Giá bán căn hộ tại Gia Lâm đạt “đỉnh” 43,7 triệu đồng, đắt hơn nhà nội thành

Thứ tư, 06/01/2021 11:43 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong quý IV/2020, một dự án tại huyện Gia Lâm gây “sốc” khi áp dụng giá bán căn hộ sơ cấp đạt 43,7 triệu đồng/m2. Mức giá này còn cao hơn một số dự án cùng phân khúc ở khu vực nội thành.

Giá bán căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý IV đạt 1.531 USD/m2, tăng 1,4% theo quý và 2,8% theo năm.

Giá bán căn hộ trung bình tại Hà Nội trong quý IV đạt 1.531 USD/m2, tăng 1,4% theo quý và 2,8% theo năm.

Theo báo cáo thị trường căn hộ bán tại Hà Nội trong quý IV/2020 của JLL Việt Nam, giá bán trung bình trên toàn thị trường đạt 1.531 USD/m2 (khoảng 35 triệu đồng/m2), tăng 1,4% theo quý và 2,8% theo năm.

Đặc biệt, tại Gia Lâm và Nam Từ Liêm là 2 quận có tốc độ tăng giá cao nhất, thu hẹp khoảng cách với khu vực nội thành. Cụ thể, tại Gia Lâm, một dự án mới có giá bán trên thị trường sơ cấp đạt 1.900 USD/m2 (khoảng 43,7 triệu đồng/ms).

JLL lý giải tốc độ tăng giá này phần lớn nhờ kết nối giao thông vùng liên tục được cải thiện cùng xu hướng phát triển các khu đại đô thị ở ngoại ô thành phố.

Cũng theo JLL, nguồn cung căn hộ trong quý IV có xu hướng yên ắng trở lại với 2.680 căn hộ chính thức được mở bán do quá trình phê duyệt giấy phép tiếp tục bị trì hoãn. Tính đến hết năm 2020, tổng lượng mở bán chính thức chỉ ghi nhận gần 15.400 căn, chưa bằng một nửa so với năm trước.

Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu nguồn cung trong quý với hơn 70% thị phần. Khoảng 28% còn lại đến từ phân khúc cao cấp.

Về tỷ lệ tiêu thụ, trong quý IV ghi nhận 3.667 căn hộ được bán ra, giảm 29% so với quý trước và 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn dắt thị trường, đóng góp 72% tổng số căn bán được, phần lớn từ các dự án hiện hữu.

Tính cả năm 2020, tỷ lệ bán đạt hơn 65%, tương tự như các năm trước, cho thấy nhu cầu ổn định trên thị trường.

Theo JLL, nhờ vào việc ngân hàng liên tục giảm lãi suất đã tác động tích cực lên tâm lý của người mua, giúp nâng cao tỷ lệ giao dịch trong quý.

Đại diện của JLL dự kiến, trong năm 2021, tổng nguồn cung căn hộ dự kiến đạt  25.000 - 30.000 sản phẩm.

“Mặc dù phần lớn nguồn cung tương lai đến từ các khu đại đô thị của tập đoàn Vingroup, thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục chào đón sự gia nhập thị trường chủ đầu tư lớn ở TP HCM mở rộng thị phần ra khu vực miền Bắc trong những năm sắp tới”, đại diện JLL nói.

Lâm Vũ 

Tin khác

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

The Global City không ngừng “thay da đổi thịt” xứng tầm trung tâm mới của thành phố Hồ Chí Minh

(NB&CL) “Thật không ngờ The Global City có thể xây dựng và hoàn thiện nhanh như thế, thay đổi và nhộn nhịp đến không ngờ. Dãy nhà phố thương mại SOHO ngoài thực tế còn đẹp và hiện đại hơn cả trên bản vẽ”, đó chính là nhận xét của hầu hết những khách hàng đến tham quan, hay từ những chủ sở hữu nhà phố SOHO khi quay lại The Global City nhận bàn giao nhà trong thời gian qua.

Bất động sản
Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

Căn hộ tại Hà Nội “ế” nhưng “ngáo giá”

(CLO) Bộ Xây dựng cũng đi kiểm tra tại một số vị trí chung cư được rao giá bán cao ở Hà Nội nhưng không có nhiều giao dịch, giao dịch thành công rất ít.

Bất động sản
GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

GS6 The Miami ghi điểm tuyệt đối với “tiện ích tầng không” độc bản phía Tây Hà Nội

(CLO) Được phát triển theo xu hướng đề cao tính cá nhân hóa và duy nhất, “tiện ích tầng không” thời thượng với tầm view khoáng đạt của GS6 The Miami (Vinhomes Smart City, Hà Nội) mang đến những trải nghiệm nâng tầm cho giới tinh hoa.

Bất động sản
Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

Nhu cầu nhà ở tại TP HCM : cung giảm, cầu tăng

(CLO) Với nhu cầu nhà ở ngày một tăng, nguồn cung tại chỗ và 3 tỉnh lân cận vẫn không thể đáp ứng được lực cầu của TP HCM. Điều đó cũng dẫn đến nhiều sản phẩm thị trường tỉnh đều đang nhắm đến nhu cầu khách hàng của TP HCM.

Bất động sản
3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

3 bộ luật nào sẽ tác động mạnh đến thị trường bất động sản trong thời gian tới?

(CLO) Theo ông Nguyễn Văn Đính, 3 luật có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất tới thị trường bất động sản thời gian tới là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh Bất động sản 2023.

Bất động sản