(CLO) Trong thời gian làm địa chính xã, Thắng đã tiếp nhận hồ sơ đất đai của người dân và yêu cầu dân đưa tiền để làm thủ tục, giấy tờ. Khi Thắng không làm được, người dân yêu cầu trả lại tiền, giấy tờ thì Thắng tìm cách trốn tránh, không trả nên người dân đăng tải sự việc lên mạng xã hội.
Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Thắng (SN 1985, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Thắng là cán bộ xã Ia Pnôn phụ trách lĩnh vực địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, từ tháng 3/2022 đến 9/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Thắng đã tiếp nhận một số hồ sơ về đất đai của người dân và yêu cầu các hộ dân này đưa tiền để làm thủ tục, giấy tờ liên quan.
Tuy nhiên, sau một thời gian dài Thắng không giải quyết được các thủ tục về đất đai cho người dân. Khi các hộ dân yêu cầu trả lại tiền hoặc hẹn gặp để lấy giấy tờ thì Thắng tìm cánh trốn tránh hoặc hứa hẹn nhưng không trả lại tiền. Mãi đến khi người dân đem sự việc đăng tải lên trang mạng xã hội thì Thắng mới đem tiền trả lại cho các hộ dân này.
Qua công tác nắm tình hình, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Cơ đã phát hiện vụ việc trên nên tiến hành điều tra và xác định hành vi của Hoàng Quốc Thắng đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện cùng Viện KSND huyện Đức Cơ phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của Hoàng Quốc Thắng để phục vụ công tác điều tra.
Công an huyện Đức Cơ đề nghị quần chúng nhân dân ai là nạn nhân hoặc phát hiện thông tin có liên quan đến vụ việc trên thì cung cấp thông tin cho Cơ quan CSĐT Công an huyện để củng cố chứng cứ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Cơ tiếp tục điều tra, làm rõ.
(CLO) Theo quy định, các điểm trung chuyển kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông được yêu cầu dừng hoạt động từ tháng 6 đến hết 15/10 để đảm bảo an toàn hành lang đê. Tuy nhiên, tại huyện Gia Lâm (TP. Hà Nội) nhiều bến bãi vẫn hoạt động tấp nập, bất chấp lệnh cấm.
(NB&CL) Ngoài sai phạm tại dự án Gây bồi tạo bãi và trồng cây chống xói lở khu vực biển Nhà Mát, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định thêm 2 dự án do Ban Quản lý dự án Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bạc Liêu làm chủ đầu tư mắc những hạn chế, thiếu sót.
(NB&CL) Hai nhà máy nước được đầu tư hơn 14 tỷ đồng để phục vụ cho hơn 300 hộ dân vùng tái định cư ở huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Tuy nhiên, hoạt động được một thời gian rồi hư hỏng, xuống cấp và dừng hoạt động nhiều năm nay khiến người dân chịu… khát.
(CLO) Bên cạnh những hàng hóa có tem nhãn rõ ràng đúng quy định, thì không ít hàng hóa có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng ngoại nhập không dán tem nhãn phụ tiếng Việt,… Đó là những gì mà phóng viên ghi nhận được tại các cửa hàng thuộc hệ thống siêu thị LAMASON 10K trên địa bàn TP. Hà Nội.
(CLO) Trước những sai phạm nghiêm trọng tại Sở Tài nguyên & Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai và các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu kiến nghị chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.