Giá dầu tăng kỉ lục: IEA khuyến nghị làm việc tại nhà và hạn chế lái xe cá nhân

Thứ bảy, 19/03/2022 13:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ sáu (18/3) Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng các chính phủ trên thế giới phải xem xét các biện pháp quyết liệt để giảm nhu cầu dầu khi đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang nổi lên do cuộc xung đột Nga-Ukraine

Cơ quan giám sát năng lượng đã vạch ra một kế hoạch khẩn cấp bao gồm giảm giới hạn tốc độ đường cao tốc ít nhất 6 dặm một giờ, làm việc tại nhà tối đa ba ngày mỗi tuần nếu có thể và các ngày Chủ nhật ô tô hạn chế hoạt động ở các thành phố.

Các khuyến nghị này đối với các nền kinh tế tiên tiến như Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu sẽ tìm cách bù đắp cho sự thụt giảm ‘đáng sợ’ gần một phần ba sản lượng dầu của Nga do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga.

gia dau tang ki luc iea khuyen nghi lam viec tai nha va han che lai xe ca nhan hinh 1

Để giảm thiểu tối đa nhu cầu sử dụng xăng dầu thì biện pháp hữu dụng nhất là làm việc tại nhà và hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân. Ảnh: Internet.

Các bước tiến khác trong kế hoạch khẩn cấp bao gồm tăng cường chia sẻ ô tô (được kỳ vọng thay thế việc sở hữu xe cá nhân và giảm tải phương tiện công cộng trong các vùng đô thị), sử dụng tàu cao tốc và tàu đêm thay vì máy bay, tránh đi công tác bằng máy bay bất cứ khi nào có thể và khuyến khích đi bộ, đi xe đạp và giao thông công cộng.

Theo IEA, các động thái này, nếu được thực hiện đầy đủ, sẽ làm giảm nhu cầu sử dụng dầu toàn cầu lên đến 2,7 triệu thùng/ngày trong vòng 4 tháng, bằng với lượng dầu tiêu thụ của tất cả ô tô ở Trung Quốc. Và hiệu quả sẽ tăng lên nếu các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Trung Quốc áp dụng chúng một phần hoặc toàn bộ.

Tuy nhiên, các biện pháp khẩn cấp này sẽ làm gián đoạn hoặc thậm chí làm chậm nền kinh tế toàn cầu vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là đối với giao thông vận tải.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết: “Do hậu quả chiến dịch quân sự của Nga đối với Ukraine, thế giới có thể đang phải đối mặt với cú sốc cung cấp dầu lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với những tác động to lớn đối với nền kinh tế và xã hội của chúng ta”.

Các đề xuất phản ánh thực tế rằng thế giới có ít lựa chọn để nhanh chóng thay thế nguồn cung dầu từ Nga, dự đoán sẽ là nhà sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới vào năm 2021.

Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) đã phát đi tín hiệu rằng họ không vội vàng tăng sản lượng và việc giải phóng các kho dự trữ dầu khẩn cấp đã giúp giảm bớt lo ngại về tình trạng thiếu hụt.

Ông Bob McNally, chủ tịch Rapidan Energy, nhận định: “Mỹ và các quốc gia IEA khác hiện nhận ra rằng thiếu lượng dầu xuất khẩu của Nga thể hiện cú sốc nguồn cung lớn hơn so với việc rút hàng chiến lược hoặc tăng sản lượng OPEC+”.

Được biết, cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine đã khiến giá dầu tăng vọt trong những tháng gần đây, đẩy giá xăng tại Mỹ lên mức cao nhất mọi thời đại. Bất chấp việc giảm nhẹ so với mức giá cao gần đây, giá dầu đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng vào thứ Năm, do những lo ngại mới về tác động đối với nguồn cung năng lượng của Nga.

Lê Na (Theo CNN)

Lê Nguyễn

Bình Luận

Tin khác

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

Pháp rơi khỏi top 10 nền kinh tế thế giới

(CLO) Theo báo cáo triển vọng toàn cầu cập nhật từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng chậm sẽ đẩy Pháp ra khỏi danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong vòng 5 năm tới.

Thị trường - Doanh nghiệp
PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

(CLO) Ngày 26/4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

G7 đặt mục tiêu mở rộng gấp sáu lần khả năng lưu trữ điện

(CLO) Cuối tuần này, các nước G7 dự kiến sẽ thống nhất mục tiêu toàn cầu là tăng công suất lưu trữ điện gấp sáu lần từ năm 2022 đến năm 2030, khi các nước vật lộn với cách duy trì nguồn cung điện trong khi chuyển sang sử dụng năng lượng gió và năng lượng mặt trời không liên tục.

Thị trường - Doanh nghiệp
Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

Công ty cổ phần Cát Lợi: Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển

(CLO) Với mục tiêu Liên tục đổi mới - Đồng hành gắn kết - Vươn tầm phát triển, Công ty Cát Lợi không ngừng thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ hiện đại tiên tiến, sau 32 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được vị thế trên thị trường trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh bao bì, phụ liệu thuốc lá, cung cấp cho ngành công nghiệp sản xuất thuốc lá trong và ngoài nước.

Thị trường - Doanh nghiệp
Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận hợp nhất Quý I/2024 tăng trưởng 13%

(CLO) Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý I năm 2024 (trước soát xét), theo đó Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 617 tỷ đồng, tăng trưởng 13%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 14.066 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2023.

Thị trường - Doanh nghiệp