Ghế nóng Gameshow: “Nóng” chuyện nghệ sỹ Việt ngồi nhầm chỗ

Thứ năm, 21/12/2017 10:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Không chỉ mang hình ảnh, tên tuổi của các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, nghề làm Giám khảo - người cầm cân nảy mực cho các gameshow - còn là nghề “kiếm được” so với công sức bỏ ra khi họ phải lao động cật lực trong các show ca nhạc, trên sân khấu hay dầm mình vất vả nắng mưa trên các phim trường.

Nghề giám khảo có thù lao… khủng

Chỉ tính riêng tại TP.HCM đã có đến hàng chục nhà sản xuất lớn với khả năng sản xuất gameshow ở mức độ “khủng”, có thể kể đến: Đông Tây, Cát Tiên Sa, BHD, Khang Media, Sen vàng, Vietcom, Tincom, Điền Quân, tvBlue... Và mỗi nhà sản xuất đều có sẵn 4-5 chương trình lên sóng mỗi tuần, chưa kể nhiều chương trình cũng đang liên tục được quay hình để gối đầu sau đó.

Và khi bùng nổ gameshow, nhà đài sẽ cần đến khá đông lực lượng nghệ sĩ - đặc biệt là Giám khảo - Người không thể thiếu trong vai trò “cầm cân nảy mực” cho mỗi chương trình. Khi đó, những gương mặt nổi trội nhất -  Những “sao” hạng A của mỗi lĩnh vực sẽ  là lựa chọn đầu tiên của họ, và dĩ nhiên chi phí cát-xê đi kèm theo đó cũng là một con số không hề nhỏ.

Báo Công luận
Câu chuyện ồn ào giữa nghệ sĩ Trung Dân với Hương Giang Idol phần nào hé lộ những góc khuất phía sau “ghế nóng”
Nhiều nghệ sĩ thừa nhận rằng, chỉ cần tốn một ít thời gian nhưng nghề làm giám khảo gameshow sẽ có thu nhập cao gấp mấy lần so với việc chạy show hàng đêm. Nhìn vào thực tế sẽ thấy, nhiều ca sỹ, diễn viên, MC… chạy mướt mồ hôi một tối chưa chắc đã kiếm nổi mấy chục triệu, nhưng chỉ cần đủng đỉnh ngồi “ghế nóng” game show một vài buổi là đã có cả trăm triệu trong tay.

 

Mức thù lao hấp dẫn lại không quá hao tâm tổn trí khiến vị trí giám khảo game show thời nay tựa như “miếng bánh béo bở” mà nhiều người thèm muốn. Không chỉ riêng chuyện được “tiền”, làm giám khảo gameshow còn được cả “tiếng”. Với những người trẻ mới bước vào nghề thì việc được ngồi “ghế nóng” gameshow là một “giấc mơ màu hồng”, bởi đó là cơ hội để hình ảnh của họ được quảng bá và phủ sóng rộng rãi ở khắp cả nước, trên khắp các kênh truyền hình. Điều đó cũng lý giải nguyên nhân vì sao nhiều nghệ sĩ đã ngồi sai chỗ, không biết gì về chuyên môn và phải làm trò theo ý đồ của nhà sản xuất, mà vẫn chấp nhận gật đầu làm giám khảo.

Khi giám khảo ngồi… nhầm chỗ

Có thể khẳng định rằng, lâu nay có rất nhiều gameshow giải trí đã “thả nổi” chất lượng chuyên môn của giám khảo, bởi xuất hiện trên truyền hình trong vai trò giám khảo bây giờ sẽ là nhan nhản những cái tên thời thượng, hút khách, nhiều fan hâm mộ, bất kể có phù hợp hay không, bất kể trình độ cao hay thấp. Nhưng bất chấp “gạch đá”từ phía công chúng, BTC vẫn quyết định chọn những nghệ sỹ còn rất trẻ hoặc người nổi tiếng mà không có chuyên môn, với mong muốn sự nổi tiếng của họ sẽ mang đến lượng rating lớn cho chương trình.

Vì vậy mà có một thực tế đáng buồn là càng ngày càng có nhiều giám khảo bị lên án vì không đủ chuyên môn với những biểu hiện thái quá trên sóng truyền hình. Chính điều bất cập này đã đặt ra câu hỏi lớn đối với khán giả về tiêu chí lựa chọn chủ nhân “ghế nóng” cho một gameshow.

Mới đây, câu chuyện hài nhảm, gameshow vô bổ và scandal xoay quanh chiếc ghế nóng đã trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước khi sự cố Hương Giang Idol xúc phạm nghệ sĩ Trung Dân trong chương trình “Siêu sao đoán chữ” xảy ra, thì nhiều khán giả đã rất bất bình trước dàn giám khảo gameshow hiện nay.

Khi ca sĩ Hari Won được mời ngồi ghế giám khảo chương trình “Biến hóa hoàn hảo” thì chuyện nói tiếng Việt không lưu loát, không có sự am hiểu về những nghệ sĩ gạo cội của Việt Nam, thiếu kiến thức âm nhạc và đặc biệt là thiếu “duyên” trên truyền hình là những yếu tố làm cho cô phải hứng chịu không ít “gạch đá”.

 

Báo Công luận
Hari Won cũng phải nếm nhiều "gạch đá" khi ngồi ghế nóng.

 

Mới đây, chương trình “Sinh ra để tỏa sáng” cũng nhận được sự quan tâm của không ít khán giả truyền hình, bởi bên cạnh những tranh cãi về việc trẻ em dạy hát cho các nghệ sĩ gạo cội thì sự xuất hiện của ca sĩ Siu Black với tư cách thí sinh và danh hài Việt Hương lại đi chấm thi âm nhạc cho chương trình này đã khiến không ít khán giả cảm thấy khó chịu. Nhiều ý kiến cho rằng với tính chất của một cuộc thi thiên về âm nhạc, việc để một danh hài chấm thi ca sĩ có tiếng là chuyện khó có thể chấp nhận được. Nhiều người cũng đặt câu hỏi không hiểu vì lý do gì mà  “sao nhí” Phương Mỹ Chi chỉ mới 12 tuổi đã được mời làm giám khảo chương trình “Cùng nhau tỏa sáng”, diễn viên Diễm My 9X chấm thi “Ca sĩ giấu mặt”, Hoa hậu Trương Thị May làm giám khảo “Hãy nghe tôi hát”, ca sỹ Gil Lê ngồi ghế nóng “Làng hài mở hội”, Á hậu Thúy Vân chấm thi “Người hát tình ca”... Đã từng có chuyện một đạo diễn điện ảnh hầu như chẳng hiểu biết gì về chuyên môn âm nhạc nhưng vẫn được nhà sản xuất các chương trình game show ca nhạc thay nhau mời ngồi “ghế nóng”, chỉ vì kiểu nhận xét thí sinh gây sốc của ông ta. Tìm hiểu thì được biết, khó nhất đối với nhà sản xuất gameshow là không tìm được nghệ sĩ đóng vai giám khảo ác vì ai cũng sợ công chúng và người nhà thí sinh “ném đá” trên mạng. Vì vậy, chỉ có vị giám khảo “dày dạn” kinh nghiệm hứng chịu búa rìu dư luận như vị đạo diễn này mới dám đương đầu với công luận, miễn là được trả nhiều tiền.

 
Báo Công luận

Một điều thật nghịch lý khi có tới  2 danh hài ngồi ghế giám khảo chương trình “Tìm kiếm

tài năng”. 

Phải tỉnh táo khi ngồi… ghế nóng

Câu chuyện về việc nghệ sĩ Việt thiếu kinh nghiệm, sự trải đời hay thiếu duyên nhưng vẫn được ngồi “ghế nóng”; hay nói cách khác là chất lượng giám khảo đang bị xem nhẹ đã khiến khán giả không thể không hoài nghi về chất lượng, tính chuyên môn của những chương trình truyền hình đang được phát sóng hiện nay. Với tiêu chí càng ngày càng dễ dãi đó, nhiều gameshow truyền hình đã  phải nhận không ít những phản ứng trái chiều từ phía người hâm mộ, và thậm chí còn bị “tẩy chay” khi mất đi tính chất vốn có của nó.

Chưa hết, chính tiêu chí dễ dãi đó còn làm cho một bộ phận không nhỏ nghệ sĩ trẻ có suy nghĩ lệch lạc khi chọn con đường nổi tiếng bằng scandal, với hy vọng sẽ tìm cho mình một vị trí trên chiếc “ghế nóng” của các chương trình truyền hình. Đó không chỉ là một suy nghĩ sai lầm mà còn góp phần không nhỏ cho việc làm xuống cấp các chương trình hiện nay; chưa kể đến việc lựa  chọn giám khảo trẻ vô tội vạ, thiếu tiêu chí chuẩn sẽ càng làm “rối” hơn thị trường truyền hình thực tế vốn dĩ đã nhiều phức tạp.

Báo Công luận
Phương Mỹ Chi. 
Nhiều nghệ sĩ cho rằng, gameshow trên truyền hình Việt sẽ còn tiếp diễn những ồn ào khi sức hấp dẫn của chiếc ghế nóng vẫn là điều khó cưỡng. Nghịch lý danh hài đi chấm thi hát, ca sĩ ngồi ghế nóng tìm người mẫu, người đẹp làm giám khảo gameshow âm nhạc…vẫn là chuyện bình thường và xảy ra đều đặn như cơm bữa trên truyền hình, mặc cho sự bất bình từ khán giả. Tuy nhiên, khi các chương trình truyền hình thực tế ngày càng nở rộ, thì việc nghệ sĩ tham gia làm giám khảo sẽ giống như một con dao hai lưỡi - Nó có thể tạo ra một bước đệm lớn làm thăng hoa cuộc đời của nhiều nghệ sĩ - nhưng nếu không đủ “tầm” thì những chiếc ghế tưởng chừng như êm ái này sẽ làm cho chính họ bị tẩy chay, chịu điều tiếng và búa rìu của dư luận.

 

Phải chăng muốn tránh được họa “tiếng đời treo miệng thế gian” thì nghệ sỹ cũng cần phải tỉnh táo, cân nhắc và cẩn trọng trước khi gật đầu ngồi vào những chiếc “ghế nóng” đầy mê hoặc của gameshow!❏

Thu Hiền

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí