nhà phân tích dự đoán, tăng trưởng thương mại sẽ xấu đi hơn nữa trong quý hai sau khi virus Corona lan rộng ra hầu hết thế giới, ngay cả khi các nhà máy của Trung Quốc bắt đầu tăng sản lượng.

Chính phủ Trung Quốc đã công bố một gói kích thích kinh tế khoảng 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ (184 tỷ USD), bao gồm chi tiêu chăm sóc sức khỏe bổ sung, giảm thuế và bảo hiểm thất nghiệp, nhằm gỡ khó khăn trong điều kiện áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại và phong tỏa.

Kể từ khi dịch cúm do virus SARS-CoV-2 được phát hiện tại Vũ Hán vào cuối năm 2019, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 82.000 ca nhiễm và 3.342 người chết cho đến lúc này.

Những ngày gần đây, các nhà chức trách Trung Quốc đang lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai có thể bùng phát và điều này khiến Trung Quốc phải mất nhiều tháng để hồi phục nền kinh tế.

Chấn Phong (Theo Sputniknews)

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h